Mặc dù thành phố đã nới lỏng giãn cách, nhưng nhiều người vẫn còn đang gặp khó khăn trong việc kiếm sống. Dân kinh doanh cũng không ngoại lệ, họ cũng đang cầm cự từng ngày, có những shop áo quần, làm đẹp... chủ động chuyển thành “vựa trái cây”.

Tiệm quần áo của Đỗ Quỳnh Ngân ở đường Quang Trung (quận Gò Vấp), đã kinh doanh được hơn 4 năm nay. Tuy nhiên, do dịch bệnh khó khăn, Ngân bắt đầu chuyển đổi nơi này thành điểm bán trái cây, bánh tráng.

Gian hàng rộng khoảng 20m2 hiện tại bày đủ loại quả từ bơ, sầu riêng cho đến lựu, hồng giòn. Ma-nơ-canh được xếp gọn trong góc nhà trong khi kệ túi xách nay đựng toàn hũ mật ong và hộp hồng khô.

hình ảnh

Tiệm quần áo chuyển sang bán bánh tráng (Ảnh: Zing)

Mấy sào quần áo trước đây dùng để móc quần jeans, áo phông giờ được trưng dụng thành chỗ treo đủ các loại bánh tráng. "Chắc ít hôm nữa mình sẽ nhập quần áo về bán lại. Trái cây thì còn tùy vào nhu cầu, nếu khách còn đặt mua nhiều thì mình vẫn tiếp tục nhập hàng về bán tiếp", Ngân nói.

Cách đây vài tháng, trung bình mỗi ngày, cô bán được khoảng 100 kg sầu riêng và hàng chục kg các loại quả khác. "Thời điểm đó, mọi người ở nhà, không đi đâu được nên chi mạnh tay mua hàng online. Có khách sẵn sàng trả 130.000 đồng tiền ship chỉ để mua một quả sầu riêng", Ngân nói.

 Tuy nhiên, sau khi thành phố dần mở cửa, chợ truyền thống hoạt động trở lại, việc kinh doanh của Ngân chậm hơn trước rất nhiều. Ngân cho biết so với bán quần áo, kinh doanh trái cây vất vả hơn nhiều nhưng lời lãi không được bao nhiêu.

"Trước đây bán quần áo, trung bình cả vốn lẫn lời cũng tầm 5-6 triệu đồng vào ngày bán ế, còn bán được thì cũng phải 8-10 triệu đồng. Nhưng hiện tại, bán trái cây, mỗi kg mình chỉ lời được khoảng vài nghìn thôi".

hình ảnh

Nhiều người nhanh trí chuyển hình thức bán trái cây mùa dịch (Ảnh: Zing)

Thu Thảo (22 tuổi) là nhân viên spa massage ở đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp). Tiệm vừa khai trương ít ngày đã phải đóng cửa vì dịch từ đầu tháng 5, cô rơi vào cảnh thất nghiệp, mắc kẹt ở thành phố suốt nhiều tháng.

Giữa tháng 9, khi lệnh giãn cách được nới lỏng, chủ spa của Thảo bắt đầu nhập trái cây về bán với hy vọng “cứu cánh” cho tiền mặt bằng, cố không để tiệm phải giải thể.

“Mình nhập bơ từ Đắk Lắk, bưởi là từ vườn của một người bạn ở Long An gửi lên. Khi nào bán sắp hết, mình lại gọi đặt thêm. Hai tuần đầu khá đắt hàng, nhưng từ đầu tháng 10 tới nay vì chợ, siêu thị mở lại nên ế khách lắm. Đây là công việc tạm thời, mình cố bán để cầm cự cho qua đợt dịch này, tiền lời cũng chỉ đủ trả tiền thuê nhà thôi”.

Ở tuổi 62, bà Lệ (quận Bình Thạnh), người có hơn 30 năm làm việc ở ngân hàng, không nghĩ sẽ có một ngày mình chuyển sang buôn bán trái cây. Sau khi về hưu vào năm 2013, bà Lệ bắt đầu làm kế toán cho một chuỗi quán nhậu có 4 chi nhánh của người quen ở TP.HCM. Trước dịch, thu nhập của bà khoảng 15 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, khi các quán nhậu buộc phải đóng cửa vào hồi tháng 5, gia đình bà mất thu nhập nhiều tháng và phải sống bằng số tiền dành dụm trong những năm trước đó. "Cửa hàng khó khăn không thể trả lương cho nhân viên nên chủ quán nghĩ cách nhập trái cây về cho mọi người bán, kiếm chút thu nhập chờ đến ngày mở cửa. Tuy vậy, giờ bán trái cây cũng ế lắm, mỗi ngày bán chưa đến 100.000 đồng", bà Lệ kể.

hình ảnh

Bà Lệ cho biết bán trái cây không lời được bao nhiêu (Ảnh: Zing)

Vậy mới thấy, con người dù có “siêu trí tuệ” đến cỡ nào thì chúng ta cũng không bao giờ có thể đoán trước được tương lai, như dịch bệnh là ví dụ, nó đã khiến bao người lao đao, từ những mảnh đời nghèo khó như bán vé số, bán hàng rong cho đến những người làm ông chủ, bà chủ cũng vất vả không kém.

Trong khó khăn, có người cầu xin sự giúp đỡ từ gia đình, từ bạn bè, từ cộng đồng mạng, từ các mạnh thường quân. Nhưng cũng có người nhanh nhạy, biết suy nghĩ tích cực, biết chuyển đổi mô hình kinh doanh, làm một công việc khác, thu nhập ít ỏi hơn, công sức bỏ ra nhiều hơn, nhưng họ vẫn cảm ơn đời vì đó là cách duy nhất để sống còn, tự mình cứu mình trong cơn hoạn nạn.

Khó khăn hôm nay, hãy xem như trải nghiệm quý giá, là bài học giúp chúng ta trân quý đồng tiền. Sau này khi thu nhập ổn định trở lại, hãy chi tiêu hợp lý hơn, hãy tích cực để dành tiền tiết kiệm, bởi đó là khoản tích lũy vô cùng có ích cho cuộc đời.

Có lẽ so với những người nghèo vô gia cư, so với những cụ ông cụ bà đang khóc vì không còn cơm ăn. Thì họ vẫn còn may mắn. Thế nhưng, họ kể câu chuyện của mình không phải là để kể khổ mà để để mọi người có thêm động lực, có thêm niềm tin, rằng người Việt chúng ta vẫn luôn biết cách xoay sở trước mọi giông bão, khó khăn.

hình ảnh

Ngày thường, làm chủ shop quần áo, làm chủ spa hay thẩm mỹ viện, tiền bạc rủng rỉnh, tương lai ổn định. Nhưng bây giờ, họ cũng trải qua cảnh vất vả đội nắng mưa đi thu gom từng loại trái cây, từng bịch bánh tráng, lần đầu tiên thu nhập trong ngày tình bằng trăm ngàn, thậm chí chục ngàn.

Nhưng không sao, tất cả chỉ tạm thời, chứ đâu kéo dài mãi. Một mai khi dịch bệnh qua đi, các ngành nghề lại khởi sắc, họ sẽ trở về đúng quỹ đạo của mình, mức sống lại tốt lên. Và móc treo áo quần lại trở về với “giá trị” thực của nó. Nhưng kỷ niệm có một không hai trong đại dịch này, sẽ là dấu ấn không bao giờ quên.

Nguồn: Zing