Cô, một người con gái vô tư, hay cười hay nói, trong mắt cô thế giới thật đẹp dù rằng cô phải đối mặt với bao thăng trầm. Ngày anh xuất hiện trong cuộc đời cô, cô cũng rất vô tư như con người cô, anh yêu cô vì nụ cười vô ưu vô phiền của cô, cô nói cô ghét cái mặt mất sổ gạo của anh, anh lại cười để làm vừa lòng cô và nói anh sắp tìm đc sổ gạo rồi. Cô vẫn vô tư nghĩ rằng anh cũng như cơn gió thoáng qua bên đời cô, rồi thời gian cứ âm thầm trôi, cô và anh cứ lặng lẽ bên nhau ngọt ngào hạnh phúc, yêu thương thấu hiểu nhau, rồi cô mang cả trái tim mình để vá lành trái tim bị tổn thương của anh. Cô yêu anh, cô dệt mộng bên anh, anh cũng cùng cô dệt bao mộng ước, họ bên nhau hạnh phúc ê đềm mà ai cũng chúc phúc cho họ. Ngày mới biết nhau nhà anh đang sửa, anh nói khi nào xong sẽ mời cô về chơi, nhưng tình yêu lớn dần anh vẽ cho cô giấc mộng nơi đây mình sẽ về ở mỗi cuối tuần, tầng thượng này, sân này làm tiệc sinh nhật 1 tuổi cho con gái này, cô cứ đắm chìm trong hạnh phúc và giấc mơ về một gia đình với những đứa con ríu rít..... bên anh cô chỉ cảm thấy hạnh phúc, cô nghĩ chắc là đã đến lúc ông trời ban phúc cho cô sau khi đã thử thách cô bằng cả một thanh xuân đầy giông bão. Cô yêu anh đến dành cả tim mình cho anh, nên từng hơi thở, từng ánh mắt của anh cô đều thấu hiểu anh đang nghĩ gì. Ngày anh sắp rời xa cô, cô cũng cảm nhận đc nhưng anh lại trấn an, anh lại bảo cô hay nghĩ, anh bảo cô quá nhạy cảm, có đôi lần anh bảo cô không được nghĩ nhiều và nhạy cảm quá vì a chỉ yêu cô thôi, cô nghĩ ừm thì cũng đúng. Nhưng đúng là anh yêu cô, nhưng a k thể ở bên cô đc nữa, anh đối với cô là cả cuộc sống vậy mà a nỡ lòng mang cuộc sống của cô đi khi cô đang say nồng trong giấc mơ. Cô như hoá điên, mọi thứ trong cô cứ thế vụn vỡ ra mà cô chỉ biết đứng nhìn nó vỡ ra từng chút từng chút nhưng k thể ngăn lại đc. Anh kêu cô phải sống hạnh phúc để thể hiện tình yêu dành cho anh, anh k biết rằng anh đã mang cuộc sống của cô đi rồi thì cô lấy gì để sống mà anh đòi cô hạnh phúc. Cô yêu anh cô k hờn trách anh, cô hiểu anh cô k muốn làm anh phiền lòng, cô tự xé nát cái xác không hồn của mình để đi bên đời anh như cái bóng. Anh phũ với cô thì cô nghĩ vì anh yêu cô anh mới như vậy, anh về bên người bỏ mặc cô hàng đêm gào thét vì nhớ anh cô cũng nghĩ vì anh không có sự lựa chọn nào khác, có những lúc cô suy kiệt ngủ thiếp đi thì cô lại mơ thấy anh chạy tới ôm cô, cô giật mình thức giấc nước mắt lại chảy dài, từ ngày xa anh cô cứ thế mà sống qua ngày, cô sợ phải đối diện với những người xung quanh, cô sợ cả thế giới này, cô bỗng trở nên rụt rè, cô cũng không biết mình đang sợ cái gì. Cô suy sụp, rồi cô lại nhủ lòng mình không đc như vậy, cô gượng dậy tự dỗ dành mình rằng mai anh sẽ về bên cô, anh đang rất nhớ cô nên cô k đc tiều tuỵ như vậy anh sẽ k thích đâu. Cô sống bằng sự tự dỗ dành bản thân như vậy, mà cô thừa biết là giờ nơi đó anh đang sống bình yên hạnh phúc như cô từng dặn anh. Người đời khuyên nhủ cô như cô từng khuyên nhủ những người khác, cô chỉ ầm ừ rồi lại mơ ngày mai a sẽ về với cô vì cô yêu anh, vì anh là cuộc sống của cô.
Rồi qua bạn bè, cô cũng có được hình ảnh hiện tại của anh, nhìn anh tiều tuỵ mà cô đau đớn như bị ai đó cắt đi từng phần cơ thể mình, cô trách anh sao lại phải chọn cuộc sống mà tất cả đều đau khổ như vậy, cô trách anh không tin vào tình yêu của cô, anh không tin cô sẽ vì yêu anh mà làm đc tất cả, sao anh yêu cô mà anh lại không tin cô????? Cái cách anh rời xa cô giống như họ quẳng một người đang ngủ say với giấc mơ đẹp vào một chảo dầu sôi ở địa ngục, họ quẳng cô vào đó rồi họ đau khổ hay vui sướng đứng nhìn cô giãy dụa trong đau đớn mà k thể nào thoát ra đc.
Cô vẫn phải bước tiếp, nhưng cô bước đi với cái xác không hồn đang bị xé nát từng ngày vì không có anh ở bên cô... rồi cô lại tự dỗ dành mình rằng mai a sẽ về để cô có động lực sống. Giờ thì cô đã biết vì sao người ta bị điên vì tình yêu, bởi cô cũng có khác gì người điên đâu, cứ sống và tự lảm nhảm một mình như thế.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1