Trước quyết định này, bà Từ cảm thấy đau đớn vô cùng, giờ đây bà mới thấu hiểu được lòng người là gì.
Người làm cha làm mẹ luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho con mình. Nhiều người nói chỉ lo cho con đến tốt nghiệp đại học, nhưng khi con ra trường, cha mẹ vẫn phải nghĩ đến công ăn việc làm, việc hôn nhân đại sự của con cái.
Nhưng nào đã xong, con thành gia lập thất, cháu nội cháu ngoại ra đời. Không có ai cậy nhờ thì buộc lòng ông bà phải xắn tay vào phụ con trông cháu. Họ sẽ tự an ủi mình rằng, chỉ là thêm vài năm nữa thôi, dẫu sao thì nếu mình không giúp thì còn ai có thể giúp nữa đây? Chẳng phải sau này già cả thì con cũng sẽ phụng dưỡng mình hay sao?
Kinh nghiệm của một người mẹ giúp con trông cháu 10 năm có thể là khiến nhiều người lớn tuổi thất vọng, nhưng thực tế đâu phải lúc nào cũng như chúng ta nghĩ suy.
Bà Từ năm nay đã 70 tuổi. Hơn 10 năm trước, khi bà vẫn đang sống vui vẻ ở quê nhà thì con gái duy nhất gọi điện báo tin vui. Sau khi kết hôn thì con gái đã mang bầu, ngặt nỗi trước mắt mẹ chồng không thể giúp con chăm cháu thời gian đầu, bởi vì chị chồng cũng mới sinh con. Bà Từ cảm thấy rằng lên thành phố chăm sóc con ở cữ cũng tốt. Thời gian ở nhà cũng chỉ là qua nhà hàng xóm tán gẫu, trồng ít rau lá, hái rau đem ra chợ sớm bán…
Ảnh QQ
Sau vài tháng, bà đem rất nhiều sản vật ở quê lên. Rồi con gái cũng sinh một đứa trẻ kháu khỉnh. Bà ngoại là người vui nhất, đêm ngày chăm bẵm con gái, cháu ngoại. 6 tháng trôi qua, con gái quay trở lại làm việc. Bà xót cháu nên trong thời gian chờ tìm được người thì ở lại chăm. Con gái và con rể thì cứ động viên là bà cứ ở lại một vài tháng.
Một vài tháng đó kéo dài đến 10 năm, bởi khi đứa cháu đến tuổi đi nhà trẻ thì con gái lại mang bầu đứa thứ hai. Thương con vừa bầu bì vừa chăm con nhỏ, bà lại nấn ná ở lại. Sau đó hai đứa trẻ chập chững đến nhà trẻ và từ mẫu giáo lên tiểu học. Khi cháu ngày càng lớn, lưng của bà ngày càng cong.
Sang năm đứa lớn đã vào cấp 2, đứa nhỏ cũng tự vệ sinh cá nhân, ăn uống được. Nhưng sức khỏe bà Từ bắt đầu suy giảm. Đầu tiên là đau chân, sau đó là cao huyết áp, và bệnh tim mạch vành. Tất cả đều là những bệnh mãn tính, chỉ riêng tiền thuốc hàng tháng đã vô cùng tốn kém.
Ảnh QQ
Sau khi đưa bà đến bệnh viện nhiều lần, con rể và con gái của bà miễn cưỡng nói với bà: "Mẹ ơi, ở đây mẹ không có bảo hiểm y tế, đi bệnh viện thì không được bồi hoàn. Nếu mẹ về quê, chi phí sẽ thấp hơn. Hơn nữa, nhà chỉ có hai phòng ngủ, bọn trẻ ngày càng lớn sẽ phải có phòng riêng.Chẳng phải ngày xưa mẹ cũng bảo rằng chỉ lên giúp chúng con một thời gian rồi về quê đó sao?" Tất nhiên, con gái cũng nói rằng đã nhờ người chị họ cũng ở quê, lấy chồng gần sẽ thỉnh thoảng qua chăm sóc bà Từ.
