Bố mẹ em chỉ đẻ được có 2 đứa con gái. Chị gái em thì lấy chồng xa, kết hôn xong lại cùng chồng đi xuất khẩu lao động mấy năm trời.

Nhìn chị thiệt thòi nên em hạ quyết tâm lấy chồng gần. Nhà chồng cách nhà đẻ chưa đầy 5 cây số. Hồi mới cưới em cứ nghĩ lấy chồng gần như thế là có thể chạy đi chạy lại về chăm sóc bố mẹ đẻ. Tiếc rằng lấy chồng gần thôi chưa đủ để đảm bảo mình có thể lo cho nhà đẻ mà quan trọng là chồng mình có biết thông cảm, biết sống công bằng với nhà ngoại nữa hay không chị em ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng em sống ích kỷ lắm. Anh ấy chỉ biết nghĩ cho nhà nội còn ngoại thì xem như người dưng. Mỗi lần nhà ngoại có việc, em muốn về là kiểu gì anh cũng bảo:

“Đàn bà lấy chồng là yên phận, đừng có hở tí lại chạy về nhà đẻ như thế. Có thời gian thì về dọn dẹp, chăm bố mẹ chồng kìa”.

Ấy thế nhưng khi vợ chồng có việc gì khó khăn thì người đầu tiên anh ấy nghĩ tới để vay mượn chính là bố mẹ vợ với câu cửa miệng:

“Con cái khó khăn, bố mẹ không giúp thì ai giúp. Em về vay ông bà một ít, tiền ông bà cũng để ngân hàng chứ để làm gì mà không lo cho con gái”.

Còn nhớ hồi mẹ em ốm nặng, chị em không về được chỉ mình em về chăm. Chồng em tị lắm. Cứ thấy vợ sang nhà ngoại là lại cằn nhằn:

“Ông bà đẻ 2 đứa mà chỉ 1 đứa báo hiếu thế thì sau này di chúc tài sản cũng cho 1 đứa thôi nhé”.

Mẹ em ốm 2 tháng, anh cũng chẳng sang thăm nom mấy đâu. Khi bà mất anh chỉ giục vợ:

“Để ý xem khách của vợ chồng mình tới viếng mẹ. Sau kiểm phong bì cho đủ, mai này còn đi trả nợ người ta”.

Nhiều lúc thấy chồng mình sống tính toán quá tới mức em còn phát sợ. Có điều đã lấy rồi thì thôi đâm lao phải theo lao chứ em cũng ngán ngẩn, thất vọng lắm.

Mẹ mất, em muốn đón bố về sống cùng cho ông bớt cô đơn cũng là tiện chăm sóc vì bố là đàn ông, trước nay cuộc sống của ông toàn do mẹ em chăm. Giờ bà mất, ông ăn uống vất vưởng không ra sao, hôm nấu hôm không. Có lần em sang thấy cụ chỉ ngồi úp gói mì ăn cho qua bữa, em lại sót ruột về bàn với chồng để bố sang ở cùng vì nhà em cũng rộng rãi, thừa phòng. Vậy nhưng chồng em giãy nảy không đồng ý. Anh bảo:

“Nhà tôi xây không phải để bố vợ ở. Nếu có thì là ông bà nội sang sống cùng. Tôi việc gì phải đi chăm bố vợ”.

Biết chẳng nhờ cậy, trông mong được vào chồng nên sau em sắp xếp cứ đi làm về là rẽ vào làm đồ ăn cho bố. Chuẩn bị sẵn mọi thứ để trong tủ, cứ tới bữa mang ra hâm nóng lại là được. Chỉ lo đêm ông ngủ không có ai trông nhỡ ốm lại không ai biết. Tuy nhiên nghĩ nếu bố có về nhà em ở, với tính cách của chồng em, anh ta sẽ chẳng vui vẻ gì thì bố lại suy nghĩ nhiều hơn nên thôi tạm thời em cứ lo liệu như vậy đã.

Thứ 7 tuần trước, em đang chuẩn bị đi ngủ thì bên nhà bố gọi điện sang. Lúc đó là 10h đêm, nhìn cuộc gọi của bố em đoán ngay có chuyện. Ông gọi em sang bảo tự nhiên ông thấy mệt trong người, nói em sang đưa đi viện.

Chồng em ngồi bên không hỏi được 1 câu, chỉ giục vợ:

“Thế bảo ông viết di chúc đi, chứ giờ ốm đau đi lúc nào ai biết. Khi ấy tài sản chia kiểu gì”.

 Cũng may bố em chỉ bị trúng gió. Nằm viện 1 đêm là mai được về nhưng nghĩ tới chồng mà em nản quá. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết