Ngày ấy, chúng tôi chỉ biết chơi và học, ngoài giờ học thì thường giúp đỡ cha mẹ những công việc nhà khá là nhiều ấy ạ: nào quay nước giếng, hái lá susu, cắt rau cỏ, thái thân cây chuối cho heo, gà ăn...rồi chúng tôi còn vào rừng bạch đàn, cao su lấy củi khô về đun nấu, cái thời thổi cơm bếp củi ấy tính ra cũng cực mà vui: có những lần đi lấy củi cao su tận nơi xa nhà, tôi chở bó củi to nặng nên đi bị nhổng bánh xe và về nhà trễ, bởi vì chở bó to mà không giữ được thăng bằng thì dễ ngã lắm...
Ngày ấy, những cuốn truyện tranh luôn rất “đáng giá” với chúng tôi, nào truyện Chức Nữ-Ngưu Lang, Dũng sĩ héc man,... Hoạt hình thì xem trên TV là phim “đi vào huyền thoại” là phim thủ thủy mặt trăng vì thời ấy làm gì có điện thoại thông minh để mà nghe truyện Audio cũng không có YouTube để xem bất cứ phim hoạt hình hay những gì mà người ta muốn xem như bây giờ...
Thời ấy, những trò chơi dân gian luôn thu hút trẻ em chúng tôi, nào trò chơi ô ăn quan, nào bịt mắt bắt dê, nào chơi banh đũa ,...
Thời đó, tụi con trai, con gái “ngại” nắm tay nhau lắm, phải cầm một khúc cây bé tí làm “cầu nối” giữa tay bạn nam này đến tay bạn nữ kia khi “bị” đứng gần phải xếp thành vòng chơi trò chơi nào đó...
Thời ấy, nếu có tình yêu học trò song phương, chúng tôi chỉ biết là chúng tôi thích ngắm nhìn nhau, chưa biết đến cái nắm tay...
Ngày ấy, khi học cấp 2, mẫu người của tôi là 1 anh chàng không hút thuốc, thương người, tốt bụng; Nghe chừng đơn giản không ạ? vì “vụ”hút thuốc thì đôi khi qua thời gian có thể du di cái tiêu chuẩn này... Rồi người tôi yêu xa và người tôi lấy đều có một điểm chung mang “dấu trừ” nhẹ đó là thích hôn môi “em thuốc lá”, hèn chi dân gian nói “ ghét của nào trời trao của ấy” :)
Năm tháng qua đi, trong miền kí ức, những bài học, những kỉ niệm vẫn còn đọng lại, khắc ghi. Đôi khi tôi nghĩ nếu như mình có thể “quyết đoán” và “lạnh lùng” hơn thì tôi sẽ tạo ra những con đường khác bây giờ... nhiều khi chỉ cần sự lựa chọn khác nhau thì cùng một hoàn cảnh, tình thế cũng tạo ra những mảnh đời khác nhau, thế nên người ta mới nói cuộc đời là một cuốn sách, cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
Mỗi chúng ta hẳn đều từng có lỗi lầm và qua đó chúng ta luôn học được bài học và trải nghiệm từ những gì chúng ta “đi” qua, phải không ạ? Như bản thân tôi, khi học cấp 2, bố mẹ và mọi người đều nói tôi sau này học sư phạm mầm non sẽ hợp vì tôi thích trẻ em, rồi sau khi tôi học cấp 3 xong thì bố mẹ tôi cũng muốn tôi học cao đẳng sư phạm Gia Lai, nhưng ngày ấy tôi lại không nghe theo, đến bây giờ ngẫm lại chợt “ước gì” ngày ấy mình biết “vâng lời”,...thì đôi khi mình đã “tiết kiệm” được thời gian rồi!!!
Dẫu rằng ngày mai tới đây khi tôi học xong chứng chỉ sư phạm online, tôi vẫn có thể thử xem “duyên” sư phạm của tôi tới đâu vì từ khi tôi 15 đến nay tôi hơn 30 mà “sợi dây tơ hồng” giữa tôi và sư phạm đã kéo dài đến hơn một thập kỉ :)
Đôi khi nhân duyên đưa đẩy dù hơi muộn màng nhưng vẫn không phải là hết cơ hội, đúng không ạ?
Tôi ngẫm ra rằng chúng ta luôn có được một cái gì đó chứ không bao giờ là không, ngay cả khi chúng ta vấp ngã thì chúng ta vẫn “có được chiến lợi phẩm”-đó là biết đứng dậy và hơn thế..., ông trời không cho ai tất cả và không lấy hết của ai tất cả, vì thế chúng ta hãy cứ cố gắng vươn lên dù ở trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào nhé!
“Hãy nhìn về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng bạn”


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1