Xinh đẹp mà em muốn nói ở đây không phải là sắc đẹp bẩm sinh nghiêng nước nghiêng thành như hoa hậu, hot girl, người mẫu, v.v... mà là sắc đẹp do sự tự tin mang lại. Mà tự tin thì xuất hiện khi nào? Chính là khi mà chúng ra nghĩ chúng ta vượt trội về mặt nào đó, xinh đẹp ở điểm nào đó hoặc nổi bật, độc đáo ở một khía cạnh nào đó,... Vậy tự tin chính là do tâm lí, cách suy nghĩ của bản thân mà tạo thành. 

     Trong bài viết dưới đây, em chỉ muốn chia sẻ về sự tự tin ở khía cạnh sắc đẹp thôi các chị nhé. Em thử hỏi các chị một câu nho nhỏ như sau: Nếu các chị có cân nậng trên 100kg, các chị có tự tin diện bộ váy dây ôm sát người đến bữa tiệc không? Không những thế, trong bữa tiệc, đôi tân hôn còn mời tất cả chị em phụ nữ đang tham dự tiệc bước lên sân khấu và nhảy một vũ điệu nào đó để chúc mừng họ. Vậy các chị tự tin bước lên, hay sẽ tìm ngay viện cớ nào đó để không làm bản thân nổi bật giữa các cô nàng mảnh khảnh khác? Một điều chắc chắn với các chị rằng, một khi các chị bước lên sân khấu, sẽ có rất nhiều đôi mắt nhìn các chị, cũng có nhiều ý kiến khác nhau: chê cười có, khen có, ngưỡng mộ có, dè bỉu có,... và em tin rất ít người trong chúng ta không cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ, lúng túng về điều đó (tuy nhiên vẫn có những chị em rất tuyệt vời khi tự tin bước lên, mặc kệ tất cả và tận hưởng không khí vui vẻ nhé).

    Vậy, nếu có điểm hạn chế về ngoại hình, làm thế nào để có tự tin? Nếu các chị thuộc dạng: dù có như Thị Nở thì chị đây vẫn tự tin, thì em chúc mừng các chị nhé. Còn nếu không phải dạng trên thì muốn tự tin, chỉ còn cách thay đổi thôi, "không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp" chắc các chị cũng nghe hết rồi nhỉ? 

    Như câu chuyện của mẹ em ạ. Mẹ em sau ngần ấy năm chăm sóc 2 chị em em thì giờ tụi em có công việc ổn định hết, mẹ cũng thoải mái hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà mẹ em rất ít chịu đi ra ngoài chơi, không diện váy vóc, đầm gì cả, không guốc, không giày, không mặc luôn cả những chiếc áo kiểu dù 2 chị em em mua cho mẹ biết bao nhiêu. Lâu lâu mẹ em vẫn khen cô này chị kia đứng tuổi mà nhìn đẹp quá, mặc đẹp quá, thế là trong một lần mẹ nói thế, em hỏi luôn :"Sao mẹ không mặc, mẹ mặc cũng đẹp mà, chắc chắn luôn". Mẹ nửa đùa nửa thật bảo:" Tao xấu thế này thì mặc như con ma lem, da thì nám đen, tóc thì lưa thưa vài cộng". Vậy là em biết ngay mẹ không tự tin về ngoại hình, cụ thể là da mặt và tóc tai rồi. Thấy thương mẹ, em nghiên cứu mấy cái mỹ phẩm trị nám, trắng da cho người trung niên, với hỏi bao nhiêu nơi thuốc mọc tóc nào tốt. Mà các chị biết đấy, ối giồi ôi, mỹ phẩm dưỡng da, dưỡng tóc thì như một đám rừng, chỉ cần hỏi một cái là điện thoại, tin nhắn chào hàng liên tục, muốn khủng hoảng tinh thần luôn ạ. Cũng mua vài sản phẩm nhưng em chả thấy đâu vào đâu, chỉ có túi tiền em nhẹ hơn chứ da mẹ em vẫn cứ đen bất chấp. 

