Tôi muốn yêu màu vàng của quyền lực trên ngôi cao, màu đỏ của sự khát khao hay màu xanh của hy vọng cho tương lai tươi sáng. Nhưng nó chỉ thoáng qua trong đầu rồi quay lại màu tím, cứ y như rằng màu tím là màu mà Thượng Đế đã mặc định trong đầu tôi mà không ai có thể biết được ngôn ngữ lập trình đó để cài lại chế độ mặc định khác trong tôi.


Nhưng tại sao phải chọn một màu khác mà không phải là màu tím, trong khi tôi luôn cảm thấy mình yêu màu tím. Màu tím vẫn thu hút tôi khi bất chợt dừng chân bên một bãi hoang nào đó mà mọc đầy hoa tím (chắc dành cho tôi). Tôi vẫn yêu màu tím của sự thủy chung, chờ đợi. Bằng chứng là tôi vẫn thủy chung. Tôi vẫn yêu em trong hiện tại (……….) và tôi vẫn hay kể cho em nghe về những mối tình tôi từng trải qua. Đơn giản vì anh đã từng yêu và anh vẫn từng nhớ họ, không phải anh nhớ họ là anh vẫn còn yêu họ mà anh nhớ họ vì anh đã yêu họ bằng tình yêu chân thật của chính anh nên anh không thể quên họ dù họ đã xa anh. Chỉ đơn giản vì anh là người chung thủy! (em hiểu anh mà).


Người ta hay nói màu tím là màu buồn tan tác của sự chia ly trong tình yêu (nói chung tôi cũng hơi ngại) mà có gì phải ngại khi đặt sự chung thủy lên hàng đầu trong tình yêu chứ! Mà không hiểu sao người ta lại gán ghép cho màu tím một sự bi quan đến như vậy không biết nữa? Với tôi tôi thấy màu tím cũng đẹp vẫn hay vẫn lãng mạng, có lẽ vậy mà tôi vẫn yêu màu tím.


https://youtu.be/RF47P7tbjbs