Xinh đẹp và giỏi giang, cô gái vẽ áo dài lại dành tất cả tình cảm cho một chàng trai khiếm khuyết đôi chân. Chuyện thường chỉ có trong phim nhưng vẫn hiện hữu rất nhiều ngoài đời thực.

Tình yêu chân thành sẽ không có sự so đo, vụ lợi, không chê bai đối phương thua kém so với mình. Một khi xác định đến với nhau là chấp nhận những khiếm khuyết không thể sửa đổi ở họ để cùng nhau sống tốt, gầy dựng tương lai. Và câu chuyện tình yêu của chị Tường Nghĩa và anh Hồng Lợi sẽ khiến bất cứ ai nghe đều cảm thấy ngưỡng mộ và tin hơn vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Như lời của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã nói trong hôn lễ của chị Nghĩa và anh Lợi: "Chúng ta vẫn thường tìm kiếm những điều cổ tích trong cuộc sống, nhưng không phải đâu xa thì chuyện tình của hai bạn chính là minh chứng. Để tạo nên điều kỳ diệu này thì người phụ nữ là Tường Nghĩa phải có một trái tim vô cùng lớn, nhân văn và sâu sắc".

hình ảnh

Chị Nghĩa vốn là một nhà thiết kế trẻ xinh đẹp, tài năng, sở hữu nhiều bộ sưu tập áo dài thủ công ấn tượng. Còn anh Lợi bẩm sinh khiếm khuyết đôi chân, chỉ còn tay trái lành lặn, bị bố mẹ bỏ đi phải sống trong Làng Hòa Bình – Bệnh viện Từ Dũ. Số phận nghiệt ngã nhưng anh không đầu hàng, trở thành vận động viên bơi lội nổi tiếng, đoạt nhiều huy chương.

Hai người vô tình gặp nhau trong buổi ra mắt bộ sưu tập áo dài thêu tay đầu tiên của chị Nghĩa. Lúc này chị khá ấn tượng vì thấy anh chàng điển trai bước đi bằng đôi chân chỉ còn một nửa. Sau này, chị kết bạn với anh trên mạng xã hội. Hai người trò chuyện, đi uống cà phê, chia sẻ với nhau tình hình công việc, về đam mê vẽ áo dài nghệ thuật, dần dà họ dành tình cảm trân trọng đặc biệt cho nhau.

Tết năm đó, chị Nghĩa rủ anh Lợi về quê mình chơi nhưng anh từ chối. Không phải vì tự ti bản thân mà là vì sợ người đời bàn ra tán vào khiến gia đình chị Nghĩa buồn. Người ta thường nói ông trời lấy đi của ai thứ gì thì sẽ bù đắp bằng thứ khác. Điều này đúng với anh Lợi lắm, anh bị lấy đi đôi chân nhưng ngược lại, trời ban cho anh sự nhanh nhẹn, tài hoa và trái tim ấm áp, biết nghĩ trước nghĩ sau. Quen chị Nghĩa, dù chẳng nói với nhau câu tỏ tình nào nhưng tình cảm luôn đong đầy thấu hiểu.

Chị Nghĩa cũng thế, người con gái xinh đẹp, giỏi giang, niềm tự hào của gia đình, đem lòng yêu một anh chàng khiếm khuyết. Chắc chắn không tránh khỏi miệng lưỡi thế gian, nhưng chị chấp nhận tất cả, đối đãi với anh bằng con tim chân thành nhất. Một lần về quê bị bố hỏi thẳng: “Có phải con đang quen một người khuyết tật không?”, chị thật thà đáp: “Dạ phải”.

Lúc này bố chị khóc nhưng ông không phản đối lựa chọn của con gái. Những giọt nước mắt của bố đã khiến chị Nghĩa nghĩ ngợi nhưng vẫn không lay chuyển lựa chọn của chị: "Mình không biết ba khóc vì thương con gái, hay thương anh Lợi. Mình chỉ nói với ba rằng con hạnh phúc với sự chọn lựa của mình".

Sau này, anh Lợi đồng ý về ăn Tết ở quê bạn gái. Thấy bố mẹ chị Nghĩa niềm nở chào đón, đối đãi ân cần như con cái trong nhà, lại tế nhị không hỏi gì về đôi chân và cánh tay của mình, anh xúc động vô vàn, có thêm động lực để phấn đấu. Nhìn anh Lợi, ắt hẳn ai trong chúng ta cũng có thêm bài học về sự lạc quan, tự tin trong cuộc sống. Ai rơi vào hoàn cảnh như vậy, ít nhiều cũng cảm thấy tự ti, tủi thân, nhưng anh Lợi lại cố gắng giữ suy nghĩ tích cực, sống hết mình để gặt hái những thành quả tốt. Tuy từng không nghĩ đến chuyện lập gia đình nhưng sau này quen chị Nghĩa, anh đã dần mở lòng hơn, yêu đương hết mình theo lời con tim mách bảo. 

Tình yêu của họ thực sự gặt hái kết quả mĩ mãn khi hai người cuối cùng cũng được về chung một nhà. Trong hôn lễ của mình, cặp đôi hạnh phúc mắt ngấn lệ, chưa bao giờ họ cảm thấy lựa chọn của mình lại đúng đắn như lúc này.

hình ảnh

Ngẫm mới thấy may mắn cho cả hai anh chị vì ngoài nỗ lực tự tâm, họ còn nhận được sự ủng hộ, chúc phúc đầy hy sinh của đấng sinh thành. Bố mẹ chị Nghĩa thực sự là những người hiểu chuyện. Họ không chê một anh con rể không được lành lặn. Họ chỉ thương con gái, sợ con gái thiệt thòi. Tuy nhiên, họ tôn trọng và tin tưởng vào sự lựa chọn của con mình.

Những giọt nước mắt của bố chị Nghĩa khi nghe chính miệng con gái thú nhận chuyện tình cảm đã nói lên điều đó. Và thật đáng trân trọng khi ông không phán xét, không ngăn cản, lại đỗi đãi quá tử tế với anh Lợi. Đời này, những người cha người mẹ thương con thì có vô vàn nhưng thực sự hiểu con mình thì chưa hẳn đã nhiều.

Chúc chị Nghĩa và anh Lợi mãi mãi hạnh phúc như thế. Câu chuyện của anh chị sẽ là tấm gương để nhiều người học hỏi, để sống lạc quan và yêu đương chân thành với nhau hơn.

(Nguồn câu chuyện tham khảo và ảnh: VNE)