20/10 mọi người xôn xao tôn vinh phụ nữ Việt, đi ra đường thấy hoa ngập tràn mình chợt nhớ đến mẹ. Mẹ là người tần tảo lo cho cả gia đình, lo cho một người chồng ốm yếu và một đàn con. Nghị lực của mẹ đến thần chết cũng phải tháo lui. Nhiều lần mẹ bệnh thập tử nhất sinh nhưng có lẽ gánh nặng trên vai quá lớn khiến mẹ không thể từ bỏ cuộc sống này khi nhìn một đàn con nheo nhóc bơ vơ. Cả một đời vì chồng vì con nhưng cả đời mẹ chắc chưa bao giờ nhận được một bó hoa. Mà giờ con cái có tặng mẹ cũng không thích dường như nó là một thứ gì đó quá xa xỉ và mẹ không quen. Nhớ thời Đại học, một lần nhận học bỗng mình vui mừng mua cho mẹ chiếc áo mới, háo hức trong lòng nghĩ chuyến này sẽ mang về một bất ngờ chắc mẹ sẽ vui lắm. Nhưng mà mẹ lại e dè : " Mẹ lớn tuổi rồi mặc gì chẳng được, tụi con còn trẻ mới cần phải ăn mặc đẹp, lần sau đừng mua cho mẹ nữa". Và Mẹ -vẫn với chiếc áo cũ sờn vai bạc màu, vẫn với chiếc áo ngã vàng theo tháng năm - những chiếc ao dính đầy vết bẩn như những nhọc nhằn của cuộc đời in hằn lên đó, đã nuôi lớn một đàn con và cho mình được học hành đến nơi đến chốn. Giờ tuy đã lớn nhưng mẹ vẫn như một chỗ dựa tinh thần vững chắc, mỗi khi mỏi mệt chỉ cần nghĩ đến mẹ thì mình có thêm nghị lực để bước tiếp.


Ai đó đã nói: "Tiếng gọi đẹp nhất trên môi loài người là tiếng Mẹ và lời gọi đẹp nhất là lời gọi Mẹ ơi". Và với mình mỗi ngày còn được gọi hai tiếng "Mẹ ơi" đó là điều hạnh phúc nhất.