Sài Gòn có làm người ta cuộn lại? Có làm người ta trốn chạy bởi nhịp sống hối hả? Và có làm người ta cảm thấy lạc lõng vì những thành kiến nặng nề bao phủ?... Chẳng biết những người con đang nương nhờ tại Sài Gòn có suy nghĩ như thế nào; nhưng với riêng mình, bản thân cảm thấy những thứ đang tồn tại quanh đây dường như quá lạ lẫm, quá cao sang, và rất cách biệt so với một người dân tỉnh nhỏ như tôi đây!



Như mọi người cũng biết đấy, Sài Gòn kiếm tiền được nhiều, nhưng số lượng chi trả cho cuộc sống tại đây cũng không phải là nhỏ. Với số lương khoảng 5 triệu/tháng tại Sài Gòn hoa lệ này, xoay trái thì đụng tiền cơm tiền trọ, xoay phải thì đụng tiền giao tiếp bạn bè, rồi những cuộc gọi từ nhà lên với hàng loạt thứ phải chi trả cho gia đình ở quê, tôi hầu như lâm vào khủng hoảng với nỗi ám ảnh mang tên Tiền Bạc.



Quần áo - Tôi chỉ chọn những thứ phù hợp cho công việc của mình với giá phải chăng nhất. Ăn uống - Những hàng quán nào giá thật rẻ mà thức ăn tạm chấp nhận được, đó sẽ là lựa chọn của tôi. Giao tiếp bạn bè thì chỉ có mặt trong những lần cần thiết nhất... Tôi không dám nhìn thẳng vào những bộ cánh tuyệt đẹp đang nghiễm nhiên được treo thẳng thướm trong những cửa hiệu sang trọng bên đường; cũng không dám đi giao tiếp nhiều với bạn bè vì giá cả những dịch vụ giải trí tại nơi đây quá đắt đỏ. Dần dà, mọi người thường nhìn tôi với câu dè bỉu thường xuyên trên môi: "H à, sao em lên đây mấy năm rồi mà còn nhà quê quá vậy? Em không thể hoà nhập được vào phong cách sống của Sài Gòn à?"; hoặc là "Sống ở Sài Gòn mà sao phèn dữ vậy, em có hiểu cách sống ở đây là như thế nào không?"...



Rốt cuộc thì phong cách sống tại Sài Gòn là như thế nào? Chẳng lẽ không quần sang áo hiệu, không vi vu trên những chiếc xe đắt tiền, không góp mặt trong những cuộc vui ở nơi sang trọng thì không có được phong cách sống của Sài Gòn? Không thể hòa nhập được với những con người được sinh ra trên mảnh đất hoa lệ này hay sao?