Tôi tin vợ nên chẳng mảy may nghĩ đến điều đó vì vợ tôi là người phụ nữ đoan trang cô ấy sẽ không dễ dãi đến mức đó đâu. Hơn nữa khi đến với tôi vợ vẫn còn trinh trắng cơ mà. Sau 2 lần mất con tôi lại càng thương và quan tâm vợ nhiều hơn.
Rồi 1 thời gian sau may mắn là vợ tôi lại mang bầu lại, lần này chúng tôi cẩn thận hơn đưa vợ vào bệnh viện chăm sóc từ đầu. Nhưng khổ nỗi điều bất hạnh lại xảy đến, 3 lần rồi 5 lần, nhiều lúc nghĩ đến các con tôi chỉ biết khóc. Tôi loay hoay không biết phải làm sao? Mỗi lần vợ báo tin 2 vạch là mỗi lần tôi nín thở chờ đợi từng ngày. Mỗi ngày trôi qua bình yên với 2 mẹ con là mỗi ngày tôi cảm tạ trời đất.
Nhưng niềm vui chưa được gang tấc thì đã vội lụi tàn, có lẽ những ai mong mỏi chuyện con cái như vợ chồng tôi thì sẽ hiểu cảm giác đó nó khủng khiếp như thế nào. Nhiều hôm đi chợ về tôi ngồi thẫn thờ ở ghế đá công viên ngay trước khu chung cư gần nhà chỉ để ngắm nhìn mấy đứa trẻ con đang chơi đùa mà thèm thuồng. Tôi biết nếu mình thèm 1 thì vợ sẽ thèm 10. Nhiều lúc đi đường hai vợ chồng cứ nhìn những nhà có 1 hay 2 đứa con ngồi giữa yên xe mà thấy ước ao.
Mọi chuyện cứ trôi qua như thế, tôi vẫn cố gắng chạy chữa để vợ sớm có bầu, nhưng cho đến 1 ngày mọi sự cố gắng, niềm tin, tình yêu của tôi đều vỡ nát tan tành. Hôm đó tôi lúc đi vệ sinh xong tôi chạy ngay vào lấy vợt để đi chơi tennis với mấy người bạn.
Tôi chào vợ rồi đi, hôn chồng xong cô ấy lại ngồi máy tính lọ mọ viết gì đó ở trên tầng 3. Lúc tôi ra cửa định đẩy xe đi thì nhớ ra mình chưa xả nước nhà vệ sinh, nghĩ đến cảnh vợ sẽ nôn ọe khi thấy bồn cầu không được sạch sẽ tôi lại lật đật chạy lên. Khi tay vừa chạm đến nút ấn xả nước thì cũng đúng lúc này tôi nghe tiếng nói chuyện điện thoại của vợ vang ra, tôi sững sờ đứng chết trân khi cô ấy bảo:
– Giờ anh thì sướng rồi, có 2 con, còn tôi vì anh mà tôi đã phá thai 2 lần để giờ đây chuyện con cái chẳng nên hồn. Tôi hận anh, anh đừng bao giờ đòi gặp tôi nữa, cút khỏi cuộc đời tôi ngay lập tức đi.
Tôi bủn rủn không biết nên làm gì vào lúc này nữa. Tại sao cô ấy lại có thể làm vậy, vợ tôi là loại đàn bà đó sao? Hàng nghìn câu hỏi bủa vây trong đầu, tôi xông cửa đi vào, vợ tôi sững sờ rồi quỳ gối van xin.
Tôi không nghe nhầm là thật rồi, ô hay mọi chuyện sao lại nực cười vậy. 5 đứa con của tôi lần lượt ra đi là do quá khứ đáng khinh của cô ấy sao? Tôi như phát điên lên, hôm đó lần đầu tiền tôi đánh vợ. Tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà mặc cô ấy lê lết van xin. Tôi bế tắc, đau khổ cay đắng, tôi nên làm gì đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1