Ngày yêu chồng em cũng không tới nỗi nào, đưa người yêu đi ăn đi chơi ga lăng tâm lý lắm. Mấy ngày kỉ niệm trong năm là anh mua hoa tặng quà đầy đủ cho bạn gái. Thế mà tới khi đăng ký kết hôn xong, chồng em quay ngoắt.

Chẳng là chúng em đăng ký trước 3 tháng mới cưới. Tới khi đi mua sắm chuẩn bị cho lễ kết hôn, chồng em lộ rõ bản chất keo kiệt của mình. Em thích chụp ảnh cưới dã ngoại nhưng anh bảo:

“Ảnh chụp xong lại vứt xó chỉ chụp studio vài tấm cho rẻ. Anh hỏi rồi chỉ mất khoảng 2 triệu là ok”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Tới nhẫn cưới anh ấy cũng kì kèo:

“Nhẫn cưới mua vàng tây đeo cho đỡ mòn. Sau giả sử ly hôn, bỏ không tiếc”.

Ôi, lúc nghe câu ấy em choáng váng thực sự. Anh ấy thấy vợ có vẻ sốc trước thái độ của mình nên vội chỉnh giọng:

“Anh nói đùa chứ không có ý gì”.

Khi đó em đã bắt đầu nản với chồng. Thực sự nếu chưa đăng ký kết hôn có lẽ em sẽ suy nghĩ lại nhưng vì ván đã đóng thuyền nên chẳng làm thế nào được nữa.

Về sống chung 1 nhà em lại càng mệt mỏi với lối sống tính toán từng xu từng hào của chồng. Sợ em giấu tiền tiêu riêng hoặc mang về ngoại nên lương lậu của 2 đứa là anh quản với lý do:

“Anh nắm tài chính tốt hơn. Em cần tiêu gì cứ bảo anh chuyển khoản lại là được”.

Miệng nói là chuyển lại cho vợ chứ thực chất ngoài tiền ăn uống sinh hoạt thì mỗi khi vợ mua cái váy, đôi giày chồng em đều khó chịu bắt trình bầy lý do chán chê mới đưa tiền. Nhiều khi em ức chế bảo:

“Anh vừa phải thôi, tiền em kiếm ra mà anh quản thúc như đứa ăn bám không bằng”.

Nhưng anh ấy dửng dưng đáp lại:

“Phụ nữ đã có gia đình rồi hành xử chi tiêu không thể tự do theo ý muốn được. Lấy chồng theo chồng, không theo thì cô dọn về nhà bố mẹ cô mà ở”.

Vì kẹt xỉ như thế nên với bố mẹ vợ anh ấy không bao giờ biếu xén được một đồng. Như người khác đi làm cả năm thì ngày Tết ít nhất cũng biếu được bố mẹ đôi ba triệu. Ấy thế nhưng chồng em Tết nào cũng chỉ xách mỗi giỏ quà 300k gồm chai rượu đểu với hộp mứt gia công mang sang đặt lên ban thờ nhà vợ thắp hương. 6 năm làm rể nhà em, năm nào anh cũng diễn 1 bài như thế nhìn phát ngán nhưng nói thì anh lại chẹp miệng:

“Tết nhất quan trọng là tấm lòng, đâu phải biếu tiền mới là báo hiếu”.

Ngay như hôm vừa rồi vợ chồng đưa con sang ngoại chơi, đi đường thấy xoài hạt lép đầu mùa ngon quá em bảo anh ấy dừng xe mua mấy cân biếu ông bà ngoại vì mẹ em rất thích xoài này. Giá đầu mùa 100k/3kg mà vừa nghe chủ cửa hàng nói giá, chồng em gắt luôn:

“Đắt thế mua làm gì, đợi cuối vụ hạ giá mua cho rẻ”.

Thế là anh ấy bắt em lên xe đi không được mua xoài nữa. Trên đường còn luôn miệng lên lớp mắng em không biết chi tiêu. Quá ngán ngẩm, em im lặng cho xong chuyện chứ nói lại là cãi nhau. Có điều nghĩ tới chồng em lại thấy hãm thật sự.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com