Đang đuổi theo tên trộm thì 1 chiếc xe lao tới, không ngờ tên trộm quay đầu lại chắn cho anh để đến khi nhận diện thi thể thì phát hiện ra...
Anh là bảo vệ khu chung cư này, mỗi ngày anh đều đi vòng vòng ngoài đường để kiểm tra tình hình, có trộm cắp mọi người chỉ cần hét 1 tiếng là có mặt anh. Vì thế, anh nổi tiếng ở khắp khu này vì là người thích hành hiệp trượng nghĩa, thích bảo vệ công lý cho mọi người kể cả quen biết hay không.
1 buổi tối, anh đang đi tuần như mọi hôm thì có tiếng người phụ nữ la lớn:
-Cướp..cướp..cứu tôi với.
Người phụ nữ đang xách túi đi 1 mình trên vỉa hè thì có 1 tên cướp lao vào giật túi xách của cô ta. Đúng lúc nghe tiếng kêu cứu anh vội vã chạy ra đuổi theo tên cướp, vừa chạy vừa kêu:
-Đứng lại, đứng lại, tao mà bắt được mày thì chết với tao.
Tên cướp càng cố sức chạy thục mạng, hắn nhảy lên cả hàng rào chạy ra đường lớn để thoát thân, nhưng anh cũng nhanh không kém, anh lao theo ngay sau. Nhưng đúng lúc anh đuổi gần sát tên cướp thì bỗng phía trước có ánh đèn rọi lóa mắt, 1 chiếc xe tải lao đến với tốc độ rất nhanh trước mắt anh. Không ngờ tên cướp nhìn thấy tình thế nguy hiểm, hắn vứt cả túi xách quay lại đẩy anh ra xa còn mình thì bị chôn vùi dưới bánh xe.
Tên cướp đã chết, chết 1 cách rất đau đớn. Nhưng mọi người thương xót thì ít mà trách móc hắn thì nhiều, họ nói “Nếu hắn không lười biếng, muốn ăn mà không muốn làm đi cướp giật của người khác thì sẽ không phải bỏ chạy, mà như thế thì sẽ không chết, cái chết là do hắn tự chuốc lấy”.
Không 1 ai thương cảm cho tên trộm mà họ chỉ không ngớt lời tung hô anh là anh hùng, đã dũng cảm đuổi bắt cướp, đáng được ghi nhận công lao.
Tuy nhiên riêng anh thì cảm giác rất tội lỗi và thương xót tên cướp kia. Anh 1 mình đi đến đồn công an xác nhận danh tính của tên cướp và hỏi được địa chỉ nhà của hắn. Anh muốn tự mình mang thi thể tên cướp về nhà, có như thế anh mới yên lòng.
Thế nhưng cảnh sát lại nói tên cướp ở 1 vùng rất xa xôi, không tìm được địa chỉ chính xác. Hơn nữa, cái chết của hắn cũng không liên quan gì đến anh nên anh không cần phải lo lắng, nên hãy cứ mặc xác hắn. Nhưng anh bỗng nhiên giận dữ sau khi nghe thấy điều này:
-Các người gọi tôi là anh hùng sau khi đã gián tiếp hại chết 1 người sao, mạng anh ta có phải chó mèo đâu mà các người có thể nói những câu vô tâm như thế?? Các người còn lương tâm hay không??
Cơn phẫn nộ của anh làm cảnh sát cũng phải giật mình. Cuối cùng, anh tự mình ôm thi thể tên cướp và bắt xe đi tìm nhà hắn. May mắn thay cuối cùng anh cũng tìm thấy. Tuy nhiên lúc đến nhà rồi anh khựng lại bên ngoài mà không dám vào, anh đang suy nghĩ xem nên giải thích mọi chuyện thế nào cho người nhà họ bớt đau lòng.
Thế nhưng, trời bắt đầu đổ mưa, anh đang loay hoay không biết làm thế nào thì có tiếng 1 người gia ho lên khù khụ:
-Có phải con trai về không??
Anh lấy hết can đảm bước vào nhà. Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, tim anh như thắt lại. Toàn bộ ngôi nhà chỉ có duy nhất 1 chiếc võng, 1 người mẹ già bị mù 2 mắt đang ngồi trên đó, bà rướn người về phía trước nghe tiếng anh rồi nói:
-Bảo ơi, có phải con về không?? Chẳng phải mẹ đã nói với con rồi sao?? Mắt của mẹ không chữa khỏi được đâu, con đừng có lên thành phố kiếm tiền làm gì nữa, ở nhà bầu bạn với mẹ đi, thời gian còn lại của mẹ cũng không nhiều nữa, ở nhà với mẹ nhé.
Nói xong bà rơi những giọt nước mắt cay đắng từ 2 hốc mắt sâu hoắm.
Anh nhìn thấy cũng xót xa, anh lại gần bà cụ rồi nắm tay bà, còn chưa kịp nói gì thì bà cụ đã rút tay ra:
-Anh..anh không phải là con trai tôi. Anh là ai??
Anh đáp:
-Cháu..là 1 người bạn của Bảo, cháu tới để..
Anh chưa dứt lời thì bà cụ lại nắm chặt tay anh:
-Có phải thằng Bảo xảy ra chuyện gì rồi không??
Trong khi anh ấp úng thì bà cụ liền khóc lớn:
-Con trai ta lại đi ăn trộm ăn cướp sao?? Nó bị đánh chết rồi phải không?? Ta đã nói rồi, thằng con ngốc ngếch này, không phải đi kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nữa mà..con ơi..
Thấy bà cụ gào khóc, anh ôm chặt lấy bà:
-Không, không phải thế đâu ạ. Anh ấy đã làm 1 việc tốt, anh ấy đã bắt cướp giúp 1 người phụ nữ và không may bị ..1 chiếc xe..đâm vào. Anh ấy là 1 anh hùng.
Anh đỏ gay mặt khi bịa ra những lời nói dối đó, nhưng may mắn bà lão không thể nhìn thấy. Bà cụ dừng khóc rồi xúc động nói:
-Thật sao?? Con trai tôi là anh hùng sao?? Nó đã làm việc tốt ư??
Anh gật đầu và dẫn bà lão đến thi thể đứa con. Sau đó anh giúp bà chôn cất tên cướp, xong xuôi, anh dúi vào tay bà 1 bọc tiền:
-Đây là tiền mà công an thưởng cho Bảo. Bác nhận lấy đi ạ.
Bà lão im lặng, chỉ rơi nước mắt. Còn anh thì vội vã đặt số tiền đó xuống chiếc võng rồi rời đi. Tình người đôi khi chỉ thế thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1