Dù kinh tế không dư giả gì nhưng vì chồng tôi thích đông con nên chúng tôi đẻ 4 đứa, 3 trai 1 gái. Chồng tôi lúc nào cũng bảo:

“Con cái là lộc trời. Nhà đông con lắm phúc, nhiều con, nhiều của”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hai vợ chồng làm ruộng với 1 đồng lương mất sức của tôi mà nuôi ngần ấy miệng ăn, lo cho chúng học hành thì mọi người cũng biết là cực nhọc vất vả tới cỡ nào. Nhưng mỗi lần đi làm về, nhìn 4 đứa con khỏe mạnh bình an chơi vui vẻ với nhau, lòng chúng tôi đều mát dịu lại, mọi khó khổ từ ấy mà chẳng còn hề hấn gì. Hai vợ chồng động viên nhau:

“Thôi thì trẻ cậy cha, già cậy con. Mình chịu khó chăm chúng, cho chúng học hành thành người, sau chúng cũng không để bố mẹ phải khổ”.

Tiếc rằng nước mắt chỉ chảy xuôi chứ nào đâu có bao giờ chảy ngược. Các con tôi tới tuổi trưởng thành, công ăn việc làm vững vàng, lấy vợ tách ra ở riêng rồi chẳng còn biết quan tâm tới bố mẹ. Chúng chỉ biết tới vợ con, mỗi lần nhà có công có việc, hoặc bố mẹ ốm đau tôi gọi về là từ thằng lớn tới thằng bé đều thoái thác trách nhiệm. Đứa bảo bận, đứa kêu không có thời gian, đứa bảo phải lo kiếm ăn, ông bà tự chăm nhau, nếu chưa có vấn đề gì thì đừng gọi chúng.

Cũng may, con gái tôi tuy đã lấy chồng nhưng lại là đứa hiếu thảo nhất. Đặc biệt con rể tôi là người rất đạo đức, quan tâm nhà vợ như chính nhà mình nên tôi toàn nhờ con gái con rể chứ nào có nhờ được con trai con dâu.

Cách đây mấy năm ông nhà tôi ốm nặng, toàn con gái con rể về phục vụ ngày đêm, 3 thằng con trai mất mặt, dâu thì lại càng không nói đến. Ngày bố mất, chúng lũ lượt kéo nhau về chia tiền phúng viếng. Riêng con rể con gái thì lại tuyệt đối không màng tới tiền nong của mẹ. Thậm chí lúc tôi chia đất cát, con rể tôi tuyên bố thẳng:

“Vợ chồng em có nhà cửa rộng rãi rồi nên không nhận gì của bố mẹ. Mẹ cứ chia cho các anh luôn cả phần của chúng con”.

Vì chia hết đất cát cho 3 đứa con trai rồi, chúng càng quay lưng lại với mẹ khi biết tôi không còn gì trong tay. Năm ngoái tôi trải qua trận ốm thập tử nhất sinh cũng may thoát chết nhưng sức khỏe yếu đi nhiều nên không thể sống 1 mình. Tôi gọi các con về bảo chúng sắp xếp đón mẹ lên ở cùng. Tôi không giao trách nhiệm cho riêng đứa nào mà hỏi ý kiến chung. Thật buồn các con trai tôi bảo:

“Bây giờ chúng con còn phải lo cuộc sống của mình, không thể đưa mẹ về phục vụ. Tốt nhất là mẹ vào viện dưỡng lão ở. Chúng con sẽ góp tiền thêm vào với lương của mẹ cho đủ mức phí hàng tháng. Mẹ cứ yên tâm ở trong đó”.

Nghe các con nói, tôi giàn giụa nước mắt, không khóc nổi vì đau lòng quá mọi người ạ. Bất ngờ, con rể lên tiếng:

“Nếu các anh không ai nuôi mẹ thì để vợ chồng em đón bà về chăm”.

Vậy là tôi về sống với con gái con rể, 3 thằng con trai coi như bỏ đi mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết