Tới giờ này khi đã bước sang tuổi tứ tuần tôi mới thấm hết được tình cảm gia đình, tình nghĩa vợ chồng thiêng liêng, cao cả tới nhường nào. Chỉ tiếc 1 điều, khi tôi nhận ra thì tất cả đã quá muộn rồi.
Ngày trước tôi cưới Liên không hẳn bởi yêu mà là do sự cố ngoài ý muốn. Thời điểm ấy tôi mới ngoài 20 tuổi, gặp và hẹn hò với Liên đơn giản nghĩ là vui chứ không xác định. Tuy nhiên chúng tôi qua lại 6 tháng thì Liên có bầu, tôi không muốn cưới nhưng bố mẹ biết chuyện, họ yêu cầu con trai phải chịu trách nhiệm với con gái nhà người ta, cộng thêm nhà Liên cũng gây sức ép. Chẳng còn cách nào, tôi buộc phải nhắm mắt kết hôn, trong lòng vẫn luôn hậm hực nghĩ bị vợ lừa cho mình vào dọ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vì cưới bắt buộc nên sau khi kết hôn, tôi không chú tâm chăm lo cho gia đình mà vẫn mải miết với những mối quan hệ khác bên ngoài. Vợ tôi ngược lại, cô ấy luôn một lòng một dạ chăm sóc chồng. Nhiều lúc thấy tôi hững hờ, cô ấy chỉ khóc mếu bảo:
“Em xin anh,… anh không thương em thì hãy thương con…”.
Tôi gạt phắt:
“Cô có thể lấy đứa con ép tôi kết hôn chứ không thể dùng nó buộc tôi yêu cô”.
Khi con tròn 3 tuổi, tôi công khai ngoại tình rồi cùng người đàn bà ấy sang Đài Loan làm ăn. Vợ tôi gọi điện tìm kiếm nhưng tôi chỉ bảo:
“Cô viết đơn chuyển sang đây tôi ký hoặc cứ đơn phương ra tòa xem như tôi không còn tồn tại trên đời”.
Sau đấy chẳng thấy vợ gửi đơn, tôi cũng kệ. Có lẽ bởi tôi ăn ở quá bạc với vợ nên bị ông trời quả báo. Sang Đài Loan được 5 năm, ả người tình của tôi cuỗm hết tiền bạc lại bỏ theo người tình. Cô ta khiến tôi phải trắng tay về nước.
Không dám liên lạc với vợ cũ, tôi lang thang vào Nam làm ăn sinh sống. Cuộc đời xuống dốc không phanh, tôi trở thành kẻ khố rách áo ôm, không nhà không cửa. Thi thoảng vào mạng thấy vợ đăng ảnh con trai, nhìn 2 mẹ con đưa nhau đi ăn đi chơi vui vẻ hạnh phúc mà tôi hối hận tột độ. Trong lòng tôi thèm khát được trở về bên gia đình nhưng lại không dám vì biết mình chẳng có tư cách gì.
Cách đây 5 tháng tôi phát hiện mắc ung thư dạ dày, nhận “án tử” trên tay, tôi như người mất hồn. Thực tình tới giờ phút ấy tôi cũng chẳng còn nuối tiếc cuộc sống cô độc của mình, chỉ khát khao được 1 lần trở lại bên vợ con nói lời xin lỗi song lại không đủ can đảm.
Tôi quay ra Hà Nội mà không dám liên lạc với vợ, chỉ thi thoảng đi lướt qua nhà, đứng từ xa ngắm nhìn mẹ con cô ấy. Cho tới cách đây hơn tháng, đứng trước cổng nhà vợ cũ, tôi ngất lịm ở đó rồi được mẹ con cô ấy phát hiện đưa vào viện cấp cứu. Lúc tỉnh dậy tôi đã thấy vợ ngồi cạnh giường bệnh của mình.
Không để tôi lên tiếng, cô ấy bảo:
“Về nhà đi anh… chuyện cũ quên hết đi. Về với mẹ con em,… chúng ta vẫn là gia đình”.
Vợ tôi đưa bát cháo trắng lên bón cho tôi từng thìa. Tôi biết cô ấy rõ bệnh tình của chồng nên mới rộng lòng tha thứ như thế. Có điều dù là lý do gì đi chăng nữa, tôi vẫn thấy xấu hổ và có lỗi với vợ vô cùng. Bởi 1 người chồng tệ bạc như tôi không đáng được em chăm sóc.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1