Tôi nhìn cái que thử thai hai vạch, cầm soi đi soi lại dưới ánh đèn, tôi run run gọi cho Nguyễn:



– Anh ơi, em có bầu rồi. Em thử cái này là cái thứ 3 rồi.



Đầu dây bên kia Nguyễn gắt lên:



– Trời ơi, đã bảo năm nay không được rồi, sao lại để có bầu cơ chứ?



– Em… em chẳng biết nữa. Anh dùng đồ bảo hộ cẩn thận mà…



Tôi đang nói thì Nguyễn cúp máy. 30 phút sau anh xuất hiện ở nhà tôi. Mặt Nguyễn hằm hằm:



– Đi nhanh.



– Đi đâu hả anh?



– Đi phá thai. Đây, tiền đây.



Nói rồi Nguyễn rút ra 500 ngàn đồng. Anh đưa bắt tôi cầm rồi kéo tôi ra xe. Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã chở tôi đến bệnh viện rồi nói:



– Vào đây, giải quyết luôn cái thai đi, cô không thể để nó tồn tại được.



– Vì sao hả anh? Mình yêu nhau cũng đã 3 năm rồi. Anh định không cưới em ư?



– Không, với cả tôi không định để đứa bé này sống. Sau này nó đòi chia tài sản thì mệt. Cô vào đi.



Nói rồi Nguyễn đẩy tôi vào trong phòng, anh nói chuyện với bác sỹ xong xuôi, đưa tiền rồi bảo:



– Cô cứ ngồi đó, chờ đến lượt rồi vào. Tôi sẽ ngồi đây kiểm tra.



Nói xong, Nguyễn nắm chặt tay tôi ngồi xuống. Khoảng 30 phút sau, y tá gọi tên tôi vào. Tôi run rẩy khi thấy cái giường trắng toát, vị bác sỹ già đeo kính hất hàm bảo:



– Nằm lên, sao phải phá?



Tôi quỳ sụp xuống khóc lóc:



– Bác ơi, cháu đâu muốn phá ạ. Tại anh ấy, anh ấy không muốn cháu giữ đứa con này. Giúp cháu với.



– Thế cô có muốn giữ không?



– Dạ cháu muốn, đứa bé không có tội tình gì mà.



Tôi nói xong khóc nức nở. Bác sỹ gọi tôi lại khám rồi bảo:



– Ừ, cô yếu lắm, nếu phá thì sau này không có con được đâu. Nên giữ.



– Bác sỹ ơi, liệu bác sỹ có bảo được với người yêu cháu là bác sỹ đã phá rồi không? Cháu sẽ giả vờ y như thật.



– Cậu ta là kiểu người gì mà khủng khiếp thế?



– Vâng, cháu xin bác đấy ạ.



– Thôi được rồi.



Nói rồi vị bác sỹ già bảo tôi ngồi đó, 2 tiếng sau, tôi bước ra ngoài, dáng vẻ đầy đau đớn. Nguyễn thấy vậy hỏi:



– Xong rồi phải không?



– Dạ rồi.



– Tốt, từ nay cô với tôi ân đoạn nghĩa tuyệt, không dính dáng gì đến nhau nữa.



Nguyễn nhảy lên xe phóng đi, nước mắt tôi cứ thế tuôn ra như suối. Tôi vừa sợ vừa giận. Không hiểu vì sao trong 3 năm qua tôi đã yêu anh ta si mê như thế? Tôi về nhà, soạn sửa đồ rồi chuyển nhà ngay lập tức. Tôi không muốn Nguyễn tìm thấy tôi nữa.



Khoảng thời gian sau đó, tôi sống rất vất vả. Tôi làm đủ nghề để tồn tại và nuôi con. Trộm vía là đứa con tôi suýt bỏ rất khỏe mạnh và ngoan ngoãn, mẹ tôi và tôi chung vốn mở một quán ăn nhỏ, tôi không lấy chồng nhưng cảm thấy cuộc sống của mình rất hạnh phúc, đủ đầy.



Thế rồi 10 năm trôi qua, cuộc sống của tôi thay đổi khi một ngày nọ tôi gặp lại Nguyễn trong bộ dạng xác xơ. Người anh ta gầy nhom, già cỗi, dù trước đó, anh ta là một anh chàng điển trai, cao to vạm vỡ. Nhìn thấy tôi bế đứa con trai, Nguyễn khựng lại một lúc rồi chạy đến hớt hải:



– Ly… Ly ơi, có phải con anh không em?



– Không, con anh chết rồi.



Tôi cố ôm con bỏ chạy vào nhà rồi khóa cửa lại. Ngày hôm sau, Nguyễn lại đến. Anh ta cứ quỳ trước cổng đòi nhận con. Tôi mắng chửi thế nào anh ta cũng không đi.



Tôi phải đưa con đến nhà mẹ lánh nạn. Nhưng Nguyễn vẫn không tha, anh ta tìm đến, lần này không chỉ có mỗi anh ta mà còn có cả tông ti họ hàng của Nguyễn nữa. Họ đều quỳ rạp dưới chân tôi, mẹ Nguyễn mếu máo:



– Con ơi, tha lỗi cho thằng Nguyễn, cho nhà mẹ nhận cháu đi. Nó là con trai độc nhất trong dòng họ và cũng là con trai độc nhất của ta, con mà không cho ta nhận cháu thì nhà ta tuyệt tự mất.



– Bác về đi ạ, cả anh ấy nữa. Trước kia anh ấy bắt cháu đi phá, cháu phải giả vờ phá thai rồi mới giữ được mạng sống cho con cháu. Giờ nhà bác muốn nhận là sao?



– Bác biết rồi, nhưng thằng Nguyễn vô sinh, lấy 3 vợ rồi cũng không sinh được đứa con nào. Cháu làm ơn làm phước.



Rồi bà Nguyễn, ông Nguyễn cứ quỳ dưới chân tôi, khóc ti tỉ bảo tôi rủ lòng thương. Tôi thấy hả dạ vô cùng, thì ra cũng có ngày Nguyễn phải nhận cái kết cục cay đắng, nhục nhã thế này. Nhưng tôi đã quyết rồi, từ ngày anh ta bắt tôi vào cái phòng phá thai kia thì đứa con chỉ mang mỗi dòng máu của tôi mà thôi. Tôi không hề muốn nó lạc vào cái gia đình không có tình người đấy để phải hứng thêm bi kịch. Tôi kiên quyết không cho Nguyễn và gia đình anh gặp con. Với tôi, quá khứ đã quá đủ đau thương rồi, tôi không nên cho con mình tiếp tục câu chuyện đau khổ ấy thêm chút nào nữa.


Phá thai


GSC3LTsAHN




webtretho





HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st