Chồng đi học tháng nào vợ quê cũng gửi 5 triệu lên kèm lời nhắn: “Em lo được mà”, và đây là cách em kiếm tiền
Vợ chồng tôi yêu nhau 2 năm rồi mới cưới, vợ tôi à 1 cô gái có nhan sắc, hiền lành và đảm đang. Ngày ấy ai cũng bảo tôi tốt số khi lấy được cô vợ vẹn toàn như vậy. Cuộc sống hôn nhân tuy thiếu thốn về tiền bạc nhưng nhìn chung khá hạnh phúc.
Lấy nhau về chúng tôi sống trong căn nhà bố mẹ để lại, ngày ngày tôi đi làm ở cơ quan gần nhà lương ba cọc ba đồng còn vợ đi làm ở công ty may cách đó 4 cây số. Với đồng lương ít ỏi ấy thực sự cuộc sống của cả hai khá chật vật nếu nuôi thêm đứa con. Nhiều lúc tôi thấy thương và có lỗi với vợ con vô cùng, vì mình không thể đem lại cuộc sống đầy đủ và giàu sang cho họ.
Rồi tôi quyết định đi học lên để sau này có cơ hội thăng tiến. Tôi biết học vào lúc này sẽ rất khó khăn vất vả nhưng sợ sau này già không còn đủ ý chí để đi nên tôi bàn với vợ ý định của mình. Và vợ đã đồng ý không những thế cô ấy còn động viên tôi rất nhiều.
Sau bao ngày ôn luyện cuối cùng tôi cũng đỗ vào trường mình thích trên thành phố. Vì xa xôi nên nhiều lúc tôi xin nghỉ dài ngày để ở lại đi học công việc nếu cần tôi sẽ về hoặc giải quyết qua email, cũng may mọi người trong cơ quan tạo điều kiện cho nên việc học của tôi khá thuận lợi.
Từ ngày tôi đi học vợ vất vả gấp đôi vì vừa phải nuôi con vừa phải đi làm chăm lo cho gia đình. Đã thế việc học lại tốn kém, mỗi tháng tôi tiêu dè xẻ cũng hết 5 triệu. Số tiền ấy hầu hết do vợ gửi vì tiền lương của tôi vừa được ít vừa phải san sẻ cho các anh em làm giúp việc cho mình lúc tôi đi vắng.
Tháng nào vợ cũng tích góp gửi 5 triệu cho chồng kèm với lời nhắn: ‘Anh cứ yên tâm học em lo được mà”. Nhiều đêm nằm tôi thấy thương vợ vô cùng, cái thời buổi kinh tế khó khăn kiếm được đồng tiền không hề dễ. Rồi 1 hôm tôi về quê thấy bà hàng xóm cứ bóng gió:
- Chú Quang đi học nhưng cũng cố chăm về mà giữ vợ đi không mất có ngày đấy, dạo này cô Mai trông bận rộn lắm.
Tôi nghe xong thì cười xòa, nghĩ chắc vì mình đi học nên vợ phải tăng ca nên bà hàng xóm mới nói vậy. