Sao mà tháng nào nhận lương xong cũng không đủ tiền xài vầy nè? Có người đổ lỗi tại lương thấp, nhưng cũng có người nhìn nhận rằng do mình tiêu xài không kiểm soát.
Rồi giờ làm cách gì để tháng nào cũng có dư tiền để còn lo cho gia đình, mua nhà cửa, hay thậm chí là đầu tư để tiền đẻ ra tiền... Thật ra lương cao hay thấp không quan trọng bằng cách tiêu xài.
Chúng ta hay mắc một sai lầm cơ bản là lãnh lương xong rồi lấy ra xài, khi nào còn dư mới để dành tiết kiệm. Trong khi các chuyên gia tài chính luôn khuyên rằng, khi vừa nhận lương chúng ta nên chia ra khoản kế hoạch tiết kiệm, phần còn lại để xài. Nếu như tháng nào xài lố thì tháng sau phải bù lại.
Vừa rồi, mẹ đảm Hoàng Ry ở Biên Hòa kể tháng nào chị cũng kiểm soát chi tiêu cho gia đình. Chị bảo rằng chuyện chi tiêu hợp lý rất quan trọng, nó đồng nghĩa với việc là chúng ta đang tiết kiệm được.
Thật sự mà nói, bản thân chị Ry không phải là người có thói quen ghi chép chuyện chi tiêu. Chị mới tập ghi chép được 2 tháng rồi ngừng vì các khoản lặt vặt khó nhớ mà ghi hết được, nhưng chị nhận ra rằng nếu liệt kê ra tất cả thì chị sẽ định lượng được số tiền cơ bản mỗi tháng phải trả.
Ví dụ như mỗi tháng tiền tiêu xài của nhà chị hết 15 triệu rưỡi, còn các khoản chi phí phát sinh thì có thể cân nhắc chi hay không, nhờ vậy mà chị hạn chế được chi tiêu và mang lại những thứ thực sự có giá trị. Khoản này có thể dùng để đi du lịch, trải nghiệm, học hành hay thậm chí là mua nhà, đầu tư.
Chị Ry chia sẻ bí quyết rằng, chúng ta nên học cách chia nguồn thu nhập thành nhiều phong bì khác nhau để dễ dàng quản lý. Mỗi phong bì sẽ được ghi chú dùng cho mục đích cụ thể. Nếu chúng ta đảm bảo chi đúng theo từng khoản đã chia thì chắc chắn sẽ có dư, tiết kiệm được.
Về cơ bản, bà con có thể chuẩn bị “3 phong bì” tương ứng với 3 hạng mục cần chi tiêu trong gia đình. Thực tế chúng ta có thể không cần phong bì, chỉ dùng nó mang tính tượng trưng, quan trọng là số tiền và kế hoạch dùng của chúng ta được ghi vào cuốn sổ nhỏ.
Phong bì 1: Chi phí cố định.
Số tiền trong phong bì 1 này dùng để trả các khoản điện, nước, tiền điện thoại, xăng xe, trả nợ, trả góp, học phí của con. Các khoản chi cho hạng mục này là cố định, ít có thay đổi và chúng ta hoàn toàn có thể tính toán trước được. Do đó là khoản cố định không đổi nên không thể tiết kiệm được, vì vậy phong bì số 1 sẽ không cần phải bận tâm hay ghi chép gì nữa.
Phong bì 2: Chi phí tiêu dùng.
Số tiền trong phong bì 2 này dùng để trả các khoản như ăn uống, gas, gia vị, tẩy rửa vệ sinh, làm đẹp... Phần này có thể tính toán và thay đổi được tùy theo nhu cầu tài chính của gia đình ở thời điểm đó. Đối với nhà chị Ry, chị đã tính trước các tiêu chí để không lãng phí mà vẫn đảm bảo chất lượng cuộc sống. Hạng mục này cũng coi là khoản không thể tiết kiệm nữa.
Phong bì 3: Chi phí phát sinh.
Số tiền trong phong bì 3 này dùng để chi các khoản ngoài kế hoạch, chẳng hạn như sửa xe, hiếu hỷ, khám chữa bệnh, hội họp bạn bè, biếu tặng, thăm hỏi người thân bệnh... Chi phí này không tính toán trước được do chúng ta không biết được những chuyện có thể xảy ra trong tương lai.
Theo chị Ry chúng ta có tiết kiệm được hay không nhờ vào việc hạn chế khoản này. Khác với 2 phong bì trước, các khoản chi từ số tiền trong phong bì này, bà con nên ghi chép đầy đủ để kiểm soát được chi tiêu hằng tháng của mình.
Chị nói thêm rằng chúng ta có thể không đi hội họp nếu không thích, không cần hay giảm bớt biếu tặng, thăm hỏi nếu đang gặp khó khăn về tài chính, có thể tự sửa chữa xe hoặc các đồ dùng trong nhà. Rồi chúng ta có thể mua đồ cũ mà vẫn dùng được tốt, mua đồ giá rẻ... Rất nhiều cách để chúng ta tiết kiệm cho hạng mục này. Trong trường hợp chi nhiều thì cũng nên xem lại mình đã chi những gì và có cần thiết hay không rồi rút kinh nghiệm cho tháng sau.
Bằng cách làm như trên, chị Ry tiết kiệm được khoản kha khá đó bà con. Chị kể, mỗi tháng thu nhập của 2 vợ chồng khoảng từ 45 – 50 triệu đồng. Sau khi trừ đi các khoản theo phương pháp nêu trên, chị dư được 30 triệu đồng. Chị nói nhờ làm theo phương pháp trên mà chị quản lý được chi tiêu, không xài lố tiền.
Đối với người Nhật, họ xem “chiếc phong bì kỳ diệu” làm thử thách để cố gắng tích lũy nhiều nhất có thể cho đến ngày cuối tháng. Nếu như mà tháng nào làm cũng không có dư, không tiết kiệm được thì bà con xem lại cách quản lý chi tiêu của mình và học hỏi phương pháp “3 phong bì” nha.
Em tin chắc rằng, sau 1 tháng áp dụng phương pháp này, bảo đảm bà con có dư. Như ông bà mình hay nói, “tích tiểu thành đại”, cứ tích lũy mỗi ngày dần dần sẽ dư được nhiều. Bà con có thể tự do trải nghiệm đi du lịch, cho con du học hoặc mua nhà cửa, vốn là mục tiêu cuối cùng của nhiều gia đình thời buổi này.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1