Hàng năm, bố phải thay đổi nơi làm việc theo sự phân công công tác của cơ quan. Vì thế cả nhà cũng phải chuyển theo để bố thuận lợi cho việc gần gia đình. Năm nay con học lớp ba, điều đó đồng nghĩa với việc con chuyển trường học ba lần. Con học giỏi, chăm chỉ lắm nhưng con là một chàng trai nhút nhát, ít tham gia các hoạt động tập thể. Mẹ biết nguyên nhân chính là vì con phải chuyển môi trường học tập nhiều lần, chưa kịp quen với bạn mới trường mới thì lại chuyển tới một nơi khác với bạn khác, lớp khác.
Đầu năm vừa rồi, con bước vào một lớp học mới, con chưa hòa nhịp với cuộc sống nơi đây nên hàng ngày chỉ đi học và về nhà, chưa chơi với bạn nào. Một lần, trong giờ ra chơi, con ngồi ngắm các bạn nô đùa. Các bạn trai chơi phi dép xem ai ném xa. Bỗng con giật mình khi nhìn thấy một chiếc dép của một bạn đang ném chuẩn bị trúng vào đầu một em bé học lớp dưới. Con chạy vù ra, lấy thân mình ôm em. Chiếc dép đầy đất cát ném trúng lưng con khịu xuống, chiếc áo đồng phục trắng con đang mặc lấm lem bụi bẩn. hưng em bé không sao cả, chỉ giật mình đôi chút.
Rất nhiều bạn chứng kiến cảnh đó, tất cả đều ngỡ ngàng. Không ai bảo ai, tất cả ùa ra chỗ con, bạn xoa lưng, bạn đỡ con đứng dậy.
Con của mẹ thật ngoan. Mẹ rất tự hào về con. Đó là một kỷ niệm đáng nhớ của con và của chính mẹ trong năm qua đấy.
Từ hôm ấy, các bạn cởi mở, hòa đồng và chơi cùng con.
Con có biết không, hình thức không cần khoa trương, phẩm chất không cần tô vẽ mà tự nó tỏa sáng con ạ. Con hãy tin vào những điều tốt đẹp và tình bạn đẹp con nhé !
Một năm mới lại đến, con hãy biến mỗi ngày một trải nghiệm vui, là một kỷ niệm đẹp của con.
Những kỷ niệm đáng nhớ ấy sẽ là hành trang để con bước vào đời, tự tin và vững bước con yêu nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cảm ơn hành động dũng cảm của con!