Con gái lấy chồng giàu 1 năm chưa về, bố mẹ lên thăm thì chết sững khi con bị câm và sự thật đau lòng
Linh vốn xinh đẹp nổi tiếng ở vùng quê nghèo miền trung, hồi học cấp 3 cô đã đạt 2 giải thi người đẹp do Huyện tổ chức. Biết bao chàng trai nhìn cô với ánh mắt đắm đuối, nhưng khi đó Linh rất khiêm tốn giản dị và chăm chỉ học hành.
Nhà cô nghèo nên Linh luôn muốn học thật giỏi để sau này thoát nghèo. Thấy con gái tài sắc vẹn toàn nên bố mẹ cô tự hào lắm. Mẹ Linh luôn nói với con gái:
– Cỡ như con là phải lấy đại gia, đừng có mà yêu mấy thằng vớ vẩn đấy.
Linh nghe xong chỉ cười trừ, ra trường Linh xin được việc tại Hà Nội bố mẹ cô lại càng mừng hơn. Ngày Linh về quê chơi, biết bao anh chàng đến cưa cẩm mong cô để ý nhưng mẹ Linh chẳng muốn tiếp 8 giờ bà đã đóng cổng lại rồi. Bà cấm Linh không được yêu trai quê, bảo cô nhất định phải kiếm đại gia mà cưới.
Qua quen biết bà được giới thiệu cho 1 anh ở thành phố nhà giàu lại đẹp mã. Chính mẹ Linh đã cho Tuấn số điện thoại của con gái mình để làm quen. Ban đầu Linh không muốn nói chuyện cũng chẳng muốn gặp mặt nhưng mẹ cô cứ vun vén mãi nên cô tặc lưỡi.
Vừa gặp cô, Tuấn đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp trong trẻo nhưng cũng rất hiện đại của Linh. Lúc này Linh và bạn trai cũ mới chia tay được 3 tháng cô rất đau lòng nên gặp Tuấn cô chỉ nói chuyện miễn cưỡng và xã giao thôi. Vậy mà anh ta cứ si mê cô như điếu đổ, ngày nào cũng đến trước cổng công ty chờ, rồi mua hoa tặng.
Tuấn kiên trì trồng cây si suốt nửa năm liền và cuối cùng Linh cũng chấp nhận tỉnh cảm của anh. Khỏi phải nói bố mẹ Linh mừng như thế nào, thực sự tình cảm Linh dành cho Tuấn không nhiều nhưng vì mẹ cô ngày nào cũng ca bà ca: ‘Cậu ta quá được, lấy được người đàn ông như thế là phúc đức cho nhà mình rồi đấy con à’, nên cô đành tặc lưỡi nghe lời mẹ.
Rồi đám cưới cũng diễn ra, Tuấn hạnh phúc rước cô vợ xinh như mộng về nhà. Bố mẹ Linh hãnh diện lắm đi đâu ông bà cũng khoe:
– Cỡ như con gái tôi lấy đại gia là đúng rồi, nhà con rể tôi giàu có lắm, đám cưới tổ chức quá hoành tráng luôn.
Nhìn mấy món hồi môn con gái được nhận trong ngày cưới mà bà sáng rực mắt lên. Cứ ngồi cười hí hửng nắm tay chồng:
– Kiểu này mình giàu to rồi con à.
Linh cũng nghĩ cưới chồng rồi chồng sẽ yêu thương cô như anh đã từng nói. Nhưng đêm tân hôn biết vợ không còn trong trắng như mẹ vợ vẫn bô bô giới thiệu Tuấn tức điên lên tát Linh đến chảy máu miệng:
– Cô… cô cũng là dạng đàn bà hư thân mất nết vậy ư??
– Ý anh là sao??
– Mẹ cô nói cô còn zin cơ mà vậy sao không có máu.
