Em cưới vợ đến nay đã 5 mùa xuân xanh rồi các bác ạ. Vợ em là bạn từ thời đại học, hồi đó hai đứa gặp nhau rồi yêu nhau khi nào không biết, tính ra từ lúc yêu đến lúc cưới cũng ngót nghét hơn 4 năm trời. Tính cách cả hai thế nào đối phường đều hiểu rõ.


Con vợ em nó tốt tính, hiền lành nhưng có điều đôi khi cũng hay tỏ ra nguy hiểm. Có lần nó bực em ăn rồi lo đi xem đá bóng với bạn bè không quan tâm gì đến vợ và gia đình nên nó chán đời nó đi uống bia. Uống xong em đến vác về thì nó còn đòi đánh em, thực sự hôm đó nhìn nó vùng lên như vậy em vừa thấy kinh vừa thấy buồn cười.


Mẹ em thì quý vợ em lắm, có gì cũng 1 Phương 2 Phương, vì con vợ em sống biết điều nên được lòng ông bà. Nhiều lúc nằm nghĩ lại em cũng thấy mình may mắn khi lấy được nó. Năm đầu tiên cưới nhau về bọn em kế hoạch để dành thời gian cho nhau, đến năm 2 hai đứa hào hứng rục rịch có con thì khổ nỗi thả mãi không dính. Có nhiều lần vợ em khổ tâm quá cứ ngồi khóc rúc rúc một mình, em nhìn thấy mà nẫu hết ruột. Có đêm nó kéo em dậy rồi bảo:


- Chồng ơi, bao giờ mình mới có con nhỉ, tao thèm có con quá chồng à?


Nói xong mắt nó rớm nước, em cũng buồn nhưng chỉ biết ôm vợ an ủi:


- Cứ bình tĩnh chưa có rồi sẽ có lo gì, mình đi khám bác sĩ bảo khỏe mạnh mà tại cái duyên nó chưa đến thôi.


Em trấn an vợ nhưng thực sự nhiều lúc em cũng chán nản lắm, chờ đợi tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác mà chẳng thấy tin tức con cái gì. Bạn bè có nếp có tẻ gần hết mỗi hai vợ chồng em cứ mãi lẻ bóng xe lúc nào cũng kẹp 2 đôi khi cũng thấy tủi thân.


Có nhiều năm bạn bè rục rịch về Tết, còn vợ em cứ như người mất hồn rồi bảo: “Năm nay tao không về Tết đâu chồng à, về người ta lại hỏi sao tịt lâu thế tao buồn”. Nghe vợ nói vậy em liền mắng:


- Mày hâm à, người ta hỏi kệ người ta, bố mẹ mình ở quê thì mình cứ về thăm có gì mà sợ.


Càng ngày con vợ em nó càng ít nói, trầm cảm thậm chí có lúc còn cáu gắt như bà chằn. Sống với nhau đến năm thứ 4 nó bắt đầu thay đổi, thật sự nhiều khi em cũng chán nản lắm. Có lần con vợ em nó bảo:


- Hay tao với mày ly hôn chồng nhé.


Nghe vợ nói vậy em sốc lắm, em biết lý do nên không đồng ý. Nhưng càng ngày ý nghĩ đó càng thôi thúc nên nó đòi ly hôn ngày càng nhiều. Có lần vợ em còn viết đơn xong rồi chuyển ra ngoài sống 1 mình. Em đến nói chuyện thì nó bảo:


- Tao chán mày rồi nên muốn ly hôn thôi, tình cảm cạn kiệt rồi. Mày ký đơn đi rồi mình đường ai nấy đi, sau này kiếm con vợ tốt mà lấy.


Nó lúc nào cũng tuôn ra những lời phũ phàng nhưng em biết nó chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Đợt đó em buồn em tâm sự với mẹ, mẹ em nghe xong thở dài rồi bảo:


- Trước bố mẹ cũng thế, đòi ly hôn nhau 2, 3 lần thế mà cuối cùng vẫn sống với nhau đó thôi.


- Bí quyết gì vậy mẹ bày con với.


- Ngủ chứ làm gì, cứ hễ mai mốt ly hôn là bố mày lại đòi ngủ chung đêm, thế quái nào mà cứ hễ ngủ xong tao lại không muốn ly hôn nữa.


