Đàn bà, dù mạnh mẽ gai góc đến mấy vẫn cần yêu thương...
Ngày tôi mới ly hôn, bạn bè đứa nào cũng nhìn tôi ái ngại: "Thôi thì mày ở vậy cho rồi chứ yêu đương làm chi nữa". Tôi "ừ" cho qua. Có đứa còn nhắn tin facebook, rằng mày mạnh mẽ thế cần gì đàn ông. Chỉ riêng mình tôi biết, dù tôi mạnh mẽ thế nào cũng cần yêu thương, cũng có lúc cần một bờ vai để tựa vào.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Cuộc hôn nhân đầu tiên lấy đi của tôi nhiều nước mắt. Lúc ấy tôi đã vì quá đau khổ mà nghĩ rằng, sau khi ly hôn, tôi sẽ đóng chặt cửa trái tim mình, không bao giờ yêu nữa. Tôi sẽ làm một bà mẹ đơn thân, rồi chờ khi con lớn tôi sẽ có những cuộc vui riêng của mình.
Đi qua cuộc đau thương tôi bỗng nhận ra rằng, dù đau đớn lắm, nhưng dẫn sao tôi vẫn là đàn bà, vẫn mong lắm một bến đỗ bình yên.
Có lẽ ai đó cho rằng tôi quá yếu đuối ủy mị. Có đứa bạn còn hỏi: "Bộ không có đàn ông là mày không sống được hay sao?" khi biết tôi sau 8 năm một mình thì đã gật đầu đồng ý hẹn hò với một người bạn cũ. Chỉ tôi biết rằng mình là người đàn bà mạnh mẽ. Mạnh mẽ đi qua đớn đau, mạnh mẽ chia tay, mạnh mẽ làm lại từ đầu và nuôi con một mình khi trái tim đã quá nhiều tổn thương. Và mạnh mẽ khi dám... yêu lại lần nữa.
Sinh ra là phụ nữ, dù có mạnh mẽ đến đâu, có độc lập đến đâu, có tài giỏi đến đâu thì cũng muôn đời được gọi là phái yếu, vẫn cần bên cạnh một người yêu thương. Đàn bà mạnh mẽ cũng đâu tránh có lúc cô đơn và cảm thấy mỉnh bé nhỏ, cần lắm một bàn tay nâng đỡ vỗ về. Và, tôi tự tin khi nói rằng, dù đã từng đau đến tận cùng nhưng tôi vẫn cần yêu và tôi muốn được yêu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ngày tôi về nhà nói với cha mẹ chuyện mình sẽ lấy chồng lần nữa, cha tôi nổi giận đùng đùng, ông bảo: "Không cưới xin gì hết, nếu không nghe lời thì ra khỏi cái nhà này". Ông còn bảo tôi bôi tro trát trấu vào mặt cha mẹ. Tôi không hiểu sao một người đàn bà yếu đuối bé nhỏ chỉ vì muốn được yêu thương mà trở thành kẻ "xấu xa" trong mắt nhiều người. Mẹ tôi sụt sùi: "Con ơi con, đừng dại dột nữa, một lần rồi chưa sợ hay sao? Con ở vậy đi, đàn ông không ai tốt đâu". Tôi thật không bao giờ hiểu nổi người ta lại nghĩ rằng một người đàn bà từng đổ vỡ lại phải căm thù đàn ông, phải gồng mình lên mà sống một cuộc sống không cần đàn ông bên cạnh, phải gai góc và nói không với tình yêu. Cha mẹ tôi, cũng như họ, luôn nghĩ tôi là tội đồ khi sau một cuộc hôn nhân vỡ vụn lại dám yêu đương lần nữa.
Cha mẹ tôi nghĩ tôi đã vượt qua được nỗi đau sau ly hôn thì tôi có thể mạnh mẽ mà sống một mình. Cha mẹ tôi còn cho rằng, tôi làm ra tiền, tôi có cuộc sống vui vẻ thì cần gì phải dựa vào ai. Làm sao tôi có thể nói cho cha mẹ biết nỗi cô đơn trong lòng mình. 35 tuổi, tôi thấy mình vẫn còn xuân sắc, vậy nỡ lòng nào tôi tự ép mình sống khổ hạnh như một người đàn bà góa bụa cô đơn?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Cho đến ngày tôi trải qua một nỗi đau khác là cắt đi một buồng trứng, nhìn người đàn ông ấy dịu dàng ở bên tôi, chăm sóc vỗ về, nâng niu, người đàn bà mạnh mẽ là tôi bật khóc ngon lành như một đứa trẻ. Tôi cần lắm được yêu thương, cần những lúc như thế này có ai bên cạnh. Vậy mà...
Người đàn ông tôi yêu nói với tôi rằng, anh ấy yêu tôi bởi anh hiểu phía sau sự mạnh mẽ, độc lập đến lạnh lùng của tôi là một trái tim đa cảm, cần che chở yêu thương và anh hứa sẽ bên tôi đi qua thăng trầm, sóng gió của cuộc đời.
Đàn bà ơi, chúng mình sinh ra là phụ nữ, dù có mạnh mẽ, dù độc lập và nhiều lý tưởng đến đâu thì cũng cần lắm một bóng tùng quân, cần có một bờ vai để dựa vào những lúc mỏi mệt đau buồn. Khao khát yêu thương chưa bao giờ là tội lỗi. Chỉ người đàn bà cố gồng mình lên để từ chối tình yêu mới là kẻ ngu ngốc rồ dại mà thôi.
Đàn bà, đã một lần đổ vỡ, càng mạnh mẽ bội phần, nhưng có thế nào vẫn cần lắm tình yêu, phải không những người phụ nữ của tôi?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1