   Rồi định mệnh cũng tới các chị ơi, em qua Nhật thăm đứa bạn du học bển ( mang tiếng đi thăm mà thật ra là đi chơi đó ạ, hihi). Nó ở host nhà một bác gái người Nhật vô cùng dễ thương và hiếu khách. Nghĩ chắc chuyến này đi chơi hả hê, vui vẻ thì đùng một cái công việc em gặp vấn đề nên phải về giải quyết. Em phải mua vé máy bay, bay về gấp trong ngày mai, chào tạm biệt bác người Nhật với món quà chia tay là bánh bía VN thôi các chị ạ (lúc đó em ngại muốn chết, hứa lần sau quay lại mua cái gì đó nó VN hơn). Xong bác cũng kiểu không chuẩn bị quà gì kịp nên tìm đâu ra bộ mĩ phẩm mới toanh rồi tặng em luôn. Bảo là mỹ phẩm cao cấp của Nhật, dưỡng trắng, em xài hay mẹ xài đều okay hết. Em đọc qua thì thấy b.glen Brightening care gì gì đó, em cũng không hỏi nhiều, cứ cảm ơn cho xong thôi ạ. 

   Về VN, em cũng bận quá nên chỉ mẹ sơ sơ cách dùng rồi bảo mẹ xài bộ đó đi, dưỡng trắng siêu đẹp bác người Nhật cho. Qua một thời gian quên hẵng sự tồn tại của cái bộ đó thì nay, em lại bất ngờ với sự thay đổi hết hồn của mẹ em. Nhìn nó trắng sắng hẳn các chị ạ, không phải là trắng như các chị em đi spa đâu, nhưng ý em là nó trắng hơn 1 tông thấy rõ trên da mẹ em, các đốm nâu nâu nó cũng mờ luôn, da căng căng nhìn thích lắm ạ. Các chị biết mẹ em có làn da đen thùi lùi luôn ấy ạ, sạm và nhăn nhiều lắm, mà tự dưng nay nó đẹp mịn hẳn ra, không phải như da em bé hay các chị độ tuổi 20 đâu, nhưng ít nhất nó xử lí được làn da bất lực của mẹ em, hihi. Khen mẹ vài câu, mẹ hí hửng lên ngay, bảo các cô các bác hàng xóm cũng khen, hỏi mẹ xài loại gì, thì mẹ chỉ biết đưa cái hộp cho xem chứ cũng chả biết tiếng anh tiếng u gì. Em thấy mẹ vui nên cũng mua thêm 1 bộ cho mẹ xài, không biết da thật sự đẹp hơn hay không nhưng chính suy nghĩ da đã đẹp hơn của mẹ, mẹ em giờ chịu sắm sửa quần áo, kem phấn rồi các chị ạ, thấy mẹ vui vẻ hạnh phúc lên hẳn, đi đâu cũng chịu giao tiếp hơn nhiều. Họ hàng lâu ngày gặp lại mẹ ai cũng khen mẹ trẻ ra, với khả năng nhìn nhận của em thì mẹ vẫn thế thôi nhưng có gì đó trông thu hút hơn, và cái thu hút đó do sự tin tin mà có các chị ạ. 

    Lời khuyên của em là các chị nào chưa tự tin về sắc đẹp thì hãy nghĩ thoáng lên một chút ạ, thần thái làm nên vẻ đẹp, sắc đẹp phai tàn theo thời gian còn thần thái là vĩnh cửu, thần thái tự tin lại càng lôi cuốn người khác rất nhiều, mỗi người một vẻ không ai giống ai vì thế đừng để bản thân phải là bản sao của ai khác, đừng so sánh bản thân mình với người khác, làm thế tội nghiệp mình lắm các chị ạ. Còn mà nếu vẫn muốn thay đổi vẻ ngoài một tí thì cứ thoái mái lên nào các chị, phụ nữ để được yêu thương và được xinh đẹp, người khác không giúp mình đẹp thì mình tự giúp mình đẹp các chị nhé. Có được sự xinh đẹp rồi, chắn hẳn các chị sẽ thấy cuộc sống hạnh phúc hơn nhiều (chủ yếu là do giải quyết được nỗi lòng của các chị ấy mà). Các chị nghĩ thế nào?