Sinh xong đứa con trai nặng 3,5kg thì Thu nhận ngay tin sốc, chồng cô đang đi làm phụ hồ ở tỉnh bên bị sập dàn giáo rồi mất. Thu ngất lên ngất xuống, mọi người cứ sợ Thu bị hậu sản nên ngày đưa tang chồng họ không cho Thu đi. Thu ôm đứa con mới sinh vào lòng, nước mắt tuôn ào ạt. Cô không ngờ đời mình lại đau khổ như vậy. Con mới ra đời, chồng đã ra đi mãi mãi.


Ai nhìn cảnh ngộ của Thu cũng lắc đầu chua xót, mới 26 tuổi đã góa chồng, nghề nghiệp thì không có, giờ chồng mất rồi chẳng ai chu cấp tiền cho mà nuôi con.


Những ngày tháng đó đối với Thu cực kỳ khó khăn. Bà con bên nội, ngoại thương tình gom góp cho Thu chút đỉnh nhưng rồi tiền tiêu mấy cũng hết nếu không làm gì, đến khi con được 6 tháng, tiền không còn, Thu đang tính đi làm thuê để nuôi con nhưng rồi chả tìm được người trông nên cứ chần chừ. Đúng lúc đó, có người bà con xa nhắn với Thu rằng ở chỗ bà đang cần người phụ bếp, nếu Thu muốn thì có thể đến làm.


Thu đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng cô mang đứa con còn nằm nôi của mình sang nhờ chị chồng:


- Chị cho em gửi đứa con trai, em không có đủ tiền nuôi. Em sẽ đi kiếm tiền về rồi đón con sau. Tháng nào em cũng gửi tiền về cho chị chị nhé.


- Thôi giờ hoàn cảnh cô thế, chị cũng không biết nói thế nào. Cứ đi đi, cháu để ở nhà cho chị chăm cũng được.


Thu cảm kích vô cùng. Đời cô đau khổ nhưng cũng may là chị chồng, mẹ chồng cũng không đến nỗi nào. Thu lên thành phố làm việc cho người họ hàng xa, tháng nào cũng gửi tiền về cho chị chồng nuôi con. Lúc đầu nhớ con da diết, Thu còn hay về thăm, sau này công việc bấp bênh, phải đi tìm chỗ làm khác rồi phải chuyển vào Nam nên Thu chẳng có cơ hội về thăm con.


Thấm thoắt cũng 10 năm trôi qua, cái lần cuối cùng Thu nghe giọng con qua điện thoại là 2 năm trước. Sau lần ấy, khi nào gọi điện về cho chị chồng cũng nghe một câu trả lời duy nhất: “Thằng bé chạy chơi rồi” hoặc “Thằng bé ngủ rồi”.


Hôm nay, Sau 10 năm bôn ba, Thu quyết định vượt cả ngàn cây số về thăm con. Thu mang theo 10 triệu đồng, định sẽ về mua quà cho con rồi đóng học cho nó. Ai ngờ khi xe đến nơi, Thu đã phải nhận một cái tin sét đánh.


Cô tất tả bước vào nhà chị chồng, ngôi nhà tồi tàn, không thấy có gì đổi khác so với ngày Thu ra đi. Chị chồng cô bước ra, nhìn người phụ nữ gầy quắt, đen đúa, tim Thu bỗng dưng thắt lại. Cô bước đến nắm tay chị khóc:


- Chị ơi, cảm ơn chị. Chị vì em, vì con em mà phải chịu khổ thế này.


- Ơ, cô Thu à? Cô về khi nào vậy? Sao không báo gì?


- Em mới về, con em đâu chị?


Chị chồng Thu có vẻ bối rối, rồi chị đi vào trong, lấy cái bình gốm nhỏ ra đưa cho Thu, giọng nghẹn ngào:


- Con cô ở trong này.


- Chị… Chị nói cái gì thế? – Thu hốt hoảng.


- Nó mất gần 2 năm rồi, bị tai nạn. Tôi sợ cô sốc với cả không có tiền nên mới giấu. Tiền cô gửi về tôi vẫn để ở trong này.


Thu ôm lấy cái bình gốm khóc nức nở. Trái tim của người mẹ nghèo giống như có hàng ngàn mũi kim đâm. Thu vật vã bên cái bình. Chị chồng cô ôm lấy cô khóc:


- Tôi đã cố cứu cháu nhưng… Nó cũng là cháu tôi mà.


Rồi hai người phụ nữ ôm lấy nhau khóc như mưa. Cục tiền trong tay Thu giờ sao nặng quá, cô đã bỏ lại đứa con mình rứt ruột đẻ ra để đi bôn ba, kiếm tiền về nuôi nó, ai ngờ ngày về chỉ nhận được cái bình gốm cùng sự thật đau lòng này. Thu hối hận vô cùng, ngày cô ra đi, con cô còn bé tí, giờ nó đã được 10 tuổi, đáng ra nó phải được sống sung sướng hoặc ít ra cũng phải được sống gần cô, vậy mà số kiếp của nó quá ai oán. Thu tự đấm vào ngực mình rồi gào lên: “Con ơi, giờ con mất rồi mẹ biết sống sao đây?” nhưng cô biết đứa con tội nghiệp sẽ không bao giờ còn trả lời cô được nữa. Thu ôm lấy cái bình, thất thểu đi về căn nhà xiêu vẹo bỏ hoang đã 10 năm của mình, những giọt nước mắt mặn đắng cứ thế tuôn rơi, tang chồng qua 10 năm cứ tưởng giờ được sống hạnh phúc với con, ai ngờ giờ chính tay cô lại phải đưa đứa con nhỏ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đau đớn lắm thay!


webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ


st