Năm nào cũng thế, mỗi lần Tết đến người ta thì vui chứ tôi đây buồn nẫu gan nẫu ruột. Tất cả cũng chỉ tại tôi lấy nhầm người nên cuộc đời chẳng tìm thấy niềm vui.
Chồng tôi là dân làm ăn nên trong đầu chẳng có gì quan trọng bằng tiền. Hồi mới yêu, anh ta rất ga lăng, đầu tư mua hoa quà tặng bạn gái. Vậy nhưng cưới nhau rồi, chẳng bao giờ anh hỏi han, quan tâm đến vợ. Tất cả những ngày kỷ niệm trong năm anh đều bỏ bơ hết. Nhiều lúc tủi quá, tôi nhắc với ý trách:
“Trước đây yêu thì anh quan tâm em là thế. Sau cưới anh thay đổi hoàn toàn khiến em có cảm giác như thể bị lừa ấy”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Anh ấy nghe vậy quát ngay vợ:
“Trên đời này có thằng nào đi hỏi vợ lại cầm dùi cui. Cô có phải mẹ tôi đâu mà lúc nào cũng đòi tôi phải cung phụng”.
Anh ấy kiếm được khá nhiều tiền, tháng này bù tháng kia tính ra trung bình mỗi tháng cũng thu về gần trăm triệu nhưng chỉ đưa vợ đúng 7 triệu đóng học cho con với lý do:
“Tôi chỉ có trách nhiệm nuôi con, cô có chân có tay, có công việc tự phải lo cho thân mình”.
Cũng vì anh luôn rạch ròi giữa tiền vợ tiền chồng nên tôi với anh sống chỉ như góp gạo thổi cơm chung, chẳng có chút tình cảm vợ chồng ấm áp như gia đình nhà người ta.
Người ngoài nhìn vào thấy tôi sau cưới được sống trong nhà rộng cửa cao, mỗi lần đi cùng chồng đều có xe đưa xe đón nên nghĩ tôi sung sướng hạnh phúc lắm mà chẳng ai biết đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài chứ thực tình cuộc sống hôn nhân của tôi nguội lạnh ngay từ khi mới cưới.
Buồn nhất là cách ăn ở của chồng tôi với nhà ngoại. Anh ta sống tính toán, coi thường bố mẹ vợ. Một năm trừ ngày Tết thì hầu như chẳng bao giờ anh đặt chân về nhà ngoại, anh cũng cấm cả tôi về thăm nhà đẻ. Mỗi lần tôi xin về, anh lại cau có quát:
“Cô về đó lắm làm gì. Về rồi bố mẹ cô lại bu vào xin tiền. Đừng tưởng tôi không biết mà qua mặt”.
Bố mẹ tôi thương con gái nên nhớ cũng chỉ dám gọi điện hỏi thăm. Mỗi lần con rể về chơi, ông bà chiều còn quá chiều vong, toàn phải nhìn sắc mặt anh ấy để cư xử sao cho không mất lòng vì sợ con gái lại bị bắt bẻ.
Năm 2018 bố tôi ốm nặng. Biết tin tôi xin nghỉ phép để về chăm bố nhưng chồng một mực không đồng ý. Anh bảo:
“Bố cô ốm đã có con trai ông ấy lo. Cô là phận gái không đến lượt. Chắc cô còn nhớ, hồi trước chúng ta kết hôn, bố mẹ cô thách cưới 50 triệu, tiền ấy coi như tôi mua con gái họ rồi, giờ lấy tư cách gì đòi tôi cho cô về lo việc bên đó”.
Vậy là anh chỉ cho tôi về thăm bố 3 ngày, biếu ông 5 triệu coi đó như sự ban ơn. Bố tôi lại mất đúng vào đêm Giao Thừa năm ấy. Khi nghe anh trai gọi điện báo, tôi òa khóc chạy đi chuẩn bị hành lý. Chồng tôi kéo vợ lại mắng:
“Cô có não không thế. Tôi làm ăn kiêng tới nhà đám dịp đầu năm. Để qua Rằm tháng Giêng rồi tôi đưa cô về thắp hương ông ấy là được. Giờ thì cấm”.
Vì 2 đứa con tôi đành cắn răng nhịn, nhưng mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn thấy đau lòng vừa thương bố vừa thấy có lỗi với ông cũng như tủi cho phận mình quá mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1