Câu hỏi được đặt ra ở đây là: các nàng dâu liệu có nên nhờ mẹ chồng chăm cháu để đi làm và việc mẹ chồng đòi hỏi “tiền trông cháu” có phải rất khó chấp nhận?
Thời gian gần đây, tôi thấy nhiều nàng dâu hay lên mạng tâm sự “kể tội” bố mẹ chồng vì từ chối trông cháu. Chẳng hạn như bài tâm sự của một chị mà tôi đọc được trên trang ngoisao.vne.
Theo như chị này chia sẻ, vợ chồng chị kết hôn được 10 năm, mới có một con gái sáu tháng tuổi và cả hai đều phải làm việc toàn thời gian. Mẹ chồng của chị này mới nghỉ hưu nên bà có nhận lời là sẽ trông cháu, em bé được cái rất ngoan khi ở với nội. Ngoài trông cháu thì bà còn làm thêm một số việc khác như rửa bát, nấu nướng, dọn dẹp. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sau một tuần nhận chăm cháu, bà không kêu hai vợ chồng phải trả tiền trông trẻ cho bà theo giờ.
Điều bất ngờ này khiến nàng dâu rất khó chịu. Chị tự hỏi sao mẹ lại đòi hỏi tiền bạc khi dành thời gian cho chính cháu mình. Chị cũng so sánh ngày xưa ngoại chị cũng chăm cháu không công, cớ sao nay mẹ chồng chăm cháu thì đòi hỏi. Anh chồng thì thuận theo ý mẹ anh, bảo nếu vợ chồng không trả tiền cho mẹ thì thuê người giúp việc chứ không thể phiền phụ huynh như vậy.
Ảnh minh họa: kknews & tinhte.vn
Bài đăng của nàng dâu này nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Họ nêu quan điểm của chính họ và theo tôi, quan điểm ấy cũng như là phương án, là cách hay để người trong cuộc có thể nhìn nhận, rút ra cho mình cách xử sự hợp tình hợp lý trong tình huống này. Có người cho rằng, đã sinh con ra thì phải có trách nhiệm. Bố mẹ đã vất vả hơn nửa đời người, không thể ích kỉ bắt họ "nuôi con thơ" một lần nữa dù là bà nội hay bà ngoại. Bên cạnh đó cũng có vài ý kiến cho rằng người mẹ chồng có cách hành xử chưa đúng. Vì dù sao cũng là người chung một nhà không nên quá tính toán thiệt hơn. Hoặc ngay từ đầu nhận chăm cháu thì cũng nên nói rõ trước thay vì chăm được một tuần rồi mới thông báo như vậy.
Sẵn kể thêm với chị em câu chuyện của chính đứa bạn thân tôi đây, nó kể là mẹ chồng cũng được nhờ từ quê lên thành phố trông cháu cho bạn tôi đi làm, nhưng bà nói đủ lý do không muốn lên. Rằng ruộng vườn đang dở, công việc làm thêm của bà cũng đang thu nhập tốt, nếu bỏ thì bà lấy đâu tiền nuôi em chồng ăn học… Thấy mẹ có lý, chồng của bạn tôi mới bảo, nếu bà nội ra trông cháu, mỗi tháng hai vợ chồng sẽ đưa bà 3 triệu, coi như trả lương cho bà. Nghe tới đó là bạn tôi bắt đầu "nổi đóa" lên, nó cho rằng là bà nội ra giúp con, giúp cháu mà còn lấy tiền công, không ra làm sao cả. Thế thì thuê người giúp việc còn hơn.
Thật ra với vấn đề này, tôi nghĩ nên nhìn nhận từ hai phía, chị em ạ! Tôi hiểu cảm giác khi là một nàng dâu, bạn sẽ cảm thấy 7 phần ấm ức, 3 phần tủi thân khi mẹ chồng không chịu trông cháu, không chịu phụ giúp cho hai vợ chồng trong giai đoạn khó khăn, hoặc tệ hơn là đòi tiền trông cháu. Tuy nhiên các nàng dâu cũng phải hiểu, phụ huynh đa phần đều đã lớn tuổi, sức khỏe cũng đã suy giảm. Chẳng có lý do gì để các nàng dâu trách móc mẹ chồng nếu họ không chịu trông cháu. Bà cũng cần có thời gian nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, chăm sóc sức khỏe bản thân. Nếu bà chỉ nghĩ cho con cháu thì ai sẽ là người nghĩ cho bà?
Vậy nên, công minh nhất vẫn là sự thỏa thuận một cách thẳng thắn và thoải mái từ hai phía ngay từ ban đầu. Hay nói cách khác là nên “liệu cơm gấp mắm” đó chị em ạ!

