Hết kỳ nghỉ lễ, em lên mạng dạo một vòng cập nhật tình hình tin tức thì đọc thấy cái tin nóng mặt gì đâu. Là người dân của thành phố văn minh, hiện đại nhất nước, em thấy xấu hổ vô cùng khi chứng kiến cảnh hàng trăm người dân Sài Gòn lao vào đường hoa Nguyễn Huệ tranh cướp các chậu hoa, cây cảnh trong ngày bế mạc.



webtretho


Người dân háo hức đón xuân ở đường hoa Nguyễn Huệ. Nguồn: Internet




webtretho


Người lớn chỉ vì chụp một bức ảnh mà để trẻ nhỏ làm hỏng cả tiểu cảnh. Nguồn: Internet



webtretho


Bảo vệ không ít lần phải ngăn mọi người đi vào các tiểu cảnh chụp ảnh. Nguồn: Internet



webtretho


Vô tư mang các chậu hoa đem về trong ngày bế mạc đường hoa. Nguồn: Internet



webtretho


Rất nhiều người đã có hành động đáng xấu hổ này. Nguồn: Internet



webtretho


Mặc cho bảo vệ can ngăn, người phụ nữ này vẫn muốn lấy chậu hoa mang về. Nguồn: Internet



webtretho


Người người lũ lượt xách hoa về nhà. Nguồn: Internet



webtretho


Thản nhiên như thể đó là việc đương nhiên. Nguồn: Internet



webtretho


Hồ hởi khi được lấy hoa "miễn phí". Nguồn: Internet



webtretho


Đường hoa tan nát ngày bế mạc. Nguồn: Internet



webtretho


Vì hàng trăm người lao vào tranh cướp hoa như thế này. Nguồn: Internet




Thật không hiểu nổi những người lao vào tranh cướp những chậu hoa, cây kiểng kia, không biết họ nghĩ gì mà lại làm thế. Có đáng vì một chậu hoa chẳng có bao nhiêu tiền mà “bán rẻ” lòng tự trọng, mặt mũi, danh dự của mình như thế không? Khi bị nhắc nhở, bị can ngăn, họ có cảm thấy nhục nhã không hay vốn dĩ dây thần kinh xấu hổ của họ bị đứt hết cả rồi.



Ý thức của người Việt mình kém cỏi, trước đã kém, bây giờ còn kém hơn. Người Việt rất coi thường những tài sản công cộng. Họ cho rằng đó chẳng phải là tài sản của mình nên không thèm gìn giữ. Mặt khác, họ lại cho “của chung” nghĩa là “của tất cả mọi người trong đó có cả mình” nên cứ tự nhiên mà lấy. Vì thế mà những vụ hôi của cứ xảy ra nhan nhản ở khắp mọi nơi.



Cái tâm lý chia chác “của chung” của người Việt bắt nguồn từ nếp sinh hoạt làng xã khi mà đồ ăn, của cải của làng thường được chia cho các thành viên trong làng. Cái tâm lý “của chung cũng là của mình” này ăn sâu vào tâm thức người Việt sâu đến mức bén rễ ở đó. Vụ việc này cũng chỉ là một minh chứng trong vô số những minh chứng khác cho điều này. Không biết bao giờ ý thức về “của chung”, về tài sản công cộng của người Việt mình mới thay đổi?



Xem thêm clip liên quan:




migUFJu8uJ


Người tài xế hỏi chuyện một người dân đang "hôi của"