Nhớ lại hồi thất tình lần 1, Hiền chán đời ra chùa ngồi nhặt lá đá ông bơ lại gặp ngay Hùng cũng trong tình trạng không kém. Thế là từ đó hai người quen nhau, hôm đó họ còn rủ nhau uống rượu, Hiền còn lảm nhảm:



- Tình là chi, đời là chi, vứt hết vứt hết, tôi và anh cạn ly.



- Cạn ly.



Ai đi qua cũng nhìn 2 người thất tình nát rượu ngồi với nhau. Mỗi lúc nhớ lại lần đó cả 2 lại cười tủm tỉm, từ nhỏ nhà Hiền không có con trai nên bố cô thường cho cô mặc đồ nam rồi cắt tóc nam nốt nên Hiền cá tính từ nhỏ, lên đại học cô ở với 1 cô bạn nữ tính nên đã dần dần thay đổi phong cách.



Từ ngày thân quen với Hùng, cô dường như chẳng yêu thêm ai nữa. Tối tối 2 người rủ nhau đi học vịnh xuân quyền ở công viên cầu giấy, học xong thì đạp xe cong đít về chùa láng ăn ốc. Những năm tháng sinh viên họ đã gắn bó vui vẻ với nhau như thế.



- Ê mày.



- Làm sao?



- Kể ra cũng lạ nhỉ, sao tao với mày lại có thể chơi thân với nhau khi mở mồm ra là ngược chiều quan điểm nhỉ?



- Ai biết được, chơ thì chơi thôi, mà tao bảo tối nay ra Hồ Tây đi phá đám mấy cái đôi ngồi hôn nhau đi.



- Mày rảnh quá nhỉ, nhưng cũng hay đó để tao rủ lũ bạn kia đi cùng cho nó rôm rả.



- Ừ ok, tối bỏ con xe đạp cà tàng ở nhà mày đưa con wave ghẻ ra đi đi.



- Ừ tao biết rồi.



Thời gian cứ thế trôi qua chưa cái trò nghịch ngợm nào hai đứa chưa chơi. Ra trường đi làm ai cũng lo toan cuộc sống mưu sinh nhưng tình bạn giữa họ thì không thay đổi.



Có lần Hùng thích 1 cô gái, anh ta về kể với Hiền nhờ Hiền tư vấn để tán tỉnh. Bạn nói thế nào Hùng là thế đó kết quả cô bé kia chặn zalo, facebook và chặn luôn số của anh. Hôm đó về Hùng tức tối nhìn cô bạn thân rồi bảo:



- Mày làm quân sư kiểu gì mà tao bị em kia chửi 1 trận tả tơi, biến thái này nọ rồi hủy hết kết bạn vậy hả?



- Ủa thế cách đó không thành công à, sao mày bảo cô ta cũng thích thích mày rồi nên tao mới bảo mày tỏ bản lĩnh đàn ông gặp là đòi hôn luôn. Hì hì thôi tao xin lỗi, rút kinh nghiệm lần sao vậy.



- Hả lần sau á, lần sau có chết tao cũng không đời nào nhờ 1 đứa đàn ông như mày quân sư đâu con điên à.



- Ấy ấy hơi bị đụng chạm rồi nhà, mày vì 1 con nhỏ mới quen 2 tháng mà mày nỡ nói vậy với cô bạn thân suốt 5 năm qua của mày à. Xin lão hôm nay tao chính thức giận mày, ok.



- Ê con điên tao đùa thôi mà đừng có giận.



- Không đùa tao thích giận đấy, tránh ra cho bố về. Lát tự kiếm xe mà về đừng hòng ngồi xe tao, tránh ra mau.



- Thôi mà.



- Tao bảo tránh ra.



Thế là Hiền lên xe phi như bay về nhà còn Hùng thì phải lóc cóc đi bắt xe ôm. Về đến nhà Hiền tự hỏi:



- Quái lạ, sao mình lại giận nó nhỉ? Mình biết mình đã phá đám nó nhưng không vì thế mà nó lại trách mình chứ. Anh em tốt mà nó dám trách mình, mình giân là đúng rồi.



- Bố con điên, mày lẩm bẩm cái gì đấy, hay mày thích nó rồi. Mà tao thấy cũng lạ 2 đứa mày đi đến đâu là đổ đình đổ chùa đến đấy thế mà lại có thể dính với nhau như hình với bóng, thôi thì yêu nhau đi cho thiên hạ thái bình, mệt 2 đứa mày quá cơ.



- Yêu… yêu ư? Tao và thằng điên đó ư?



- Ờ 2 đứa điên yêu nhau, ok. Giờ thì đừng lảm nhảm nữa để bố đi ngủ nha con.



- Ờ con heo mày ngủ đi.