- Ha ha mẹ cũng máu nhỉ, để con thử xem sao? Nhưng con sợ ca của con khó hình như Phương làm vậy vì muốn con kiếm vợ mới để sinh con.


Mẹ biết suy nghĩ của nó mà, con cái là quan trọng nhưng tình nghĩa vợ chồng cũng quan trọng chẳng kém con à. Nếu cái Phương là con gái mẹ cũng vì không đẻ được mà phải ly hôn thì chắc mẹ đau lòng chết mất, nếu còn tình cảm cứ giữ lấy nhau, đẻ không được thì nhận con nuôi không sao cả?


- Con cảm ơn mẹ.


Thực sự cứ nói chuyện với mẹ xong lòng em thấy bình yên và cảm xúc vô cùng, bà thực sự rất tuyệt vời. Hôm đó em đến chỗ vợ trọ để canh, con vợ thấy em về thì mặt nặng như chì:


- Mày ký đơn chưa chồng, tới đây làm gì thế?


- Mày ốm à, sao xơ xác thế kia.


- Không, mà tao ốm thì kệ tao mày không phải lo đâu. Đơn đâu rồi ký rồi thì đưa đây?


- Vợ à, mẹ bảo mày muốn ly hôn cũng được nhưng phải ngủ 1 đêm rồi hãy lên tòa.


- Hả, đằng nào chẳng bỏ nhau, ngủ ngáy gì nữa.


Con vợ em vừa mở khóa vừa tránh ánh mắt của em nhưng em biết thừa nó đang muốn khóc.


- Vợ ơi, thế mày không nhớ tao à, tối nay mình hẹn hò đi rồi ôm nhau ngủ giấc nha vợ.


- Ừm… nhưng nhớ là mày phải ký đơn đó.


- Ừ, đồng ý.


Thế là tối đó bọn em đưa nhau đi chơi, lâu lắm hai đứa không đi thấy cảm xúc ùa về lâng lâng. Em nhìn vợ buồn buồn đi bên cạnh trời se lạnh nên càng thấy thương nó hơn. Em nghĩ bụng em là cái loại vô nhân tính thì mới đi bỏ 1 cô vợ tốt như nó. Tối đó bọn em vào nhà nghỉ, em bảo nó:


- Hôm nay tao với mày chiến mạnh vào cứ như thời yêu nhau ấy. Mày vui vẻ lên, như thế đêm nay mới ý nghĩa chứ.


Vợ em nghe thế cởi phăng đồ ra nhảy lên giường rồi bảo:


- Được thôi, hôm nay mình sẽ tới bến.


Sau 1 đêm bão bùng bên nhau em thủ thỉ với nó:


- Vợ à! Tao không ly hôn đâu.


- Điên à, hứa rồi mày ký đơn đi.


- Nhưng tao với mày vẫn yêu nhau sao lại phải chia tay cơ chứ.


- Tao hết yêu mày rồi không nói nhiều ly hôn là ly hôn.


- Thế 1 tháng sau mình hãy ly hôn nhé, mai tao phải đi công tác rồi.


- Cũng được….


Suốt 1 tháng đó em rời Hà Nội như trốn chạy, ngày em về thấy con vợ ngồi lù lù trước cửa mặt mếu máo:


- Vợ ơi mày sao thế, đứa nào đánh mày à hay công ty có việc gì.


- Chồng ơi…


- Ừ.


- Tao….


- Làm sao?


- Tao… tao có bầu rồi.


- Hả, bầu…. Bầu ấy à.


- Ừ, tao có bầu rồi.


- Ôi mẹ ơi, ôi làng nước ơi, mày nói thật hả vợ.


- Ừ tao đau bụng đi khám tưởng đau đại tràng nào ngờ bác sĩ bảo tao dính bầu rồi. Tao vui quá đứng đó 4 tiếng giờ mới về đến nhà này.


- Ôi mày giỏi quá, tao bảo rồi mà không ly hôn ly hiếc gì nữa hết, mày lên giường nằm đi để tao mua gì ngon ngon về nấu cho 2 mẹ con ăn.


Hôm đó em cứ lâng lâng trên mây các bác ạ, em cứ nghĩ con vợ đến ăn vợ đòi bỏ ai dè sau cái đêm ở nhà nghỉ đó nó dính bầu thật. Em mừng quá, mẹ em nói chuẩn thật muốn hết ly hôn cứ "ngủ" với nhau là xong chuyện hết.


webtretho


HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ


st