Nhìn người ta ở nhà cao cửa rộng, mẹ con em thì vẫn chui ra chui vào căn phòng trọ chật chội tồi tàn mà em phát nản. Bảo bản thân không có kinh tế, không có nhà phải đi thuê đã đành, đằng này vợ chồng có nhà lại cho thuê còn mình đi ở trọ. Nghe nực cười quá không hả mọi người.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cũng tại cái số em không ra gì đi lấy phải người đàn ông keo kiệt nên cuộc sống lúc nào cũng phải cân đong, tính toán mệt mỏi vô cùng. Nói về kinh tế thì vợ chồng em không phải giàu có dư giả, hai đứa đi làm thu nhập 1 tháng được hơn 20 triệu lại đang nuôi con nhỏ nên cũng chỉ gọi là đủ sống trên đất thành phố này.
Tuy nhiên cách đây 3 năm bố mẹ chồng em có cho hai đứa 1 mảnh đất gần nhà ông bà, chồng em bán đi được hơn 2 tỷ, lấy tiền đó mua 2 mảnh đất dịch vụ phía Hà Đông để đầu cơ sinh lời. Sau hơn 1 năm, cả hai mảnh đều lên giá, anh tiếp tục bán cộng lại được 3.5 tỷ. Em bàn với chồng mua 1 căn chung cư để ở chứ sống mãi cảnh thuê trọ chán lắm rồi nay người ta đòi, mai người ta dọa lấy lại phòng thực sự mệt mỏi mà chồng em không chịu. Anh nói tiền đó là bố mẹ anh cho em không có quyền tham gia, anh muốn làm gì là việc của anh.
Cuối năm ngoái, chồng em mua 1 căn chung cư 3 tỷ nhưng không phải cho vợ con ở mà là cho người ta thuê làm văn phòng, mỗi tháng được 10 triệu. Số tiền còn lại, anh về quê mua 1 mảnh đất cũng cho người khác thuê làm xưởng, mỗi tháng 2 triệu. Anh nói ở thì chỗ nào chẳng được, quan trọng là phải kiếm ra tiền để già còn có của phòng thân.
Khổ ở chỗ anh không cho vợ con ở nhà rộng cửa cao thì cũng phải thuê chỗ nào rộng rãi thoải mái một chút. Đằng này anh ấy tiếc tiền, chỉ thuê phòng trọ dành cho công nhân, người có thu nhập thấp rộng 16m vuông, có 1 gác xép vừa kê đủ 1 chiếc giường. Bên dưới để xe với bếp nấu ăn còn nhà vệ sinh thì đi chung bẩn không tả được. Ban ngày xếp hàng đợi nhau, đêm thì chuột bọ, rán rết bò nhìn kinh hồn. Để tránh cảnh hôm nào bụng dạ yếu không đợi tới lượt mình được thì em phải sắm bô để đi trong nhà.
Sống cảnh chật hẹp, tù túng nhiều lần em góp ý với chồng lấy lại nhà về ở vì nghĩ cuộc đời ngắn ngủi, có điều kiện sao không hưởng thụ mà cứ phải khổ sở như thế, anh ấy lại mắng em đàn bà nghĩ ngắn, không biết lo xa rồi sau đó anh ca bài ca sống là phải biết tính toán, phải có kế hoạch.
Không nghĩ tới chồng, không nghĩ tới nhà cửa chỗ ăn chỗ ở thì thôi chứ cứ nghĩ tới là em lại thấy lộn ruột lộn gan. Chẳng lẽ lại ly hôn luôn cho đỡ ức các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1