Đến ngày sắp đẻ vợ mới phát hiện ra đứa con mình mang không phải là của chồng dù chưa từng ngoại tình với ai
Mấy ngày này em mệt mỏi chẳng muốn làm gì, nhìn đứa con đang ngủ bên cạnh em lại thấy vừa thương vừa sợ hãi. Em hoang mang không biết nên làm gì, càng lo sợ mình sẽ trở nên trầm cảm.
Chuyện là em kết hôn đến nay đã 3 năm, chồng em là 1 người đàn ông hiền lành tốt tính. Cưới về 2 đứa vẫn sống chung với bố mẹ chồng vì nhà chồng em khá rộng hơn chỉ có mỗi chồng là con trai. Bố mẹ chồng em là người hiểu chuyện nên cuộc sống hôn nhân của em cũng khá dễ chịu.
Nhiều lúc vào bếp cái gì không biết mẹ cũng chỉ em nhiệt tình, cưới nhau về em biết ai cũng mong có cháu nên em không kế hoạch gì cả. Nhưng khổ nỗi thả mãi mà vẫn không dính bầu, em đi khám thì bác sĩ bảo sức khỏe bình thường. Em rủ chồng khám cùng thì anh không chịu, phần vì đàn ông hay tự ái phần vì anh ấy to khỏe nên làm sao mà bị bệnh gì được. Nghĩ cũng đúng nên em cứ thế đợi chờ, nhìn xung quanh mấy đứa bạn cũng có đứa 1 vài năm mới dính nên em nghĩ chắc là thời nay ăn uống nhiều hóa chất nên mới vậy.
Bố mẹ chồng em sợ em tâm lý nên cũng không giục, hễ ai đến hỏi han thì mẹ vẫn vui vẻ nói: “Cứ từ từ bác ạ, trời cho khi nào mừng khi đó”. Có được bà mẹ chồng như thế em thực sự rất hạnh phúc.
Lúc đó em cứ nghĩ bố mẹ và chồng tâm lý cho mình thôi chứ không hề biết bí mật phía sau. Khi cưới được 2 năm thì em dính bầu, khỏi phải nói em vui sướng thế nào. Cả nhà quan tâm em lắm, chồng em cũng chiều vợ, nhiều đêm anh ấy buồn ngủ nhưng vẫn cố nghe em lảm nhảm. Nhưng thỉnh thoảng em có bắt gặp cảnh chồng mình trầm ngâm suy nghĩ, em hỏi lý do thì anh ấy bảo:
- À anh đang nghĩ làm gì để kiếm thật nhiều tiền sau này nuôi con trai mình ấy mà.
Nghe chồng nói vậy em tủm tỉm:
- Anh chỉ cần chăm chỉ là được, đừng vì muốn giàu mà làm liều đấy nhé.
Mấy tháng bầu bí vất vả, mọi việc nhà mẹ chồng em giành làm hết. Nhiều khi thấy thương mẹ vô cùng, bố mẹ em thấy em sống hạnh phúc cũng vui lây. Mọi chuyện cứ diễn ra suôn sẻ như thế cho đến 1 hôm em nghe được cuộc trò chuyện giữa chồng em và mẹ em, khi đó em sắp vỡ chum rồi các chị ạ. Đoạn hội thoại khủng khiếp đó khiến em choáng váng say xẩm hết mặt mày. Mẹ em bảo:
- Giờ cứ xem như nó là con cháu mình rồi yêu thương nó thật nhiều con à. Số mày khổ không thể sinh con nên đành chịu, chờ vợ mày sinh con ra rồi mày sẽ yêu đứa bé nhiều hơn thôi. Trẻ con mà đáng yêu và không có tội tình gì, chúng ta đã đồng ý làm chuyện đó thì phải chấp nhận thôi, miễn đừng để cái Hương nó biết là được. Mẹ thương mày thương cả nó.
Em ú ớ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, về phòng em bủn rủn lục tung cả phòng lên thì sững sờ khi thấy tờ giấy chứng nhận chồng em bị vô sinh. Nước mắt em giàn giụa:
- Thế sao mình lại có bầu, mình không ngoại tình không phản bội chồng mình mà.
Chồng em lên thấy em khóc thì lo lắng hỏi:
- Em sao thế, đau bụng à hay em sắp sinh??
- Dạ không, bầu bí nhạy cảm tự dưng em thấy buồn buồn nên khóc thôi.
- Em nghỉ ngơi đi, để anh đi pha sữa cho có dấu hiệu gì báo anh ngay nhé.
- Dạ.
Chồng đi rồi em nhìn theo mà vừa giận vừa thương, em nhìn xuống bụng hoang mang tột độ. Em còn không biết sao mình lại có bầu cơ, cố nghĩ lại thì em nhận ra 9 tháng trước bạn chồng em có đến chơi và ở lại 2 ngày.
Hôm đó em lại mệt bị cảm nên mẹ lấy thuốc cho em uống, chả hiểu liều nặng hay sao mà em cứ buồn ngủ. Tối đó chồng có làm tình nhưng mệt quá em cứ nhắm nghiền mắt chẳng mở nổi hơn nữa trong bóng tối nên em cứ đinh ninh là chồng mình.
Có khi nào đó chính là bạn chồng em không, hoặc anh ta cho tinh trùng chẳng hạn. Ôi em điên mất, chưa bao giờ em run rẩy hoang mang như thế, mọi thứ cứ như chuyện đùa vậy. Rồi em sinh con ra, con giống em nhiều hơn. Nghi ngờ chuyện kia nên em lén đi xét nghiệm ADN thì đúng là đứa bé không phải con của chồng em thật. Giờ em hoang mang lắm, em cũng không biết nên làm gì nữa, em có nên hỏi rõ ràng mọi chuyện không?? Hay cứ giả vờ không biết gì rồi sống vui vẻ bên chồng con? Nghĩ đến tương lai là lòng em lại rối bời.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1