Câu nói của cô bạn cùng phòng khiến Hiền suy nghĩ mãi:



- Mình và nó yêu nhau ư? Cái cảm xúc khó chịu khi nó báo nó thích 1 cô gái mình thấy hơi khó chịu. Lẽ nào là mình đang ghen sao? Ôi trời đất tôi điên mất thôi.



Ngày ngày Hùng ngó chờ đợi tin nhắn của Hiền, Hiền cũng ngược lại, không ai chịu nhắn tin trước dù rất nhớ đối phương. Hôm đó Hùng hít 1 hơi thật sâu rồi gọi cho cô bạn:



- Ê con điên, hết giận chưa? Mày giận gì mà kinh thế.



- Chưa hết.



- Ồ vậy chắc không ăn lẩu được rồi, thế thôi nhé.



- Ấy ấy, ăn ở đâu mấy giờ.



- Ha ha tao biết ngay mà, 8 giờ chỗ cũ.



- Ok, tối đón bố nhé.



- Cũng được.



Tối đó Hiền và Hùng đi ăn với nhau, hai đứa làm hết gần 1 chai rượu. Trong men rượu khề khà Hiền bảo:



- Mày đã thấy lỗi của mày chưa?



- Rồi, nhưng tao không tin nổi mày là bạn tao mà mày lại hận lâu thù dai như thế, mày thật nhỏ mọn.



- Có mà mày nhỏ mọn ấy, mày định đi yêu con khác để tao lại 1 mình chứ gì, mày thật quá đáng.



- Bố con điên, thế mày muốn tao sống cả đời với mày à.



- Tao không biết nữa.



- Anh chị ơi đã 12 giờ kém rồi đến giờ bọn em đóng cửa rồi ạ.



- Ôi muộn vậy rồi à.



- Chết cha nhà tao kháo cửa rồi.



- Thôi về nhà tao ngủ đi.



- Cũng được.



Thế là Hùng đèo cô bạn về căn hộ 40 mét vuông của mình. Về đến nơi cả hai say rượu lăn ra ngủ như chết, nửa đêm nóng quá Hùng cởi hết quần áo ra vì bình thường ở 1 mình anh cũng có thói quen đó. Còn Hiền thì mắt nhắm mắt mở cũng cởi phăng tất cả lăn ra ngủ như chết.



Hai đứa ôm nhau ngủ say sưa, đến 6 giờ sáng Hiền buồn đi vệ sinh và bị khát nước nên tỉnh dậy. Lúc này Hùng cũng tỉnh theo, cả hai nhìn nhau hét lên thất thanh:



- Sao lại thế này, quần áo tao đâu.



- Của tao nữa, mày đã làm gì tao chưa sao đồ lót lại bay tơi tả thế này.



- Có mày mày làm gì tao chưa ấy, tao mà say thì biết gì mà làm.



- Ý mày là gì, mày nghĩ tao bệnh hoạn vậy hả? Quay mặt đi cho tao mặc đồ. Áo lót tao đâu rồi nhỉ?



- Hình như dưới mông tao.



- Đưa đây thằng quỷ, tao mà bị xâm phạm gì thì mày chết chắc rồi. Kiểm tra ga giường xem, nhanh lên.



- Kiểm tra ga giường để làm gì?



- Thì xem có máu hay gì rơi rớt không?



- Ừ nhỉ mày còn zin nhỉ?



- Không zin chả lẽ mất rồi.



- Hô hô, có ma nào yêu đâu, muốn mất cũng không được nhé con chó.



- Tao suýt phát chết ngắc giờ, có thấy không?



- Không thấy.



- May cho mày đấy, được rồi bố về đây, cấm không bao giờ được nhắc đến chuyện này, càng không được mách với ai mày thấy hết của tao rồi nghe chưa?



- Rõ.



Hiền hốt hoảng bỏ về, lên taxi tim cô vẫn đập thình thịch, Hùng cũng xấu hổ. Suốt hôm đó cả 2 cứ lơ mơ như phát điên lên khi nghĩ đến hoàn cảnh lúc đó:



- Ôi chắc mình điên mất.



Sau vụ ấy Hùng nghĩ bụng:



- Có khi mình thích con điên ấy thật rồi, sao nó cứ ám ảnh mình thế này. Mà nhìn thế chứ điện nước cũng đầy đủ ghê, thế mà mình còn nghĩ nó chắc phẳng lì.



Sau lần đó cả 2 cứ tránh mặt nhau mãi, cuối cùng thì Hùng cũng mạnh dạn nhắn tin:



- Ê con điên, tao với mày thử yêu nhau đi.



Nhận được tin nhắn đó Hiền sướng điên cười như con dở suốt ngày. Đúng là tình yêu thật không biết trước điều gì, yêu đứa bạn thân có khi lại hay vì đã quá hiểu về nhau, cái này người ta gọi là gì nhỉ? À, đốt cháy giai đoạn :)):)):))



webtretho




HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st