Đàn bà mình lấy được tấm chồng tốt, bố mẹ cũng sẽ có thêm được chàng rể hiền. Ngược lại lấy nhầm chồng thì họ coi như mất con gái. Số em kém may lấy phải người không ra gì nên cuộc sống hôn nhân vất vả mà bố mẹ đẻ cũng phải chịu thiệt thòi theo.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Em lấy chồng cách nhà gần 100km, đi xe máy hết 2 tiếng về tới nơi mà đi ô tô chỉ mất hơn tiếng thế nhưng có khi nửa năm cũng mới được về thăm nhà ngoại vì chồng em gia trưởng bảo thủ, lúc nào cũng cấm đoán, không thích cho vợ về chơi với bố mẹ đẻ.
Anh ấy luôn quan niệm rằng phụ nữ lấy chồng phải theo chồng. Chẳng thế mà mỗi lần bên nhà ngoại có việc gọi lên bảo vợ chồng đưa nhau về, anh ấy toàn vin lý do bận công việc. Một năm anh ấy chỉ về ngoại có 1, 2 lần là Tết và giỗ bố đẻ em. Giỗ bố em thì anh cũng chỉ về có 3 năm đầu thôi, còn lại là để 2 mẹ con em tự đi.
“Bố cô mất lâu rồi, giỗ lễ giờ cần gì phải cầu kì nữa mà bắt tôi đi lại nhiều vừa mất sức, vừa tốn kém”.
“Tôi nhắc lại cho cô biết, phận sự của cô là chăm lo cho bên nội. Đừng có tí tí lại chạy về ngoại. Mẹ cô muốn con gái gánh vác trách nhiệm thì chia nửa tài sản cho vợ chồng mình đi, khi ấy tôi tự khắc để cô về lo việc”.
Cũng vì thái độ phân biệt nội ngoại của chồng em mà 2 đứa cãi nhau không biết bao nhiêu trận nhưng đâu vẫn vào đó. Chồng em chưa bao giờ nhận mình sai, ngược lại còn nói em là ương ngang, cãi lời chồng. Thậm chí có lần anh ấy còn gọi cho mẹ em dọa sẽ đuổi về cho bà dạy dỗ lại nếu em không thay đổi.
Mẹ em biết tính con rể thế nên toàn gọi điện dặn riêng:
“Phận phụ nữ lấy chồng phải theo chồng con ạ. Chồng khó tính thì lựa nó, đừng để vợ chồng bất hòa lại khổ con cái, khổ cả mình ra. Mẹ ở nhà đã có anh trai chị dâu chăm sóc nên con không phải bận tâm gì cả”.
Cuối tuần trước là giỗ bố em, mẹ không gọi nhưng em vẫn sắp xếp về vì đó là trách nhiệm, bổn phận của người làm con. Vậy nhưng chồng em thấy vợ rục rịch về ngoại liền khó chịu:
“Năm nay không về giỗ nữa. Bố cô mất cũng 10 năm rồi thì về làm gì. Tốt nhất là cô bỏ ngày giỗ của bố ra khỏi đầu để chuyên tâm lo việc nhà chồng”.
Nghe chồng nói, em tức nghẹn cổ. Không thể kiềm chế được hơn nên trả lời dõng dạc rằng:
“Tôi bỏ chồng chứ không mất gốc. Giỗ bố đẻ tôi mà anh bảo tôi bỏ thì anh có còn là con người không. Anh sống vô đạo đức thế à? Sau này bố mẹ anh mất, tôi bảo anh bỏ ngày giỗ anh có bỏ không”.
Nói xong em dọn đồ bế con bắt xe về ngoại, chồng em tức lắm nhưng không làm gì được. Cần thì em ly hôn thẳng chứ không muốn nhẫn nhịn thêm nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

