Vẫn bảo nhỏ cậy cha, già cậy con. Thế nhưng thực tế chỉ có mình còng lưng chăm con, nuôi chúng khôn lớn còn về già chưa chắc đã được nhờ vả lại chúng mọi người ạ.
Ngay bản thân tôi đây là một ví dụ điển hình, cũng đông con, trai gái đủ cả thế mà cuối cùng thân già nào được dựa dẫm vào những đứa con do mình dứt ruột đẻ ra đâu. Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới tôi lại thấy buồn tới nẫu ruột.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi có 2 cậu con trai, 1 cô con gái, các con tôi đều ăn học có bằng cấp đàng hoàng tiếc rằng chúng ăn ở với bố mẹ nhiều khi còn không bằng những người ít học. Bởi với chúng chữ hiếu luôn xếp sau chữ tiền, thành ra đẻ ra chúng, vợ chồng tôi hầu như chẳng thể nướng tựa.
Thực ra cách đây vài năm khi cả vợ chồng đều còn khỏe mạnh, các con lấy vợ lấy chồng bận không về thăm nom được bố mẹ, chúng tôi vẫn tự an ủi nhau rằng:
“Các con còn trẻ, phải lo làm ăn không về nhà thường xuyên thăm mình được cũng là điều dễ hiểu. Mình cũng phải biết nghĩ cho con”.
Thi thoảng, tôi ốm gọi chẳng đứa con nào về, buồn quá mới than với chồng thì ông nhà tôi động viên lại thế.
Cho tới cách đây 4 năm, ông nhà tôi bệnh nặng nằm giường 1 tháng mà cả 3 đứa con đều thoái thác trách nhiệm không đứa nào về chăm. Trai thì vin lý do bận lo công việc, gái thì dựa dẫm e ngại nhà chồng không dám về. Cũng may vợ chồng tôi còn có đồng lương hưu chứ không đợi con thì chết dở.
Thực ra ngoài lương hưu, tôi với ông nhà còn hơn 1 tỷ tiết kiệm. Khoản này ban đầu vợ chồng tôi định chia cho hết con cháu nhưng càng về già, tôi càng nhận thấy các con bình sống thiếu tình cảm nên chúng tôi quyết định giữ để phòng thân.
Nhất là sau khi chồng tôi mất, tôi càng thấy các con mình lạnh nhạt, thờ ơ hơn với mẹ. Năm ngoái tôi ốm nặng mà chỉ có các cháu tới chăm lo cho, khi đỡ hơn chút thì nhờ hàng xóm láng giềng sang đỡ đần. Tới bữa họ cũng nấu cơm mang sang cho chứ các con tôi hoàn toàn vắng bóng.
Cách đây 2 tháng, sau nhiều ngày suy nghĩ tôi quyết định sẽ vào viện dưỡng lão sống. Tiền lương hưu của tôi đủ trả phí trong đó nên tôi gọi con về công bố di chúc. Toàn bộ của cải tôi chia hết cho các cháu với 1 phần chi cho hàng xóm, người đã chăm sóc giúp đỡ tôi những ngày yếu đau. Nhà cửa tôi di chúc cho cháu bên nội để giúp tôi lo hương hỏa tổ tiên sau này. Các con tôi thấy thế nhao nhao oán trách nhưng tôi nói thẳng:
“Con cái bất hiếu sẽ coi như người dưng. Lúc bố mẹ cần thì không thấy mặt, lúc chia tiền khỏi mơ”.
Thế là chúng im lặng, chẳng dám ý kiến gì thêm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1