Không phải tôi kén chọn bạn đời quá kĩ mà đến giờ này chưa lập gia đình đâu nhé. Bản thân tôi là người cầu tiến, ham học và hầu như dành cả tuổi thanh xuân cho việc nghiên cứu nên chẳng màng chuyện vợ con thôi. Ai mà bảo tôi ế là bị ăn mắng ngay đó!
Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học, từ nhỏ đã thích đọc sách, khám phá thế giới xung quanh. Học xong cấp 3 tôi thi một phát đỗ vào trường đại học danh tiếng, sau đó được giữ lại trường làm giảng viên. Vậy nhưng vốn không bằng lòng với những gì mình đã đạt được, tôi vùi đầu học lên thạc sỹ rồi ra nước ngoài làm tiến sỹ. Tổng cộng cũng mất khoảng 7 năm mới xong.
Lúc về, tôi không thích môi trường viên chức gò bó nên đầu quân cho 1 công ty nước ngoài. 37, 38 tuổi rồi bố mẹ già cứ giục suốt:
“Xem quen ai thì cưới đi con để cho bố mẹ còn kịp bế cháu”.
“Con tính vài năm nữa mới lấy vợ”.
Nói vậy nhưng tôi cũng thử tìm hiểu vài người. Trước thời sinh viên tôi cũng có bạn gái nhưng họ không chờ được tôi thực hiện ước mơ của mình đã đi lấy chồng hết rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Đến lúc tôi nghiêm túc muốn tìm người hợp ý để kết hôn mà kiếm mãi chẳng ưng ai. Các cô trẻ thì xinh đấy nhưng hay nhõng nhẽo. Biết tôi có tuổi nên họ kiêu, đòi hỏi phải được chiều chuộng hết cái nọ đến cái kia. Còn những em cùng lứa thì hầu như đều gia đình đề huề, con cái 1, 2 đứa rồi. Số còn lại không ly hôn thì cũng dở dở ương ương khiến tôi chẳng thích.
Tiêu chuẩn chọn người bạn đời của tôi đến giờ vẫn vậy. Trước hết là phải xinh, nhìn được chứ xấu xấu bẩn bẩn đừng có giới thiệu mất công. Vợ tương lai của tôi phải có trí thức để về nhà vợ chồng có chuyện mà nói với nhau chứ không cùng trình độ khó lắm.
Đến khi ngoài 40, tôi cũng cố mở lòng mình nghe bạn bè giới thiệu đi hẹn hò thử được sẽ cưới liền. Vậy nhưng khi hỏi các cô ý về công việc, thu nhập thì không ưng rồi. Có cô ngoài 30 chưa chồng làm công nhân, lương tháng độ chục triệu. Còn mấy nàng có công việc ổn định, lương cao rất chảnh choẹ còn chê thẳng vào mặt tôi:
“Anh già rồi mà yêu cầu cao quá”.
Thế là tôi bỏ ngay, bỏ luôn chứ nói gì đến cưới xin nữa. Cứ như vậy dần dần tôi ngại hẹn hò. Bố tôi mất mấy năm nay rồi, mẹ cũng hơn 80. Thỉnh thoảng cụ vẫn hỏi khi nào mới đưa con dâu về, tôi bảo:
"Yên tâm, rồi con sẽ tìm được cô con dâu thật ưng ý chăm sóc mẹ".
Giờ đã 50 tuổi tôi chỉ ước lấy cô vợ có tí nhan sắc, kiếm tầm 20 triệu/tháng, đủ nuôi bản thân và con đừng phụ thuộc chồng là được.
Quan điểm của tôi, vợ chồng sống với nhau nhưng kinh tế, tài chính phải độc lập. Phụ nữ với đàn ông bình đẳng chứ không có kiểu đàn ông là cứ phải làm trụ cột nghe nó cổ hủ ghê. Vợ cũng phải biết chia sẻ ghánh nặng với chồng, nuôi mình và nuôi con chứ.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1