Quê khá nghèo, trồng cấy cũng không thuận lợi nên người dân vô cùng khổ cực. 18 tuổi Hòa theo bạn bè lên Hà Nội làm để kiếm tiền gửi về cho bố mẹ ở quê. May mắn làm sao, làm phục vụ cho quán cà phê được nửa năm thì có một anh chàng hay tới quán đó thích Hòa và tán tỉnh cô.


Bạn bè ai cũng bảo Hòa cố nắm bắt cơ hội vì anh chàng này là người ở thành phố, gia đình buôn bán có điều kiện. Vì Hòa xinh xắn đáng yêu lại còn trong trắng nên mới may mắn như thế, chứ mấy người bạn đi cùng không có nhan sắc bằng cô nên đâu dám mơ lấy được chồng ở đây.


Đúng là số Hòa may mắn thật, 1 năm sau thì anh ngỏ lời cầu hôn. Đám cưới diễn ra không quá linh đình nhưng dù sao thì cũng đã là khá to so với làng của cô rồi. Xe hoa chạy cả 1.000 km về đón dâu rồi quay lên Hà Nội. Ai cũng chúc mừng cho Hòa và bố mẹ cô: “Có đứa con gái như ông bà thế là sướng nhé, rồi sau được nhờ nó. Con gái làm dâu Hà Nội chẳng lẽ lại để bố mẹ ở quê khổ sở."


Thực tình khi ấy bố mẹ Hòa cũng chẳng mong ngóng gì nhờ con, chỉ cần con hạnh phúc là ông bà vui mừng rồi. Hòa lấy chồng xong thì cũng bận bịu nhiều việc nhà chồng nên chưa có cơ hội về lại nhà chơi ngay. Dự định tết năm đó sẽ về nhưng rồi đúng đợt cô dính bầu nên chồng không cho về:


- Tết nhất đông khách ở lại sang bán hàng giúp bố mẹ về gì mà về, về đấy lấy gì mà đút vào mồm. Với lại đang bầu bí, cô đi đường mà con làm sao thì tôi giết cô.


Chồng nói thế Hòa cũng không dám xin đi nữa. Vậy là tết năm đó cô chỉ gọi điện về hỏi thăm bố mẹ chứ không về được. Hàng ngày 2 vợ chồng Hòa bán hàng cho bố mẹ chồng rồi cuối tháng ông bà trả lương như người làm. Nhưng Hòa thấy bà còn trả công cho vợ chồng cô ít hơn cả những người khác. Hòa thắc mắc thì mẹ chồng cô chì chiết:


- Cô còn dám bì tị à, thế căn nhà kia vợ chồng cô ở không tốn 1 xu nào thì sao? Tôi cho người ta thuê cũng phải 3-4 triệu/ tháng đấy. Cái đồ tay không về đây ăn bám còn dám đòi hỏi, không biết điều bà tống cổ đi ngay.


Hòa nín lặng, hóa ra là mẹ chồng cho thuê nhà. Nhưng thu nhập của 2 vợ chồng không được bao nhiêu vì mẹ chồng đã giữ lại 1 nửa lương, bà bảo bà giữ tiết kiệm cho chứ đưa cho con dâu hết sợ nó lại tiêu sạch. Sinh đứa con trai đầu lòng Hòa phải chắt bóp nhiều lắm.


Cô nghỉ mấy tháng chưa làm được cho mẹ chồng chỉ có mình chồng làm thì ngày nào cũng mẹ chồng nói đổng. “Đấy giờ ngồi đấy cả một đống con tôi phải hầu hạ thì ai nói gì, nhà này bà dâu là sướng nhất rồi”. Con 3 tháng Hòa vừa địu con vừa bán hàng cho mẹ chồng. Đúng thời gian này thì chồng Hòa đổ đốn chơi bời lêu lổng không còn ham làm như trước nữa.


- Cô xem lại mình đi, vợ sống thế nào mà để chồng nó chán nó chơi bời như thế. Ngày xưa ở nhà này nó có thế đâu, từ ngày lấy cô về mới sinh ra thế đấy.


- Con…


Chồng Hòa chơi bời lô đề nhiều nên toàn về lấy trộm tiền của mẹ. Có lần mất tới gần 200 triệu và lần đó bà đã đổ ngay cho con dâu.


- Tôi vừa mới cất tiền vào chỗ kia định ăn xong bát chè là cho vào két, ai ngờ giờ mất luôn cái bọc ấy. Chỉ có mỗi cô đi ra đi vào chỗ này, cô không lấy thì ai nấy.


- Con không lấy thật mà mẹ, xin mẹ tin con.


Nhưng cả nhà chồng không ai tin Hòa cả, lao vào đòi cô đưa tiền ra. Để mẹ mọi người tin là vợ lấy nên chồng Hòa cũng đánh vợ tới tấp bắt vợ khai ra. Kết quả hôm đấy Hòa bị đánh bầm dập không đi nổi. Ai nhìn cũng thương, người ngoài thì biết thừa là chồng Hòa lấy nhưng nhà chồng cô thì một mực bênh con trai.


Ở quê ai cũng nghĩ Hòa sung sướng lắm nhưng mấy cái Tết liền chẳng thấy đưa chồng con về thăm bố mẹ thì họ lại trách: “Con ông bà ở đó sướng quá quên hết bố mẹ với cái chốn khó khăn rồi. Lòng người dễ thay đổi mà”. Nhưng bố mẹ Hòa thì vẫn tin con mình không quên bố mẹ, chỉ là nó bận bịu việc nhà chồng mà thôi.


Hòa dạo đó tự dưng ốm nặng, nhưng cũng chẳng có tiền thuốc thang, nhà chồng thì mặc kệ, chồng thì chơi bời gái gú bên ngoài từ lâu rồi có về nhà nữa đâu. Bố Hòa mãi không thấy con gái gọi điện về, ông gọi lên cũng không thấy con bắt máy. Ông nhớ con vô cùng, 5 năm rồi chưa gặp con cũng chưa biết mặt cháu. Bố Hòa quyết định bàn với vợ khăn gói vượt 1000km thăm con.


Ông nhờ bác xe ôm dẫn tới đúng địa chỉ nhà mà con gái cho ngày trước. Thấy thằng bé 4 tuổi đang chơi trước sân, dù chưa biết mặt cháu nhưng ông đoán chắc đó là cháu ngoại mình rồi vì nó có cái miệng xinh y như mẹ nó vậy.


- Mẹ Hòa có nhà không con? Bảo mẹ mở cửa cho ông ngoại vào.


- Mẹ chết bố cháu lấy vợ rồi. Bố mới cưới cô Loan hôm qua đấy.


Ông sững sờ, không biết cháu nói có đúng không. Đúng lúc ấy thì con rể xuất hiện. “Ông lên rồi đấy à, thế thì ông mang ảnh của vợ con về thờ giùm con với nhà con không có chỗ. Nó chết cả nửa năm nay rồi vì lao phổi”. Ông ôm tấm ảnh con lặng người, sao con ông lại khổ tới nông nỗi này…


webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ


st