Tôi không biết mình có phải người đàn ông quá kém cỏi, nhu nhược không mà chẳng giữ được vợ. Thế nhưng không thể vì ích kỷ bản thân mà tôi muốn cô ấy mãi ở bên mình. Khi tâm hồn người ta đã ở nơi khác thì có níu kéo càng thêm khổ.
Hồi còn sinh viên tôi với vợ từng có cuộc tình rất thơ mộng, mặc dù lúc đó hai đứa đều nghèo. Tôi đi làm thêm ở quán café cố mua được cái xe đạp, cuối tuần đèo người yêu lên phố ăn kem bờ hồ. Lúc đó thấy cuộc sống màu hồng quá. Cô ấy còn bảo:
“Sau này em chỉ cần như thế này là đủ, hai vợ chồng với đứa con, ngày đi làm tối về bên nhau cùng ăn bữa cơm gia đình thật ấm cúng”.
Rồi khi ra trường đi làm được thời gian thì bọn tôi cưới. Hai đứa đều từ quê ra, lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Tôi đã cố gắng xoay đủ mọi công việc để có thể cho vợ con được cuộc sống đầy đủ như người ta. Khi đó tôi làm ăn cũng tiết kiệm được mấy trăm triệu, tìm hiểu kỹ nên quyết mua căn nhà trả góp.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv
Mua nhà xong mới thấy chật vật, hằng tháng phải lo bao nhiêu thứ tiền chi tiêu rồi trả nợ ngân hàng. Vợ tôi cứ ra vào cằn nhằn:
“Anh thấy chưa, người ta thì kiếm tiền tỷ xong mới nghĩ đến mua nhà, anh chẳng làm ra cũng bày vẽ. Giờ nợ ngập đầu tiền thì chẳng có mà tiêu”.
Đã áp lực rồi cô ấy lại còn không hiểu, tôi mua nhà là vì muốn vợ con có cuộc sống ổn định, không phải nay đây mai đó đi thuê cực khổ. Số nợ đó có thể tằn tiện để trả rồi cũng sẽ hết, thế nhưng cô ấy lại quay ra trách móc tôi kém cỏi.
Từ lúc gửi con đi nhà trẻ vợ tôi xin làm lễ tân ở một khách sạn. Cô ấy làm ra đồng nào tiêu hết đồng đấy, chủ yếu son phấn, váy vóc, làm đẹp. Thậm chí đến quần áo của con cả năm không mua bộ nào khiến tôi phải tự lo hết. Sáng ra vợ trang điểm rồi đi làm, tôi cho con ăn sáng xong đưa đến lớp, chiều cũng về sớm đón.
Trông vợ tôi lúc nào cũng xinh đẹp, sành điệu, còn tôi giản dị quen rồi, đi bên cạnh không khác gì bảo vệ với cô chủ. Cuộc sống vợ chồng tôi cũng tẻ nhạt dần, mỗi lần động vào người vợ lại cau có đẩy ra. Thời gian dài vợ rất xa lạ với chồng con không còn tình cảm như trước nữa.
Đùng cái cô ấy xin ly hôn, lúc đó tôi mới ngã ngửa biết vợ có người khác. Níu kéo không được, tôi đành bảo:
“Nếu em không còn tình cảm thì anh chấp nhận ly hôn, nhưng để con ở lại với anh được không?”
Cô ấy đồng ý luôn không đòi hỏi phải chia tài sản. Ra tòa xong vợ đến với người mới mặc hai bố con thui thủi sớm tối. Hôm trước vợ đến thăm con, thủ thỉ trò chuyện rồi đưa tôi một cuốn sổ tiết kiệm làm sẵn cho nó:
“Em sắp cưới rồi, chẳng biết làm gì cho con nên tặng nó cái sổ tiết kiệm để sau này đi học”.
Tôi không nhận nhưng cô ấy vẫn để đây rồi về. Tôi không dám trách vợ chỉ trách bản thân không mang lại được cho cô ấy một cuộc sống như mong muốn. Hôm nay là ngày buồn nhất trong cuộc đời, mẹ của con tôi đi lấy chồng. Hai bố con lủi thủi nhưng vẫn mong cô ấy hạnh phúc.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1