Cho vay tiền ai chẳng muốn được trả đúng hạn, nhưng cuộc sống mà, có khi xảy ra những điều không mong muốn, quan trọng là người ta giải quyết như thế nào.
Nay em đọc bài viết chia sẻ trên trang báo Giao thông, thấy tình huống này đâu đó trong xã hội mình vẫn có lúc xảy ra, nên muốn kể cho bà con nghe để nếu có gặp thì biết cách giải quyết.
>>> Thấy clip ô tô mọc đầy cây dại sau 2 tháng giãn cách, dân tình vội xem xe mình
Sự việc xảy ra hồi 15 giờ ngày 10/9/2021, anh Lê Hoàng Lưu (ở Hà Nội) ra ngân hàng nộp 17,5 triệu đồng. Được biết đây là số tiền trả góp định kỳ hằng tháng cho khoản vay thế chấp mua ô tô. Từ ngân hàng bước ra, anh không thấy xe đâu mới tá hỏa tưởng kẻ gian lấy mất. Chuẩn bị đi báo Công an và gọi ngân hàng báo mất xe thì anh nhận được tin nhắn từ một người là cán bộ ngân hàng, với nội dung là bên thu hồi nợ của ngân hàng thu giữ và cẩu xe anh đi rồi.
Theo lời anh Lưu thì xe của anh hình thành từ khoản vay 700 triệu đồng của ngân hàng với thời hạn 60 tháng kể từ tháng 6/2020. Việc trả góp được thực hiện vào mỗi tháng gồm cả lãi và gốc. Từ lúc bắt đầu vay đến giờ suôn sẻ, nhưng đến tháng 7/2021 anh đi công tác và mắc kẹt tại TP.HCM do ‘cô vi’ bùng phát tới giờ. Vì vậy mà anh chậm trả nợ tháng 7 và 8. Đến ngày 28/8/2021, anh đến ngân hàng trả đầy đủ kèm lãi phạt quá hạn.
Tiếp đến ngày 04/9/2021, anh nhận được thông báo nợ gốc đã quá hạn 4 ngày. Rồi đến ngày 10/9/2021, anh bị ngân hàng thu giữ xe như kể trên.
Không riêng gì anh Lưu, trước đó, anh Hiếu ở Thái Nguyên cũng gặp tình huống tương tự. Cũng vì giãn cách xã hội, anh không thể từ chỗ ở xuống Hà Nội để thanh toán gốc và lãi đúng hạn, sau đó, phía ngân hàng đã có động thái cho người cẩu xe đi. Ngay lập tức, anh báo Công an kèm đơn trình báo mất xe…
Thật chứ, ai gặp tình huống này mà không bực cho được. Không thông báo gì mà cứ ngang nhiên cẩu xe thì thật là quá đáng. Dẫn lời Luật sư Trương Thanh Đức chia sẻ, vụ việc này có 2 vấn đề cần nói đến:
Thứ nhất, là cách xử lý như vậy luôn gây bức xúc và ảnh hưởng đến hình ảnh của ngân hàng và thiện cảm của khách hàng đối với ngân hàng đó.
Thứ hai, về mặt pháp lý, phải thừa nhận rằng các ngân hàng đều có quy trình đôn đốc và nhắc nợ theo trình tự. Nếu nợ quá hạn không được thanh toán thì ngân hàng có quyền thu giữ tài sản bảo đảm nhưng quy trình thực hiện cần tuân thủ quy định tại Nghị quyết 42/2017/QH14.
Theo đó, để thu giữ tài sản bảo đảm thì cần đáp ứng điều kiện cơ bản là thỏa thuận với bên vay về việc bên cho vay được quyền thu giữ tài sản bảo đảm và ghi vào hợp đồng. Nên vẫn phải căn cứ vào thỏa thuận này để thực hiện, nếu có thỏa thuận này nghĩa là bên vay đồng ý cho ngân hàng quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý quy trình thu giữ cần được thực hiện theo các bước:
- Đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của mình và thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm cho UBND cấp xã nơi bên bảo đảm đăng ký địa chỉ theo hợp đồng bảo đảm trước khi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm.
- Thông báo cho bên bảo đảm bằng văn bản trước thời điểm thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm, bằng cách gửi bưu điện có bảo đảm đến địa chỉ của bên bảo đảm theo hợp đồng hoặc gửi trực tiếp cho bên bảo đảm.
Việc thu giữ tài sản bảo đảm phải hết sức chặt vì nếu không cẩn thận sẽ là trái luật. Khi phát sinh thiệt hại từ hành vi trái luật gây ra, thì bên vay có quyền yêu cầu phía ngân hàng bồi thường, theo quy định của Bộ luật dân sự hiện hành.
Nói tóm lại, khi vay tiền có tài sản bảo đảm, cần xem kỹ các nội dung hợp đồng, có thỏa thuận về việc thu giữ tài sản để xử lý nợ hay không. Nếu có, thì trong trường hợp người vay chậm trả, ngân hàng có quyền thu giữ tài sản bảo đảm nhưng phải có văn bản thông báo trước. Việc tự tiện cẩu xe để siết nợ mà không thông báo không những sai luật mà còn dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc cho đôi bên, bị ảnh hưởng hình ảnh lớn nhất vẫn là phía ngân hàng.
Bà con xem qua để cơ bản nắm quy định, nếu mình gặp tình huống tương tự thì phân rõ đúng sai để giải quyết nha.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1