Họ - những người chuyển giới đã dũng cảm dám sống thật với bản thân mình, dám thể hiện những cung bậc cảm xúc theo cái cách mà tạo hóa đã tạo ra họ và dám cho phép mình được sống trọn vẹn cái cuộc sống mà với họ, khi sinh ra đã sống kiếp "hồn bướm thân sâu".





Thu Phương là nghệ danh hoạt động trong đoàn lô tô mà một người "đàn chị" đặt cho, khi chị vừa công khai giới tính thật năm 17 tuổi.






Đối phương sẽ dễ bị cuốn hút bởi đôi mắt của người "phụ nữ" 38 tuổi này. Đôi mắt đẹp, sâu và buồn. Nỗi buồn trong đôi mắt chị Phương rất dễ gây ra sự ám ảnh cho những ai đồng cảm với câu chuyện của chị.






"Cái thời của chị, người ta kêu chị là bê đê, là bóng lại cái. Gia đình liên tiếp dành cho chị những đòn roi ngăn cấm. Ba chị còn bắt chị đi học để trở thành Cha nhà thờ, khi không thành, ba chị còn bắt chị lấy vợ nữa." - Chị thở dài và nhẹ đưa cái nhìn ra xa xăm .






Bôn ba theo đoàn lô tô đến các tỉnh miền Tây để mưu sinh. Việc chịu đựng những tủi nhục của cái nghề bạc bẽo này là điều hoàn toàn không tránh khỏi. Sau những đợt trình diễn lô tô kết thúc, chị Phương thường nhận được những lời đề nghị vô cùng khiếm nhã. Nếu không thực hiện theo yêu cầu của họ, chị sẽ bị "ăn đòn", cứ thế hết lần này sang lần khác.






Cuộc sống đưa đẩy, chị quyết định rời bỏ cái nghề lang bạc ấy và bắt đầu cái "nghiệp" mà nó đã đeo đuổi theo chị đến tận bây giờ.







Chị hoạt động mại dâm tại Ma Cao (Trung Quốc) từ năm 31 tuổi. Được 5 năm, chị quay trở về Việt Nam vì một số phiền toái về các thủ tục giấy tờ tại đất nước này. Một tháng sau đó, chị lại lên đường sang Singapore tiếp tục cái "nghiệp" của mình tại đây.






"Dù cho phải buồn 10 năm nhưng chỉ cần 1 ngày được hạnh phúc thật sự bên người mình thương là cũng mãn nguyện lắm rồi. Hạnh phúc của những người như chị nó là một thứ gì đó xa xỉ lắm. Chị chẳng bao giờ dám mơ tới."






Chị Phương thở dài, cười đắng ngắt: "Những người như chị thì làm gì có ngày 8/3. Nhìn những người phụ nữ trong ngày này được nâng niu, chiều chuộng mà xót xa cho cái phận mình. Cái phận mà mình dù có làm gì thì cũng sai..."






"Chị còn nhớ bộ đồ con gái đầu tiên chị mặc là một cái đầm đen, ngắn ngang đùi và trễ vai. Lúc ấy, chị được dạy cho cách độn ngực, đội tóc giả, trang điểm sao cho giống con gái. Cảm giác khi lần đầu mình tìm được bản ngã đó dễ thương và khó quên lắm em."






Chị Phương đã từng có một tình yêu thật sự, nhưng chẳng có gì là trọn vẹn với chị. Khi biết người con trai đó đã có vợ con, chị liền im lặng rút lui. "Thà mình chịu thiệt chứ không thể nhìn nhà người ta tan nát được."






Ở cái tuổi đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, giờ đây chị chỉ ao ước có được người đàn ông yêu thương mình chân thành để khi bên họ, chị được là một người phụ nữ đúng nghĩa.






Cuộc sống của chị Phương bây giờ còn chăng là sự hời hợt "Đến thì đón, đi thì đưa". Mọi thứ với chị dường như còn chẳng hề tồn tại chứ đừng nói đến hai chữ "vĩnh cửu", nghe sao nhói lòng.



----------------------


Được làm việc và tiếp xúc nhiều với cộng đồng LGBT (Người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới) không ít lần mình bắt gặp những hoàn cảnh xót xa như chị.



Thuở còn bé, lúc nào, mình cũng nghe mọi người nhắc đến họ là những người không tốt, bệnh hoạn và biến thái. Nhưng đến khi lớn lên, có dịp trò chuyện, mình mới thấy họ là những con người bình thường như chúng ta. Thậm chí, tính tình họ rất chân thật và rất tốt nữa là đằng khác. :)



Là con người, ai cũng mong bản thân mình nhận được yêu thương và họ cũng vậy. Cớ tại sao chúng ta vẫn còn kì thị những con người muốn sống thật với bản thân. Bạn bắt họ bình thường, cưới một người phụ nữ, vậy thử hỏi nếu bạn là con trai thích con gái bạn có cưới một người con trai được hay không?



Vốn dĩ, đây là điều tự nhiên mà chẳng ai có thể định đoạt được. Chỉ vài dòng chữ, thiết nghĩ chẳng thay đổi được suy nghĩ của những con người còn định kiến, nhưng mong bạn hãy mở lòng để tiếp xúc, bạn sẽ thấy họ cũng là những con người rất đáng được thương yêu.



Mình đã từng nghe nói một câu mà tới giờ vẫn nhớ mãi, mỗi chúng ta, chẳng ai có quyền lựa chọn giới tính khi sinh ra, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách sống với giới tính đó. Bởi vậy, nếu là người chuyển giới, mong bạn hãy mạnh mẽ, còn nếu là người dị tính (nam, nữ bình thường) thì nên mở lòng và bớt đi cái nhìn kì thị, bắt đầu tôn trọng sự đa dạng để cuộc sống này tươi đẹp hơn. :D



8/3, mình chúc toàn thể phụ nữ vui vẻ, tất nhiên, mình chúc cả những số phận đặc biệt như chị Phương, vì mình nghĩ những người như chị cũng xứng đáng là một người phụ nữ. Mong chị sẽ sống tốt hơn, và cộng đồng sẽ có cái nhìn tích cực hơn về người chuyển giới.



http://www.webtretho.com/forum/f3950/7-cach-de-vuot-qua-su-buon-chan-den-cung-cuc-2166218/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/nam-chat-tay-roi-doan-tinh-cach-sieu-chuan-2205026/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/le-hoang-chi-co-ke-dien-moi-nghi-phu-nu-can-duoc-tang-hoa-hong-2204183/


Nguồn bài viết: Kul