Vợ chồng tôi kết hôn tới nay cũng được chục năm. Trước đây chồng tôi rất nền tính, anh tâm lý và sống có trách nhiệm. Đứng trước mọi vấn đề cuộc sống, anh ấy bình tĩnh giải quyết thấu đáo nhẹ nhàng chứ ít khi to tiếng với vợ. Nhưng hơn năm nay mọi chuyện lại khác, do công việc làm ăn của anh ấy gặp khó khăn, kinh tế gia đình sa sút thành thử vợ chồng liên tục cãi vã. Tôi hiểu do áp lực công việc khiến anh chán nản nên cũng lựa lời khuyên nhưng anh toàn bảo:
“Cô biết gì mà lắm lời”.
Thậm chí có khi anh phũ phàng mắng vợ:
“Cô giỏi được như vợ người ta, tôi đỡ cực thân thế này”.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me
Tôi cũng phải thừa nhận trước nay kinh tế gia đình chủ yếu anh ấy gánh. Bản thân tôi chỉ làm văn phòng, thu nhập không cao nhưng đổi lại có thời gian thay chồng chăm lo con cái, đối nội đối ngoại. Ngày trước anh cũng bảo:
“Anh kiếm tiềm thì vợ lo việc nhà cửa. Một nhiệm vụ, của chồng công vợ”.
Vậy mà giờ anh ấy lại phủ nhận hết công sức của tôi. Mâu thuẫn giữa 2 đứa ngày một nhiều lên, cãi vã thường xuyên khiến không khí gia đình căng thẳng. Thậm chí chúng tôi còn lao vào đánh nhau trước mặt con gái khiến nó sợ tái mặt khóc. Lúc ấy vợ chồng mới giật mình dừng lại nhưng rồi hôm sau lại tiếp tục bất hòa. Có những bữa cơm tôi vừa dọn ra cả nhà cầm đũa thì vợ chồng cãi nhau hất tung cả mâm ra sân. Con gái tôi không ít lần đứng hét lên:
“Bố mẹ đừng cãi nhau nữa, con sợ lắm”.
Lúc nóng giận dường như vợ chồng tôi đã bỏ quên cảm xúc của con bé.
Thấy không thể tìm được tiếng nói chung, vợ chồng tôi quyết định ra tòa. Con gái sẽ do mẹ chăm sóc, dù buồn nhưng tôi nghĩ bản thân thực sự đã hết sự lựa chọn.
Đêm trước ngày ra tòa, tắm giặt xong tôi định vào phòng xem con đã ngủ chưa rồi thu dọn hành lý của nó để hôm sau mẹ con dọn ra căn hộ khác đã thuê. Ngờ đâu vừa tới bàn học của con, tôi sững sờ thấy bức tranh gia đình 3 người nắm tay nhau đi dạo công viên, dưới là dòng chữ:
“Con chỉ muốn gia đình mình vui vẻ. Con thích được bố mẹ cùng dắt đi chơi”.
Nét vẽ nguệch ngoạc, dòng chữ nhòe đi bởi nước mắt của con rơi thấm khiến tôi đứng ngây như người mất hồn vì hiểu mình đã làm con tổn thương quá nhiều.
Tôi cầm bức tranh về phòng đưa cho chồng. Anh ấy cũng lặng người không nói được lời nào chỉ nhìn vợ thở dài buồn bã. Đêm ấy 2 đứa gần như thức trắng đêm nói chuyện, chỉ ra cái sai cái đúng cho nhau rồi thống nhất rút đơn không ra tòa nữa.
Việc đầu tiên vợ chồng cùng làm sau khi hàn gắn chính là dẫn con gái đi dạo công viên đúng như bức tranh nó vẽ.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1