Ly hôn với chồng từ năm 2012, chị Nguyễn Thị Thanh N. (hiện là tiếp viên hàng không) giành được quyền nuôi con là bé trai 3 tuổi. Đến năm 2014, chồng cũ chị N lại đệ đơn lên tòa xin giành lại quyền nuôi con với lí do công việc của chị N không ổn định, chị không chăm sóc con cái chu đáo mà giao cho người giúp việc trông coi. Năm 2015, tòa sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của người chồng cũ, giao bé trai cho bố nuôi. Thực tế, từ trước đến nay, em bé vẫn sống cùng với mẹ. Vì thương con, chị N. không thực hiện phán quyết của tòa. Từ sau vụ ly hôn, chị bị ảnh hưởng nặng nề trong cuộc sống và công việc. Nhiều lần chị N bị các đối tượng xấu đe dọa, gửi thư nặc danh đến công ty chị để vu khống. Giang hồ tìm đến tận nhà chị N. đe dọa. Những lá thư nặc danh tố chị buôn lậu gửi đến ban giám đốc công ty. Người chồng cũ còn đó một động thái dữ dội, tố cái kiện tụng khiến chị bị cấm luôn cả việc xuất cảnh ra nước ngoài. Đối với một tiếp viên hàng không thì việc cấm xuất cảnh như vậy chẳng khác gì cắt đi một phần nồi cơm của chị. Khi tòa án chuẩn bị đưa ra quyết định cưỡng chế thi hành án, buộc chị N. giao con cho chồng cũ thì chị phải gõ cửa hội liên hiệp phụ nữ, hội luật sư bảo vệ quyền trẻ em, gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan báo đài. Bởi theo chị N., người cũ của chị hiện không đủ điều kiện để bảo đảm cuộc sống an toàn cho con, lại chưa từng chăm sóc con cái theo đúng nghĩa vụ. Bao năm qua, chị vẫn một mình nuôi con trai. Người đàn ông tìm nhiều cách để đòi lại con vì lí do gì thì chị N. không hiểu được.
Tiếp xúc với các luật sư của hội bảo vệ quyền trẻ em, xin sự giúp đỡ, chị N không cầm được nước mắt: “Những tưởng ly hôn sẽ mang lại cho tôi cuộc sống khá hơn nhưng 5 năm qua tôi quá mệt mỏi vì cuộc chiến với chồng cũ. Tôi bị ảnh hưởng công việc, tâm lý, phải tìm cách lẩn tránh để không bị tấn công nhưng cũng không yên. Nhiều lần hai mẹ con phải dời nhà để tránh sự tấn công của các đối tượng giang hồ nhưng nào có được. Con mình thì mình vẫn nuôi bao năm qua nhưng chồng cũ tìm nhiều cách để thay đổi cuộc sống của hai mẹ con. Tôi cũng không biết anh ấy muốn giành con để làm gì khi anh chưa từng đóng góp một đồng nào để nuôi bé!”
Trường hợp của chị Châu Hồng L. (ngụ Quận 2, TPHCM) cũng có nhiều cay đắng. Năm 2015, chồng cũ chị L. là một người Singapore đệ đơn ly hôn lên tòa án, lấy lí do chị hay bạo hành con cái. Biết được lí do mà chồng đưa ra để ly hôn, chị L. bị sốc suốt một thời gian dài, phải điều trị tâm lý. Bởi đó là điều chị không bao giờ nghĩ tới. Trong cuộc sống gia đình, 3 đứa con của chị L. bước vào tuổi vị thành niên, chị nghiêm khắc dạy dỗ con những điều đúng đắn thì bị chồng phản đối. Nhưng chị L. cũng không ngờ chồng lại lấy các con và những mâu thuẫn này để làm cái cớ cho cuộc ly hôn.
Kết thúc phiên xử ly hôn, tòa giao cho chị L. quyền nuôi và giám hộ các con. Ông Chang, chồng chị L. một mặt vẫn giữ con, mặt khác lại nhiều lần gửi đơn tố cáo chị L. bạo hành con cái để xin thay đổi quyền nuôi con. Người phụ nữ này mất hơn 2 năm trời đi tìm công lý, gửi đơn đến tòa án để xin đòi lại sự công bằng, minh oan cho mình. Tháng 10 vừa qua, tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên buộc ông Chang, chồng cũ chị L. phải công khai xin lỗi chị L. về việc vu khống chị bạo hành con cái. Thế nhưng, với người mẹ này, công lý dù đã được tìm lại nhưng hiện tại để hàn gắn lại tình cảm mẹ con là điều không dễ dàng, cần phải có một thời gian dài để các con hiểu mẹ. Bởi một thời gian dài, người cha cứ liên tục bơm vào đầu con cái những tư tưởng chống đối lại mẹ mình.
Chia sẻ về bi kịch hôn nhân của mình, chị L cay đắng: “Tôi rất sốc, khi chồng vác đơn ra tòa với lý do tôi bạo hành con cái, tôi thấy trời đất như sụp đổ. Sau ly hôn, tôi phải điều trị tâm lý cả một thời gian dài để tự mình vượt qua trầm cảm. Trong cuộc chiến tranh giành con cái, nhiều lần tôi cố nói với ông ấy, việc này chỉ nên giải quyết giữa hai người với nhau, không nên lôi kéo những đứa con vào nhưng không được. Vác nhau ra tòa kiện tụng chẳng có gì hay vì tôi còn bạn bè, gia đình, công việc, họ sẽ nhìn chúng tôi như thế nào. Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Tôi phải đi tìm công lý, nhờ pháp luật giải quyết, vì các con của tôi…”
Cô bé Trần Thị Thanh T. (14 tuổi, ở Gò Vấp) sống chung với mẹ sau khi bố mẹ em ly hôn. Sau nhiều lần hai vợ chồng lôi nhau ra tòa giành con, bé gái được về ở với mẹ. Thế nhưng sự việc không dừng lại tại đó. Mẹ nói xấu ba hàng ngày, buộc em đổi họ để lấy họ của mẹ. Những lần T. về nhà nội chơi với ba thì người lớn lại bơm vào đầu em những tư tưởng quái đản: “Mẹ mày theo trai nên mới bỏ chồng. Coi chừng có ngày mẹ con bán con đi làm gái luôn đó!” Quá ức chế và trầm cảm, T. đã leo lên một tòa nhà cao, nhảy xuống để kết liễu cuộc sống bế tắc của mình.
Từng điều trị cho nhiều trường hợp bị trầm cảm, biến đồi tâm lý sau khi bố mẹ ly hôn, chuyên viên tâm lý Võ Thị Minh Huệ (Phòng khám Nhi đồng TPHCM) cho biết: “Khi bố mẹ ly hôn, con cái thường khó chấp nhận sự thật gia đình mình đã tan vỡ không còn như trước. Bé cảm thấy bị bỏ rơi, thiếu tự tin trước bạn bè khi bạn bè mình có đủ cha đủ mẹ còn mình thì không. Nhiều khi, vì lo sợ, bố hay mẹ buồn mà bọn trẻ không nói ra vấn đề của mình, chúng cứ tự chịu đựng để rồi một ngày bộc phát bằng những hành động tiêu cực. Khi người lớn đấu đá nhau, đứa con trở thành người ở giữa, hoang mang không biết phải đứng về phe nào vì ai cũng là người mà chúng thương yêu. Những cuộc chiến của người lớn nhiều khi sẽ đẩy con trẻ đi vào ngõ cụt, bế tắc”
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1