Trước quyết định này, bà Từ cảm thấy đau đớn vô cùng, giờ đây bà mới thấu hiểu được lòng người là gì. Xa quê hơn mười năm lên thành phố chăm sóc cháu ngoại, nay già yếu lại sắp bị đuổi đi? Đúng là bà từng nói chỉ lên một thời gian ngắn rồi sẽ về quê, những năm đầu bà nói vậy thôi. Giờ nhà cửa ở quê không ai chăm sóc nên cũng hoang tàn, bà quyến luyến hai đứa cháu nên cũng đã thích nghi được với cuộc sống ở nhà cao tầng ở thành phố rồi, giờ lại bị đuổi về nhà. Bà thực sự không muốn rời đi, chủ yếu vì tình cảm yêu thương với bọn trẻ. Đứa con gái duy nhất của bà không cảm thấy áy náy sao?
Nếu nhẫn tâm đối xử với mẹ như vậy, hãy đền đáp lại những công sức bà bỏ ra trong ngần ấy năm trời. Bà Từ nói với con rể:
“Con sợ mẹ ở đây tốn kém sao? 10 năm mẹ ở nhà các con, thức đêm thức hôm lo cho cháu, chưa từng mở miệng đòi hỏi gì. Mỗi tháng còn phải trích lương hưu của mẹ ra để mua thêm thức ăn cho bọn trẻ, trả tiền điện, tiền nước, tiền xe đưa đón hai đứa nhỏ. Con nghĩ xem, giá thuê giúp việc cho nhà 4 người bết lắm bây giờ cũng 7,8 triệu một tháng. Mẹ ở đây 10 năm là 120 tháng, con cứ thế quy ra trả cho mẹ. Mẹ ruột của con ở với chị gái còn phải thuê thêm 2 người giúp việc, con cứ hỏi chị gái con là khắc biết”
Nghe vậy con rể có vẻ lúng túng, nói rằng từ từ sẽ tính, nhưng sau đó tuyệt nhiên không nhắc đến việc bà Từ về quê nữa. Con gái thì trách mẹ tính toán, có mấy đồng cho cháu cũng kể. Bà gạt phắt đi nói rằng cho dù không đuổi thì bà cũng không muốn ở lại căn nhà này nữa.
Bà Từ chọn cách quay trở về quê, không quan trọng con rể có trả tiền lại không. Điều khiến bà lưu luyến nhất chính là hai đứa cháu đã mến tay mến chân suốt 10 năm qua. Kể từ đó, bất luận con gái hay con rể gọi, bà cũng không nhận điện thoại. Bà trở về nhà dọn dẹp, tính toán bán bớt một phần đất quá rộng để tích lũy dưỡng già. Lương hưu thì cũng có nhưng nếu có việc gì cần số tiền lớn thì khó cậy nhờ được ai, và bà Từ cũng không muốn nhờ vả họ hàng hay con gái.
“Tôi chỉ muốn cho bọn chúng biết những gì tôi đã làm suốt thời gian qua. Liệu bao nhiêu việc đó có đong đếm hết bằng tiền?”.
Ảnh QQ
Trong xã hội ngày nay, con cái và cha mẹ phải chịu nhiều áp lực. Rất nhiều gia đình đối mặt với tình huống khó xử như vậy. Cách cư xử của con gái và con rể quả thật là không phù hợp. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ ngay từ đầu cũng khó chối từ lời thỉnh cầu của con. Họ nghĩ rằng mình giúp con trông cháu thì sau này con cái cũng sẽ có nghĩa vụ phụng dưỡng mình. Nhưng trong xã hội thực tế rất khó làm được, tại sao lại nói như vậy? Lý do là:
1. Bản chất con người là ích kỷ, cho dù là con ruột cũng sẽ thể hiện bản chất ích kỷ với người già. Khi con có gia đình riêng thì chúng đã chuyển trọng tâm sang gia đình nhỏ của chính mình, trong lòng con, người già đã là người thừa làm xáo trộn cuộc sống gia đình nó
2. Mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có những gánh nặng và áp lực, có thể điều kiện kinh tế hạn hẹp, có thể tình cảm vợ chồng khó hòa hợp, hoặc có thể công việc, sự nghiệp không thể trụ vững được.
3. Đời sống người già, người trẻ lệch nhau. Họ có lối sống, thói quen, sở thích, thời gian làm việc và nghỉ ngơi khác nhau, sinh hoạt chung với nhau chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến cuộc sống chung.
Vì vậy, việc phải rời bỏ ngôi nhà thân thuộc của mình, đến ở với con là một quyết định hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình và hoàn cảnh sống của những người già những năm sau này. Chăm sóc cháu là trách nhiệm của ông bà, nhưng không phải là nghĩa vụ để ép họ phải từ bỏ sở thích, cuộc sống để toàn tâm toàn ý chăm cháu.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1