Người ta nói hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà có những người mẹ nhẫn tâm giết hại con mình vì những lý do nhỏ nhặt khiến ai ai cũng phẫn nộ các mẹ ạ. Như mới đây, một bà mẹ đã dùng gậy đập vào đầu cho cho đến chết. Thật em không hiểu bà mẹ này nghĩ gì khi ra tay hành động dã man và độc ác như thế.



Giết người là khủng khiếp lắm rồi, đằng này còn giết luôn đứa con mình dứt ruột đẻ ra thì em thấy bà mẹ này còn thua cả loài cầm thú. Cầm thú cũng không bao giờ nỡ ăn thịt con. Vậy mà một người mẹ có thể xuống tay với đứa con nhỏ của mình thì đúng là máu lạnh.




Cậu bé chơi điện thoại trong thang máy




Câu bé đã làm rơi mất điện thoại của mẹ. Em sợ hãi và nhờ người tìm kiếm nhưng bất thành. Bà mẹ lúc này đã vô cùng tức giận. Cô ta buộc con vào ghế bằng băng dính, sau đó dùng một cây gậy gỗ đánh con suốt 5 tiếng đồng hồ. Từ 6 giờ chiều đến 11 giờ đêm.



Em tự hỏi không biết cô ta có trái tim bằng gì mà không chút xót thương cho đứa con của mình. Như con em, mỗi lần bé nghịch ngợ, em có cho con vài roi vào mông thì cũng xót xa lắm, thấy con khóc là không dám đánh nữa. Vậy mà bà mẹ này quá "can đảm" khi đánh con suốt 5 tiếng đồng hồ. Cô ta lại độc ác đến mức chẳng cho con ăn gì mà chỉ cho uống vài ngụm nước.



Em tưởng tượng chắc lúc đó cậu bé hẳn đã rất đau đớn và sợ hãi, liên tục gọi mẹ nhưng người mẹ vẫn chẳng động lòng, cứ dùng gậy quật vào con không chút xót thương. Em không tài nào hiểu nổi một người mẹ lại có thể làm như vậy. Không biết khi nghe con khóc lóc cầu xin, cô ta có chút động lòng nào không mà vẫn kiên quyết đánh con suốt 5 tiếng đồng hồ.




Cậu bé tìm chiếc điện thoại dưới tuyết




Một người lớn mà bị trói vào ghế và đánh suốt 5 tiếng còn chịu không nổi, huống hồ là một đứa trẻ con. Cứ cho là bà mẹ không vì tiếc cái điện thoại, nhưng dù cho con có hư hỏng thì cũng thiếu gì cách răn dạy, nếu có nóng giận quá, cho con vài roi nhẹ vào mông cũng còn có thể chấp nhận được, đằng này đánh đập mạnh tay như thế, sao không biết thương con, mình đã mang bầu 9 tháng 10 ngày, đau đớn đến thế nào để sinh con, và nuôi dạy nó bao nhiêu năm nay, vậy mà tính mạng con chỉ được đánh đổi bằng một chiếc điện thoại.



Đánh con xong cô cho con đi ngủ mà cũng không hề cho con ăn hay uống gì. Một người mẹ lại có thể hành động tàn nhẫn độc ác đến vậy. Cô lại còn để con ngủ trên sàn nhà nữa chứ, và không hề biết rằng con mình đã chết cho đến khi nhân viên y tế đến nhà báo rằng cậu bé đã tử vong. Họ kiểm tra thì thấy nhiều vết thương ở mặt, đầu, chân và mông, hai tay em sưng vù và đầy các vết thâm tím.



Sau đó người ta tìm thấy điện thoại của bà mẹ độc ác này. Vì bé Ming Ming (ở quận Huang Qiao, thành phố Thai Châu, Chiết Giang, Trung Quốc) con cô ta đã chơi điện thoại dưới trời tuyết và bị tuyết vùi, sau đó tuyết tan ra thì họ tìm thấy chiếc điện thoại mà cậu bé làm mất.



Nếu người mẹ này bình tĩnh hơn đi tìm điện thoại hoặc chờ băng tan ra, nén giận dữ xuống thì cô ta sẽ không mất đi đứa con của mình. Cô đã để cho cơn giận làm chủ mình, đến nỗi đánh con đến chết.



Lúc bị cảnh sát bắt, Chen, tên bà mẹ, tâm lý không ổn định. Cô ta khai rằng chồng không ở nhà và không gửi tiền vềcho mẹ con cô.



Dù căm thù bà mẹ độc ác này, nhưng thực sự em cũng thấy cô ta có chút gì đó tội nghiệp. Chỉ vì chồng đi vắng và không gửi tiền về, hẳn là cô ta rất khó khăn, eo hẹp về tiền bạc, nên khi con trai lỡ tay làm mất điện thoại, cô ta mới giận dữ đến mức giết cả con mình. Nếu như chồng cô ta có nhà hoặc chí ít là anh ta không bỏ bê hai mẹ con mà thường xuyên gửi tiền về, thì có lẽ cuộc sống của mẹ con cô cũng dễ thở hơn, cô ta không căng thẳng đến mức có thể đánh con chỉ vì chiếc điện thoại.



Bởi vậy mới nói, phụ nữ chúng ta dù thế nào thì cũng phải độc lập, phải biết kiếm tiền. Đừng để mình phụ thuộc tiền bạc vào bất cứ ai, kể cả chồng mình. Vì nếu phụ thuộc, lỡ một ngày chồng không kiếm được tiền hay anh ta có người phụ nữ khác, thì người vợ sẽ chông chênh lắm. Cũng như cô Chen, nếu cô tự kiếm được tiền mà không phải phụ thuộc vào chồng, thì cô không đến nỗi căng thẳng, bức bối như thế, đến nỗi có thể đánh con đến chết, cuối cùng mất đứa con. Rồi cô ta sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng lương tâm của bà mẹ ấy chắc có lẽ là suốt đời không bao giờ có thể tha thứ cho mình. Rồi không biết cô ta sẽ đối mặt với chồng và những người thân thế nào. Trong suốt những ngày còn lại của cuộc đời hẳn sẽ là những ngày khủng khiếp nhất khi hình ảnh đứa con trai 9 tuổi giạy giụa nhưng bị mẹ dán chặt vào ghế, và ánh mắt van lơn của con cầu xin mẹ dừng tay sẽ ám ảnh bà mẹ này suốt cả cuộc đời.



Xem thêm bài viết tại:


Thưa anh, anh đánh vợ đến nỗi vợ chết nằm kế bên mà anh vẫn điềm nhiên xem phim mà ko biết, máu anh có màu gì?


Rớt nước mắt người mẹ chấp nhận cái chết đau đớn vẫn mỉm cười thấy con thành người...


Hổ dữ không ăn thịt con, còn mẹ, mang nặng đẻ đau sinh con ra làm gì để rồi giết con?