Vợ chồng tôi ly hôn từ lúc con tôi mới 5 tuổi vì chồng ngoại tình. Sau cú sốc đó, tôi nghĩ mình nhất định sẽ làm giàu rồi cho chồng tôi thấy rằng, thiếu hắn ta thì mẹ con tôi vẫn sống được. Nghĩ thế nên tôi lao vào làm việc điên cuồng. Ngày đêm tôi đều cắm mặt vào công việc, vì có con nhỏ nên tôi thuê một cô ô sin để cô ta giúp tôi làm việc nhà và đưa đón con gái của tôi.



Tôi cứ nghĩ rằng mình kiếm được nhiều tiền thì cuộc sống của hai mẹ con sẽ ổn. Tuần nào tôi cũng đưa cho con gái tôi tiền để nó mua đồ ăn, nó muốn quần áo đẹp hay đồ chơi đắt tiền tôi đều mua cho nó, không từ chối điều gì. Tôi cứ nghĩ như thế là hoàn thành nhiệm vụ với con, ai ngờ…



Khi con tôi học cấp 2, tôi đã có một cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. 3 cửa hàng buôn bán mỹ phẩm, quần áo thuộc dạng to nhất thành phố. Tôi giờ đã thành bà chủ có tài xế riêng, đi đâu cũng có xe đưa đón. Giờ thì tôi có thể ngẩng cao đầu với tất cả mọi người. Ly hôn, một mình nuôi con nhưng tôi đã thành công. Chồng cũ của tôi bây giờ đã có gia đình mới, nghe đâu anh ta một nách 3 con, sống cũng khổ sở lắm. Tôi hả hê vô cùng, tôi đã nói được làm được, rằng không có anh ta tôi vẫn sống tốt.



Thế nhưng một cú sốc khác lại giáng xuống đầu tôi khi tôi phát hiện ra trong nhà vệ sinh có que thử thai 2 vạch. Hôm đó, tôi hỏi cô giúp việc:



- Cô sắp nghỉ à???



- Ơ sao chị lại hỏi thế??? – cô ta tỏ vẻ rất ngạc nhiên hỏi tôi.



- Thì chị mang bầu, tôi thấy que thử thai 2 vạch trong nhà vệ sinh mà.



- Không phải của tôi đâu.



- Thế của ai nhỉ?



Tôi suy nghĩ mãi rồi cuối cùng rụng rời khi nghĩ đến đứa con gái đang tuổi lớn của mình. Trong nhà chỉ có 3 người, tôi và chị ô sin không dùng thì chỉ có nó. Tôi chưa hỏi ngay, đợi xem con gái tôi thế nào đã.



Và đúng như dự đoán của tôi, con gái tôi hôm đó ăn xong thì vào nhà vệ sinh nôn ọe dữ dội. Tôi đứng đợi nó ở ngoài cửa rồi nói:



- Con vào đây, mẹ muốn nói chuyện với con.



Tôi gọi nó vào phòng, nhìn khắp nó một lượt. Đúng là nó đang có dấu hiệu của một người phụ nữ mang thai. Trời ơi, nó mới 15 tuổi đầu. Tôi càng nghĩ càng điên nhưng vẫn bình tĩnh hỏi:



- Con có thai phải không?



Nó im lặng.



Tôi gào lên:



- Mày đúng là đồ mất dạy. Mẹ đi làm bục mặt nuôi mày ăn học. Thử xem mày còn thiếu thứ gì gì nữa mà ăn chơi đổ đốn đến mức này hả con?



Bốp, bốp…



Tôi tát con bé liên tục, một phần vì tức, một phần vì nhục. Con gái tôi ngồi im, một lúc sau khi tôi buông tay ra thì nó gào lên:



- Mẹ chỉ đưa con tiền, có bao giờ dạy con hay ôm con đâu hả mẹ? Mẹ chẳng dạy con phải chọn bạn như nào mà chơi, chẳng cấm con yêu đương, thậm chí chẳng xem con học hành thế nào. Có bao giờ mẹ đi họp phụ huynh cho con chưa? Con không được mẹ dạy dỗ chu đáo thì mất dạy như này là đúng rồi còn gì?



Con gái tôi cứ câng câng cái mặt ra như kiểu thách thức tôi. Tôi sững sờ. Đúng là mấy năm trời tôi chỉ lao đầu vào công việc mà không hề để ý đến con, tất cả giao cho cô giúp việc. Con gái tôi nói xong thì chạy ra ngoài, để lại tôi ngồi đó một mình.



Lúc này, tôi mới thấy rằng mình là người phụ nữ thất bại. Những ngày sau đó, con gái tôi bỏ đi biệt tích, tôi bỏ hết việc ở cửa hàng lao đi tìm con. Thậm chí tôi còn báo công an nhờ tìm hộ nhưng lúc được hỏi về các mối quan hệ của con thì tôi chịu cứng. Tôi không biết gì về bạn bè của con, không biết con hay đi đâu, đi với ai. Lúc đó, tôi mới thấy hoảng hốt thực sự. Tôi khóc không thành tiếng:



Cũng may là sau mấy ngày tìm kiếm, tôi cũng đã tìm được con bé. Việc đầu tiên tôi làm là ôm lấy con rồi khóc, tôi bảo với nó:



- Mẹ sai rồi con ơi, tha lỗi cho mẹ, về nhà với mẹ đi.



Tôi đưa con gái về nhà, tôi đưa nó đi khám nhưng đến bây giờ, tôi cũng không biết làm gì cả. Để con giữ lại đứa bé hay nuốt nước mắt để bỏ nó đi. Tôi đau đớn và khổ tâm quá.



webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st