Khi nhận thông báo mình trúng tuyển vào ngành Điều dưỡng của Trường Đại học Y Hà Nội, cô gái trẻ Nguyễn Thị Trà Giang (SN 2003, xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) đã bật khóc nức nở, buồn nhiều hơn vui.

Trà Giang là học sinh giỏi toàn diện 12 năm, nhiều lần giành giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi môn Sinh học của tỉnh Hà Tĩnh. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Trà Giang đạt 26,1 điểm ở tổ hợp khối B00 (môn Sinh 9 điểm, môn Toán 8,4 điểm, môn Hóa 8,5 điểm), cộng thêm 0,25 điểm ưu tiên.

hình ảnh

Trà Giang là học sinh giỏi nhiều năm liền (Ảnh: VietNamNet)

Bố đột ngột qua đời từ khi mới 1 tuổi nên Trà Giang chưa kịp nhớ mặt bố. Hai mẹ con em vào Gia Lai kiếm sống. Thế nhưng, trong một lần trên đường đi làm về, mẹ Giang bị tai nạn giao thông nghiêm trọng và không qua khỏi.

Mới có 5 tuổi, Trà Giang đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thương cháu, ông Nguyễn Văn Huấn (60 tuổi, cậu ruột của Giang) đã đón em từ Gia Lai về Hà Tĩnh nuôi dưỡng. Cô học trò mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng đã không ngừng nỗ lực vươn lên.

12 năm liền, Trà Giang là học sinh giỏi toàn diện, nhiều lần giành giải 3 học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học từ lớp 9 đến lớp 12. Vậy mà giờ đây, trong khi các bạn bè được bố mẹ chuẩn bị hành trang vào đại học thì cô bé mồ côi quyết định theo học nghề.

“Cậu mợ là cha mẹ thứ 2 của em. Nhiều năm qua, cậu mợ đã vất vả nuôi dưỡng em, em được đi học, được sống trong tình thương yêu của cậu mợ. Bản thân cậu mợ vì em chịu nhiều vất vả, nay đã già, gia cảnh khó khăn nên em quyết định không nhập học để giảm gánh nặng cho cậu mợ”, Giang nói.

hình ảnh

Cậu của Giang năm nay đã 60 tuổi (Ảnh: VietNamNet)

Giang tâm sự, quyết định này có thể khiến em day dứt nhưng với mức học phí hơn 14 triệu đồng/năm và chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở thủ đô, em rất khó xoay xở. Nữ sinh đang tất bật việc nhà, việc đồng áng và chờ dịch bệnh ổn định để đi học nghề.

“Thời gian này em ở nhà phụ giúp cậu mợ việc đồng áng và sắp tới dịch bệnh ổn định em sẽ đi học nghề làm tóc", Giang chia sẻ dự định sắp tới.

Khi biết tin cháu đậu vào trường Đại học Y Hà Nội, nhiều đêm ông Huấn suy nghĩ đến mất ngủ. Thương cháu mồ côi, rất hiểu chuyện nhưng bản thân ông cũng không biết xoay sở ra sao để cho cháu nhập học.

Vợ chồng ông Huấn đều đã trên 60 tuổi, bản thân ông Huấn từng mổ khối u tủy nên sức khỏe giảm sút, không có khả năng làm việc nặng. Nguồn thu nhập của gia đình dựa vào 3 sào ruộng.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Vì hoàn cảnh khó khăn nên cháu quyết định không học Đại học Y Hà Nội khiến cho ai cũng tiếc và thương cháu. Giang học giỏi, có ý chí vượt lên số phận nên mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cho cháu được đến trường”.

hình ảnh

Nhà nghèo, Giang không muốn tạo thêm gánh nặng cho cậu mợ (Ảnh: VietNamNet)

Giữa hai công việc là bác sĩ và thợ làm tóc – chắc chắn mọi người sẽ thấy công việc đầu tiên có tương lai và triển vọng hơn. Vậy mà câu chuyện của em Trà Giang lại khiến chúng ta phải nghẹn ngào, bởi có những mảnh đời sinh ra “không được quyền lựa chọn”.

Nhà nghèo, trẻ mồ côi, cậu mợ đã gần 60 tuổi và muốn đi theo trường Y, cũng cần 4-6 năm tôi luyện, chưa kể học phí,dụng cụ học tập, những chuyến đi trải nghiệm thực tế. Tất cả những yếu tố nói trên, gần như đã chặn hết mọi hy vọng của nữ sinh học giỏi.

Thương em nhưng chẳng biết làm sao, một đứa trẻ mới 18 tuổi đã tự thấy mình là gánh nặng của cuộc đời, không muốn tạo áp lực cho cậu mợ. Trà Giang buộc mình phải từ bỏ ước mơ, từ bỏ hy vọng đổi đời, thoát nghèo vì điều kiện không cho phép. Câu chuyện của em, cứ như xảy ra ở thời bao cấp, như trong phim ảnh, nhưng lại hiện hữu trong thực tế cuộc sống đầy phũ phàng.

Nhìn lại thành tích của em mà nể phục vô cùng. Mấy ai trong hoàn cảnh ấy có đủ can đảm để vươn lên, có đủ bản lĩnh để đạt được mục tiêu vào Đại học. Người bình thường muốn điểm cao còn khó khăn, riêng em hẳn phải cố gắng gấp bội lần như thế.

hình ảnh

Ngẫm đời cũng thật chua chát. Cùng là đậu Đại học với số điểm cao, có gia đình đang mở tiệc tưng bừng chúc mừng con cái, nhưng có những số phận lại rơi nước mắt vì đậu rồi lại thêm chất chứa niềm đau. 

Sau cùng, xin hãy nhìn vào những hoàn cảnh còn đang khó khăn để thấy chúng ta may mắn. Nếu còn sức lao động và kinh tế ổn định, nếu không phải rơi nước mắt vì cái nghèo thì chúng ta đã là những người hạnh phúc nhất thế gian.

Nguồn: VietNamNet