Linh ngồi đờ đẫn thẫn thờ cô không ngờ nổi người đàn ông hiện đại đã từng trải qua cả chục mối tình như Tuấn lại cổ hủ như vậy. Từ sau hôm đó cuộc sống của cô vô cùng khó thở, nhà chồng cô đúng là giàu thật nhưng mẹ chồng lẫn chồng rất chi li. Cô muốn mua gì, làm gì cũng phải báo cáo lại, cưới về được 1 tháng Tuấn bắt vợ nghỉ việc ở nhà nội trợ. 1 lần đi làm về sớm thấy Linh nói chuyện với người yêu cũ, anh xông vào ném vỡ nát cái điện thoại:
– Á à chồng con rồi cô còn liên lạc với nó ư??
– Em không có, anh ấy gọi số lạ hỏi thăm sức khỏe thôi, chứ bọn em hơn năm nay chưa gặp nhau. Em nói thật đấy, anh phải tin em chứ.
– Tin ư?? Tôi mà tin cô có mà có ngày bị cắm sừng to tướng trên đầu à.
Linh sững sờ bất lực trước hành động ghen tuông thái quá của chồng, cô không tin con người anh lại thay đổi nhanh như vậy. Rồi cô mang bầu, cứ nghĩ anh sẽ ân cần với vợ hơn nhưng Tuấn ngày 1 bê tha, anh đi tiếp khách rồi bồ bịch bên ngoài chẳng màng gì đến vợ con. Mẹ chồng chê cô nhà quê không cùng đẳng cấp nên bắt cô làm việc không khác gì ô sin trong nhà.
Trong 1 lần Linh bắt gặp chồng đi nhà nghỉ với gái, cô đã khóc và hét vào mặt anh là tại sao anh lại phản bội mẹ con cô. Cứ tưởng Tuấn sẽ xuống nước xin lỗi vợ ai dè anh đẩy cô ngã khiến cô bị sảy thai. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, Linh bị trầm cảm nặng cô như cái xác không hồn không nói năng gì kể từ đó. Bác sĩ nói cô bị chấn động tâm lý quá mạnh nên mới bị như vậy.
Thấy con gái cưới chồng cả năm trời mà chỉ gọi điện chứ chưa về quê, mấy tháng nay cũng không nhắn tin hay liên lạc về, gọi thì thuê bao nên bố mẹ cô lặn lội lên thành phố để thăm. Tìm đến số nhà của con gái, ông bà nói với nhau:
– Hôm nay tôi mới nhìn kĩ đúng là nhà con gái mình to thật ông nhỉ??
– Ừ to quá.
Bấm chuông mãi cuối cùng cũng có người ra mở cửa, bà mẹ chồng khinh khỉnh:
– Ông bà lên rồi đấy à, tôi bảo đưa cái Linh về quê nhưng nhà tôi bận quá. Ông bà lên đây thì tốt rồi, đưa cháu nó về hộ tôi nhé.
– Ý bà là sao??
– Tôi đang định cho 2 đứa nó ly hôn chứ nhà này không chấp nhận được 1 đứa con dâu nhiều khuyết điểm thế được. Nó không cẩn thận hại chết cháu nội tôi đã thế còn chẳng giúp được nhà này chuyện gì ăn rồi cứ nhốt mình trong phòng ấy.
Nghe nói thế bố mẹ Linh hốt hoảng chạy lên kiếm con gái, gặp bố mẹ mà Linh cứ như cái xác không hồn nhìn vô định ra xa. Cô không nói không cười, khuôn mặt xanh xao không chút cảm xúc.
Họ sững sờ không nhận ra nổi con mình nữa, giờ bố mẹ cô mới sáng mắt ra thì đã quá muộn. Nếu họ không thích gả con gái vào nhà giàu mà cho Linh lấy người con trai cô yêu thì sự việc đâu ra nông nỗi này. Đưa con về quê chăm sóc mà mẹ cô cứ khóc hết nước mắt, chính họ đã hại đời con gái mình chỉ vì hám giàu, hám của.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình sẽ chia sẻ lại bài này trên Facebook mình.
Thanks...