Những ngày qua, có rất nhiều câu chuyện đẹp về chủ trọ tốt bụng. Họ không chỉ miễn phí tiền phòng, tặng thêm đồ ăn mà thậm chí, họ còn chạy đôn chạy đáo đi hỏi giúp những phần quà chưa được hỗ trợ cho khách trọ.
Cụ thể, một clip ghi lại cảnh một người phụ nữ được cho là có mặt ở trụ sở cơ quan chức năng, tại đây người phụ nữ nói rằng dãy trọ của bà hơn 2 tháng nay chỉ được hỗ trợ 5kg gạo, tình hình khó khăn. Người phụ nữ này nói rằng phường kế bên được hỗ trợ quá trời mà chỗ của bà thì không có.
Hình ảnh bà chủ trọ khi ở công an phường (Ảnh: Page này không hề Trend)
Gần cuối clip, người phụ nữ nói thêm: 'Mấy ông mấy bà hứa quài mà hổng có, nay phải lên đây'. Lúc này, một nữ cán bộ lên tiếng, hứa trong hôm nay hoặc ngày mai sẽ đến dãy trọ của người phụ nữ hỗ trợ rau củ quả.
Đoạn clip kết thúc cũng là lúc dân mạng chia làm nhiều ý kiến trái chiều, một bên cho rằng đây là hành vi ấm áp mà chủ nhà muốn đem lại cho khách trọ. Nhưng cũng có quan điểm chê trách thái độ “đi đòi quà” của cô.
Đúng là nhìn ở cả hai mặt, cô chủ trọ vừa có điểm đáng khen nhưng cũng có điểm đáng chê. Khen là bởi cô vì khách trọ của mình mà đích thân lên tận phường hỏi thăm. Có lẽ vì cô quá nôn nóng hoặc khách trọ của cô là những người lao động nghèo khổ, nhìn cảnh họ phải cầm cự từng bữa ăn mỗi ngày, cô thấy thương và xót quá.
Nhưng cách làm của cô chưa đúng và thái độ của cô cũng chưa phải, bởi lực lượng chức năng họ cũng cần chống dịch và làm nhiều việc khác. Ai cũng cần họ, cần sự hỗ trợ vô cùng nhưng người đi phát quà thì rất mỏng, chưa kể còn phải đảm bảo các nguyên tắc an toàn.
Tình hình dịch bệnh khó khăn, nếu cô có thắc mắc thì nên hỏi nhẹ nhàng thôi, thông cảm cho nhau một chút để đời tươi đẹp hơn. Dẫu biết tâm ý của cô là tốt nhưng nếu nghĩ tích cực và kỹ càng hơn thì có lẽ đoạn clip sẽ không gây tranh cãi. Cũng may các cán bộ đáp lại rất nhiệt tình, họ không hề phật ý hay cáu gắt mà hứa sẽ đến giúp sớm nhất có thể.
Cán bộ giải thích và hứa sẽ tới phát quà cho khách trọ của cô (Ảnh: Page này không hề Trend)
Còn nhớ cách đây không lâu, cũng có câu chuyện của cô Nguyễn Thị Lê, 50 tuổi, ở quận Thủ Đức nuôi ăn cả chục khách đang ở trọ nhà mình ở Thủ Đức. Có 40 phòng trọ ở Bình Dương, 40 phòng trọ ở Thủ Đức, trước khi lệnh phong tỏa ban hành, cô Lê đã mua tặng mỗi phòng 10 ký gạo, một thùng mỳ tôm.
Cứ gặp ai khó khăn, cô lại hào sảng nói: “Cứ về đây tui cho ở nhờ. Những người ở đây có người khổ, có người khá. Ai khổ thì tui cho, ai khấm khá, tự lo được rồi thì mình phụ thêm thôi”.
Có lẽ trong định kiến của rất nhiều người, hình ảnh ông chủ, bà chủ nhà trọ thường hiện lên như những kẻ dư dả về mặt tiền bạc nhưng hiếm khi giàu có về tình người. Cứ đến tháng, dân lao động nghèo, học sinh sinh viên. những con người từ quê lên phố mưu sinh... sẽ bị ám ảnh bởi những câu nói đòi tiền đầy chát chúa.
Nhưng thực tế thì đâu phải ai cũng như vậy. Có những chủ nhà trọ ấm áp và tốt bụng khiến bao. Họ sẵn sàng cho thuê không lấy tiền, thậm chí còn hỗ trợ ngược lại ‘khách’ của mình. Lúc này đây, họ chẳng quan tâm ai còn nợ tiền nhà mấy tháng, ai trả đúng hạn, ai đóng đúng ngày.
Thứ mà họ lo lắng hơn cả, chính là nhà nào đang thiếu ăn, người nào đang mang bênh… không phân biệt khách mới hay khách cũ, khách lạ hay khách quen, chỗ nào có tiếng thở dài giữa đêm vắng, họ sẽ chạy tới để quan tâm bằng cách này hay cách khác.
Nên nhớ, không phải ai dư dả về mặt tiền bạc thì không dư dả về tình yêu thương, nhất là với những người làm ăn kinh doanh, thì yếu tố lợi nhuận là quan trọng nhất. Nhưng nhiều chủ trọ vẫn sẵn sàng cho đi, bởi họ biết, quan trọng hơn chữ tiền chỉ có chữ “tình” mà thôi.
Vâng, chỉ là những câu chuyện nhỏ, rất nhỏ nhưng lúc này mọi thứ lại trở nên đáng yêu, đẹp đẽ vô cùng. Đó chính là động lực để Sài Gòn vượt qua dịch bệnh. Sự đoàn kết, yêu thương nhau giữa người với người dường như chưa bao giờ tắt, mà trong nghịch cảnh lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn.
Nguồn: Tiin


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1