Hai cô chú ngồi chiếc bàn trước cửa, vui vẻ uống phần nước mình vừa gọi rồi tất tả đi làm tiếp. Cách hành xử của họ khiến không chỉ nhân viên quán mà cả những vị khách có mặt đều cảm thấy thương vô cùng.
Những ngày thời tiết âm u nắng mưa thất thường như thế này, đọc câu chuyện về đôi vợ chồng làm ở công trường cùng nhau thưởng thức ly nước ngon lành và từ chối bước vào tiệm mà tự dưng thấy hôm nay trời đẹp ấy chứ. Câu chuyện nhỏ xíu mà truyền cảm hứng tích cực lắm nha.
Chuyện được chia sẻ như sau:
“Hạnh phúc thì vẫn sẽ mãi là hạnh phúc dù khoác áo lôi thôi!
...
Cô chú quá là cute luôn, cô chú đứng ngoài cửa mất 1 hồi không dám vào, mình cứ tưởng chắc cô chú sửa chữa gì chỗ này, rồi thấy cô gọi bạn nhân viên ra, bạn ấy mời mãi cô mới vào, vì sợ đi ủng bẩn nhà.
2 cô chú làm cốc cafe rùi 5-10 phút đứng lên đi làm tiếp luôn, lúc ngồi chú có nhìn mình xong cười và chỉ vào đôi giày ý nói giày bẩn.
Ước gì mấy chục năm nữa mình cũng có người dắt đi cafe như thế thế! Xin lỗi vì chụp trộm cô chú nhưng dễ thương quá không chịu nổi, nhìn chỏm tóc chắc cô người Thái, chúc cô chú thật nhiều sức khoẻ.”
Cô chú ngồi uống nước bên ngoài quán. Ảnh Beatvn
Cư dân mạng xuýt xoa trước đôi vợ chồng hạnh phúc và dễ thương. Ai nấy đều cho rằng, cô chú là người lao động tuy vẻ ngoài giản dị nhưng cách hành xử thật đáng ngưỡng mộ. Lời nói, hành động dù giản đơn nhưng chứa đầy ắp sự tử tế. Biết nghĩ cho nhau, biết đối đãi với nhau bằng sự chân thành thì mỗi ngày trôi qua sẽ nhẹ tênh, trong lòng không vướng bận bực tức hay buồn phiền:
- Dù làm công việc nào đi chăng nữa thì kiếm được tiền bằng sức lao động, bằng mồ hôi của mình cũng đáng trân trọng.
- Hạnh phúc là may mắn có người vui cùng. Chúc cô chúc hạnh phúc mãi không thôi.
- Cháu chúc cô chú luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn cô chú thật nhiều vì đã mang đến những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống.
Vào cuối năm ngoái, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh ông cụ nghèo, bụng đói lả đang ngồi ở một góc đường, lưng tựa vào cây cột đèn nghỉ ngơi. Ông cụ được một người phụ nữ đi đường nhìn thấy bèn hỏi thăm: “Chú mệt đó hả, chú mệt phải không? Chú ăn gì chưa? Chú ngồi đây đi con mua thức ăn cho. Chú ăn trước cái này khỏi đói rồi con mua cơm cho chú nha”, ông cụ quá mệt, chỉ có thể gật đầu.
Nhìn hình ảnh này người ta thấy thương chú vô cùng. Ảnh chụp màn hình, Vietgiaitri
Khi người phụ nữ quay lại tặng ông hộp cơm, ông run rẩy ăn nửa hộp, nửa còn lại ông gói ghém đem về cho người vợ cũng đang đói ở nhà. Nhìn ông lom khom đẩy chiếc xe đạp, trên xe treo hộp cơm mà ai thấy đều thấy cảm động. Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của người phụ nữ, không biết ông cụ phải làm sao khi ngày càng đói rã người mà vợ ở nhà cũng chẳng khá hơn.
Nhưng điều làm người ta thấy thương hơn cả, chính là tình cảm của ông dành cho vợ. Hoàn cảnh khó khăn túng thiếu là vậy, ông vẫn chắt chiu, dành dụm cho vợ. Tình nghèo có nhau chính là đây.
Người ta toan tính vật chất hơn thua, dựa trên 2 chữ tình cảm để bòn rút, vụ lợi cho bản thân. Nhưng họ không suy xét cho kỹ rằng, thứ tồn tại duy nhất sau những bão giông cuộc đời chính là tình cảm giữa người với người. Sau một ngày dài mệt mỏi, điều ta cần nhất chính là được trở về với người mình yêu thương, được vỗ về lấy những cảm xúc của bản thân. Tiền bạc là vật ngoài thân, không có thì kiếm, nhưng nếu bạn không có người thật sự hiểu để ở bên gắn bó thì cô đơn biết bao nhiêu.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1