Bà mẹ thản nhiên ngồi giũa móng khi hay tin về con trai đi lạc: Bin à, kiếp này con chọn nhầm mẹ rồi!
Mấy hôm nay, em đọc nhiều tin về bé Bin 2 tuổi bị lạc ở bệnh viện Từ Dũ, em đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, thật không thể chịu đựng nổi nữa, em bức xúc lắm rồi, lên đây viết vài dòng cho hả các mẹ ạ :(
Bé Bin lúc nào cũng nhớ mẹ.
Em cũng có con 3 tuổi, người roi roi như bé Bin nên nhìn con thấy thương gì đâu á. Con em mà khó ngủ hay bỏ ăn một bữa là em xót ruột, người cồn cào khó chịu rồi, chứ ở đó mà đi lạc cả tháng mà thảnh nhiên như bà mẹ kia. Con ốm là em xin nghỉ làm ở nhà chăm con, thấy con ăn được ngủ được là em vui mừng không thể tả, lỡ đánh con 1 cái là trong lòng bứt rứt, hối hận không thể tả :( Nhiều khi con ngủ, em cứ nắn tay nắn chân, tự nhủ em phải ở bên con nhìn con lớn lên, em phải chứng kiến tất cả quá trình coon lớn lên và trưởng thành, niềm hạnh phúc của cha mẹ chỉ có thế thôi đúng không các mẹ. Vậy mà, có loại bà mẹ, con đi lạc gần 1 tháng mà không thấy hề hấn gì, khi nghe có người hỏi về đứa con bị lạc còn thản nhiên ngồi giũa móng tay thêm 20 phút mới tiếp chuyện, trời ạ! Mà ban đầu còn chối quanh chối co bảo không phải con của mình. “Hổ dữ cũng không ăn thịt con” mà, sao chị lại nỡ đối xử với con như vậy? Trong suốt một tháng trời, có khi nào chị tưởng tượng con mình đang ở đâu, có chỗ ngủ đàng hoàng không? Có ai cho con mình ăn không? Con mình có khóc lóc nhớ mẹ không?
Nói đến đây em muốn khóc các mẹ ạ, có hôm em đi làm về muộn, nghe ba má chồng nói mà muốn khóc, con ốm rồi chiều thấy ba mẹ chưa về nên con cứ hỏi “ba mẹ con đâu rồi?”, nghe mà ứa nước mắt, vậy mà…
Đẻ sinh một đứa con, người mẹ đã phải cực khổ như thế nào, con cũng như 1 phần cơ thể của mẹ tách ra, thương còn không hết, nỡ nào mà đem con bỏ chợ vậy hả mẹ ơi…
Bé Bin, tức bé Nguyễn Phúc Thịnh theo tên thật bị bỏ rơi tại cổng bệnh viện Từ Dũ từ ngày 11/7. Sau đó con đã được đưa về Làng Hòa Bình để đợi bố mẹ đến đón. Nhưng đã 1 th.á.n.g trôi qua, người người đều biết tin con, đều biết hiện nay con đang ở đâu và nương nhờ ai nhưng chỉ có bố mẹ con là vẫn bặt vô âm tính.
Các phóng viên đến thăm con, nói con chỉ ngồi ở một góc phòng và buồn bã. Đôi mắt con trong những tấm ảnh chụp được cũng đượm màu buồn chia cách người thân. Con không chịu đứng dậy chơi đùa và có vẻ thu mình hơn trước. Một tình nguyện viên cho biết “Bin là một c.ậ.u b.é kháu khỉnh, ngoan ngoãn và nghe lời các cô. Từ ngày bé về đây, tính bé khá trầm và thi thoảng có chút đượm buồn. Có lẽ, do bé nhớ ba mẹ nên vậy!".
Mỗi lần nhắc đến ba mẹ, con dù đang vui cũn bỗng tắt lịm tiếng cười. Thỉnh thoảng lại thủ thỉ "Con muốn về với mẹ! Mẹ con tên là Ngân. Nhà con ở quận 8".
Nơi được cho là nơi ở của mẹ con Bin.
Vậy đó, nghe mà nhói lòng không hả các mẹ, vậy mà khi được hỏi về con, bà mẹ kia chỉ trả lời gọn lỏn “Đúng rồi. Nó là con tôi. Tôi tìm mấy ngày nay”. Nói rồi, người này tiếp tục công việc của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thậm chí ngay khi hay tin tìm được con mình thì người phụ nữ được xác định là mẹ bé Bin đó lại còn bình thản để tiếp tục giũa móng cho khách thêm 20 phút nữa mới bắt chuyện. Qua câu chuyện chị kể, được biết Bin lạc trong một lần cùng mẹ vào thăm người thân ở Từ Dũ. Sau đó tìm mãi không thấy lại chẳng rành đường xá ở nơi mới nên không biết làm cách nào. Mãi đến khi được phóng viên hỏi một câu trúng tim “Chị tìm không thấy nên bỏ bé Bin luôn?” thì người mẹ đó mới im lặng và cúi đầu.
Trời ơi, ngụy biện quá xá ngụy biện, đừng đổ lỗi cho không rành được, nói thật chứ con em mà đi lạc, em có lật tung cả Việt Nam lên để tìm em cũng làm, không rành đường cái để con lạc suốt đời luôn à, nực cười quá! Làm em nhớ đến ông bố trên Lâm Đồng, cũng có nhóc con 3,4 tuổi bị bắt cóc khi đi vào rẫy cùng ba. Vậy mà mấy năm nay, anh bỏ hết công việc, chạy xe máy đi cùng trời cuối đất, qua tỉnh này đến tỉnh khác, dán ảnh con để đi tìm, anh đi mãi, đến gầy rạc cả người cũng không chịu dừng chân. Vậy bà mẹ kia, chị có hổ thẹn với ông bố này không? Nếu chị thương con vô điều kiện thì chuyện gì chị cũng có thể làm được vì con!
Xin lỗi, chứ cho em nói thẳng một câu “Bé Bin về ở với các cô trong trại trẻ mồ côi có khi còn tốt hơn, ở với bà mẹ kia có ngày lại bị cho đi lạc một lần nữa”, zzhaizz! Cung may mắn cho bé là bé gặp được toàn người tốt bụng, chăm sóc em chu đáo suốt 1 tháng qua, chứ nghĩ xấu đi bé lọt vào tay bọn buôn người thì sao? Thiệt tình em không dám nghĩ tiếp, mà xem có ngược đời không, con lạc mẹ mà biết bao nhiêu người đổ xô đi tìm mẹ cho con, còn mẹ thì thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra vậy :(
Một đứa trẻ dễ thương như vậy mà mẹ nỡ lòng nào bỏ rơi :(
Bởi vậy, em xin nhắn gửi đến các mẹ, khi thật sự sẵn sàng hãy đẻ con, đẻ ra phải chăm sóc và yêu thương vô điều kiện. Trẻ con là để yêu, chứ không phải thích thì đẻ, đẻ xong không thích nữa thì đem con ra ngoài đường, trẻ con không đáng bị như vậy, nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1