Con nhỏ còn quen hơi mẹ mà nay phải nhờ người đưa nôi nâng giấc giữa cảnh tang thương. 

Mấy nay trời âm u, mưa rả rích. Đọc tin tức lại thấy bão chồng không khí lạnh mạnh đang tràn về giữa cảnh người dân miền Trung còn oằn mình với bùn non, mất mát, tang thương mà tôi mấy lần rớt nước mắt trông về quê nhà.

Hôm trước, đọc tin thấy ở xã Tam Mỹ Tây có gia đình mẹ mất trong cơn lũ, để lại 3 con thơ, chồng ốm đau thật sự quặn lòng. 

hình ảnh

Gia đình anh Phấn đau buồn trước sự mất mát quá lớn. Ảnh: vietnamnet

Được biết gia đình chị Lương Thị Mỹ Linh (37 tuổi) - người mẹ 3 con bị lũ cuốn hôm 10/10 vừa qua thuộc diện khó khăn do chồng mang bệnh, một mình chị là trụ cột gánh vác gia đình. 

Cái hôm mà chị và con gái đầu nói xuống nhà ngoại, anh Bùi Như Phấn (42 tuổi, ở xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) còn dặn dò vợ “nếu nước cao thì đừng đi” vậy mà... mấy phút sau đã phải nghe tin dữ. Hai mẹ con đang trên đường đi thì gặp đoạn nước ngang đầu gối. Chị Linh quyết định lội qua nhưng lỡ tay vặn ga khiến cả hai ngã nhào. Nhận thấy khó xoay sở, chị chỉ kịp nói "Con gọi người cứu con đi, đừng cứu mẹ…” rồi bị nước cuốn đi. Bé lớn con chị, may mắn được một người dân kéo lên kịp.  

hình ảnh

Thân ốm đau, nhìn 3 đứa con thơ nhỏ thất thần trước di ảnh mẹ, người làm cha như anh Phấn hẳn phải đau đớn lắm khi vừa thương vợ vừa xót con. 

hình ảnh

Con nhỏ nhất của anh chị được người thân cận qua thăm. Ảnh: Vietnamnet

Hiện, đứa lớn nhất nhà anh cũng chỉ mới 14 tuổi. Còn bé nhỏ nhất mới chỉ 4 tháng. Những ngày lo hậu sự cho vợ, anh Phấn lòng dạ cũng rối bời. Đứa bé nhỏ nhất được đặt trong nôi, nhờ người đưa giúp. Những lúc khát sữa mẹ, tiếng khóc con thơ làm ai nấy đều không cầm được nước mắt. 

hình ảnh

Nước lũ tràn về. Ảnh: Vietnamnet

Gia đình anh Phấn là một trong số các gia đình phải chịu cảnh mất người thân trong những ngày lũ vừa qua ở miền Trung. 

Khi tất cả đau thương vẫn còn chồng chất trong bùn non, đất đá, đổ vỡ... thì cơn bão, không khí lạnh mạnh lại đang dồn dập đổ về. Nỗi đau chưa kịp nguôi, nỗi lo lại ập đến. Mái nhà từng là chốn che mưa che nắng giờ cũng chẳng còn an toàn trước giông bão. Biết bao gia đình nơm nớp trước thiên tai, bao em thơ ngóng trông bố mẹ bình an trở về. Có lẽ giờ đây dù những ngày mới nắng lên yên bình cũng phải chở theo nỗi mất mát lớn chưa từng của những đứa trẻ thiếu cha, vắng mẹ; những đấng sinh thành phải tiễn con thơ trong nước mắt biệt ly sau từng đợt lũ dữ vừa qua. 

hình ảnh

Rất khó để người lớn phải trả lời câu hỏi về sự mất mát của trẻ nhỏ "Ba ơi, tại sao... nằm đó hoài không chịu dậy?", "Mẹ ơi, sao... không về nữa?". Trước câu hỏi xót lòng này, người lớn chúng ta mới chợt nhận ra rằng trẻ nhỏ không có khái niệm gì về "sự ra đi" và nó rất mơ hồ. Người lớn lúng túng, không biết phải trả lời thế nào nên cố tình chuyển chủ đề mà không biết rằng tâm trí trẻ cứ mãi quẩn quanh câu hỏi đó.

Phải nói với trẻ ở các độ tuổi khác nhau về "sự mất mát" ra sao?

Đối với trẻ 0-3 tuổi: Không có khái niệm về “sự ra đi mãi mãi”, cách tốt nhất là nói với trẻ “người này mất rồi”. Ở giai đoạn này, cha mẹ có thể sử dụng cách giải thích liên tưởng gần gũi nhất, chẳng hạn như có thể mượn món đồ chơi yêu quý của trẻ “Một món đồ chơi đã bị gãy, không thể phục hồi được nữa. Chúng ta đã mất nó rồi.”

Đối với trẻ từ 4 đến 6 tuổi: Trẻ đã có nhận thức xã hội nhất định, lúc này việc đầu tiên mà cha mẹ làm là nói với trẻ rằng “mất đi” là một nỗi đau, người mất không bao giờ có thể quay trở lại để ở bên cạnh nhau nữa, đồng thời dạy cho trẻ  ý thức rõ về tầm quan trọng của việc giữ an toàn cho bản thân.

Điều quan trọng là cha/mẹ đừng tỏ ra sợ hãi trước mặt trẻ, nếu không trẻ sẽ sợ "sự ra đi" như một nỗi ám ảnh. Trẻ em nên được dạy rằng sinh, lão, bệnh, tử là một lẽ tự nhiên để chuẩn bị tâm lý cho mọi biến cố không thể nói trước. Nhưng cũng đừng vì không muốn trẻ đau buồn mà ngăn cản cảm xúc tự nhiên. Nếu trẻ bắt đầu nhận thức sự mất mát, hãy để bé khóc và khóc to nếu được như một cách để cuốn đi những buồn đau trong lòng.