"Dở khóc dở cười" với những sự cố khó đỡ từ bệnh nhân, rất đáng ngẫm về chuyện lương y như từ mẫu
Thật tâm mà nói thì tôi không biết nghĩ thế nào về giới y bác sĩ vào thời buổi bây giờ? Sau khi đọc bài viết này tôi trở nên mông lung khi trước giờ luôn luôn nghĩ rằng bác sĩ là vì tiền nên mới chữa bệnh.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
"Bây giờ mới thấy
Thấy rồi mới thương..."
Một giờ sáng, bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng say và bị đánh vùng đầu, không thân nhân. Tua trực mời bảo vệ, mời công an.
Ba giờ sáng, bệnh nhân tỉnh dậy la lối.
- Lũ bác sĩ súc vật tụi mày đã làm gì tao?
Tại sao lấy ví lấy điện thoại của tao?
Tua trực lại phải mời bảo vệ, mời công an. Vừa trông thấy công an, bệnh nhân đổi thái độ, rối rít khai bệnh, rối rít xin lỗi.
Năm giờ sáng, bệnh nhân đòi về. Lúc cầm tờ giấy thanh toán viện phí, bệnh nhân trừng mắt nói:
- Bác sĩ tụi bây lương y y lương tháng chứ có hay ho con mẹ gì.
Anh Kha điều dưỡng định đứng lên phản ứng, mình vội chộp tay anh ấy lại.
Thiệt, quen thiệt. Mỗi buổi sáng mình ngồi khám bệnh, nhận không biết bao nhiêu lời chửi.
- Bác sĩ cho tôi nội soi bao tử đi.
- Anh đã ăn rồi làm sao soi.
- Vậy đóng tiền khám bệnh chẳng được con mẹ gì hả?
- Tôi có thể cho thuốc anh uống trị viêm dạ dày trước hoặc ngày mai để bụng đói vào soi.
- Ngày mai không rãnh.
Nói xong bệnh nhân đứng lên bước ra đóng cửa cái Ầm.
---
- Bác ơi, bảo hiểm của bác đã hết hạn nên không thể cấp thuốc được. Bác quay về lấy thẻ mới mai lại khám nhé.
- Bác sĩ du di đi. Chứ đi lại nhiều lần tốn tiền xe ôm lắm.
- Dạ, thông cảm không được.
- Bác sĩ tụi bây như chó chứ như từ mẫu cái gì. Tao già cả rồi, năn nỉ tụi bây mà có giải quyết. Tụi bây chỉ biết có tiền có tiền.
- Ơ ...
- Tụi bây chỉ chữa bệnh cho người có tiền...
Sau khi phẫn nộ chửi bới bệnh nhân 75 tuổi đó bỏ đi.
---
Và còn hàng triệu câu chuyện khác nếu kể chắc không bao giờ dứt. Mình hiểu các đồng nghiệp của mình cũng từng bị giống như mình, thậm chí có người bị thưa kiện vì không cho glucosamin theo yêu cầu của bệnh nhân, hay vì nói bệnh nhân ra mua một con dao mổ nhỏ giá 30000 để bác sĩ xử lí vết chai cho.
Tất nhiên cuộc sống có người này người khác. Có những bệnh nhân rất quí mến bác sĩ. Có những bệnh nhân cư xử rất đàng hoàng.
Điều mình muốn nói ở đây, khi nhân viên y tế bị chửi bới bị sỉ nhục bị hành hung bị thưa kiện, thì biết kêu ai và biết thưa ai?
Hay lẳng lặng bỏ qua?
Chỉ cần một sự cố nhỏ, một câu nói không hay làm bệnh nhân hay người nhà khó chịu thì nhân viên y tế sẽ nhận lãnh hậu quả ngay. Chưa kể là búa rìu dư luận phang tới tấp bất kể có hiểu được bao nhiêu phần trăm câu chuyện?
Có thể chúng ta đang bị dồn nén, đang bị bức xúc, đang bị căng thẳng bởi rất nhiều yếu tố xã hội mà chúng ta không thể "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" được, và nhân viên y tế - một bộ phận yếu ớt không được bảo vệ ấy - vô tình thành tấm bia cho chúng ta nả đạn phải không?
Thiệt, nếu bạn có con hay người nhà làm nhân viên y tế đi, bạn sẽ hiểu sẽ thương họ nhiều lắm. Họ đang chịu rất nhiều áp lực.
Bạn có dám chăm sóc bệnh nhân bị bệnh lây nhiễm như lao, AIDS, viêm gan B,C ... hay những bệnh nhiễm virus thời đại với tất cả tấm lòng, không phân biệt không kì thị như những nhân viên y tế đang làm?
Bạn có dám gần gũi, hướng dẫn điều trị cho những bệnh nhân bị tâm thần rất dễ kích động, rất dễ giết người?
Bạn có dám thức cả đêm đứng ở phòng cấp cứu biết bao bệnh nhân vào trong tình trạng nguy kịch, và người nhà thì hung hãn đòi đâm đòi thưa nếu không cứu được? Hay thậm chí bạn phải bình tĩnh cấp cứu những trường hợp ẩu đả rượt đuổi tận phòng cấp cứu?
Chưa kể môi trường độc hại, tia X, hoá chất, máu và dịch.
Bạn có tưởng tượng cảnh cấp cứu một người toàn thân đầy phân dãi và khai nồng nặc do người nhà không chăm sóc?
Hay một ca mổ chấn thương sọ não phải khoan cắt hộp sọ...
Đừng phán xét và nguyền rủ nhân viên y tế nữa. Chúng ta hãy đồng hành cùng nhau trong quá trình chống lại bệnh tật. Chẳng phải chúng ta đã quá đau khổ vì bệnh tật rồi sao? Cớ gì lại gây khổ đau cho nhau nữa.
Ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Nhưng hãy tin, còn rất nhiều người tốt, những người đang làm việc bằng trái tim.
-------
Thành thử ra, nếu chúng ta chỉ phán xét những người y bác sĩ bằng những tầng lớp thiểu số thiếu lương tâm thì có lẽ chúng ta đang làm một điều sai. Cuộc đời mà, có người xấu thì cũng có người tốt. Đừng vì những thành phần không tốt mà chửi rủa bác sĩ tối ngày, làm như thế sẽ rất tội, tội là tội cho cái người luôn lấy đạo đức ra để chiến đấu hết mình với công việc. Có phải không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
các cụ có dặn là trước...