Mới đó đã gần 1 năm tham gia wtt, 1 năm tham gia cmt, 1 năm tham gia ném đá, 1 năm tham gia lắng nghe tâm sự, 1 năm tham gia lại thế giới ảo ... 1 năm cùng nhiều thay đổi khá lớn.
Con người ta thường hay đi tìm những chia sẻ, tìm những ý kiến giống mình, kết thân với nhừng người giống mình ... khi đau khổ, vật vả, khó nghĩ thì nhờ bạn bè tư vấn hay ít ra là chỉ cần ngồi đấy lặng im mà nghe ... khi cô đơn mà có ai bên cạnh thì cái cô đơn kia nó ít đi đôi chút, thấy cuộc sống đỡ ngột ngạt.
Nhưng mỗi người 1 cuộc sống, ko ai ngồi đó mãi, mà bản thân cũng ko thể đi bán than mãi vì cũng ko quen làm phiền người khác dù biết đối với bạn thì điều đó chẳng lớn lắm, cũng nhỏ nhỏ như con kiến mà thôi.
Đứng trước nỗi đau của người khác, tự dưng thấy nỗi đau của mình chỉ là con kiến mà thôi, ở đâu chứ trên cái wtt này thì điều đó có lẽ đúng với mình, im lặng lắng nghe mọi người mà nghĩ về mình tự dưng thấy khá thanh thản, mặc dù đã cùng là nỗi đau thì có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau nào. Khi đọc được 1 cmt nào đó giống giống ý mình, cảm thấy được chia sẻ nhiều hơn dù ko nói ra, khi đọc một hoàn cảnh nào đó giống mình lại cảm thấy bớt khó nghĩ hơn vì thấy chuyện đó cũng bình thường ... chỉ phức tạp khi mình cho nó là phức tạp.
Hằng ngày, ra vào nơi đây, bao nhiều người quen (dù chỉ qua cái nick), dù ko chào hỏi như ngoài đời nhưng ở đâu đó trong lòng vẫn vẫy vẫy tay chào, cũng cảm thấy nhớ nhớ khi ai đó lâu quá ko vào, rồi lại thấy mừng rỡ khi tự dưng người đó quay lại cờ men, rồi tự dưng cảm thấy yêu mến 1 ai đó, yêu mến cái avatar kia, rồi có đêm cũng nằm mơ nhìn thấy, nhìn thấy avatar thôi :)) ... do mình ko nhớ tên nick mà thường ấn tượng với avatar trước, đôi khi 1 người quen đổi avatar là mình nghĩ là người mới thôi :o
Khi người ta đeo vào mặt nạ, ko lộ ra đôi mắt đẹp, cái mũi xinh, cái miệng đáng yêu, nụ cười duyên dáng ... thì dường như những mối quan hệ đến trong sáng hơn, ko vì mật ngọt chết ruồi, tự nhiên nói chuyện và kết thân ko vì vẻ bề ngoài đó
Khi người ta đeo vào mặt nạ, ko lộ ra đôi mắt xấu, cái mũi xệch, cái miệng vô duyên, nụ cười chỗ đen chỗ trắng ... thì dường như người đó cũng tự tin hơn với bản thân, ko cảm thấy tự tin, ko cảm thấy bị cô đơn nữa
Rồi khi 1 người thoát ra thế giới ảo, vào những cuộc gặp mặt, ... mọi chuyện lại quay về với thực tế, với guồng quay của cuộc sống, có những mối quan hệ tốt đẹp, có cái ko, có những tình bạn được gắn kết, có những mối tình được nảy nở ... có nhiều điều khác nữa, cuộc sống nhờ đó mà bớt vô vị
wtt như cầu nối những người bạn đến với nhau, đôi khi chỉ 1 phút 1 giây nhưng khi được sống là chính mình dù trong chốc lát thì cũng là đang được sống, dù là đang ảo nhưng cũng cảm thấy thỏa mãn ... dù sao, khi cô đơn mà có ai đó bên cạnh thì dù có ảo hay thật thì đều đáng quý như nhau ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1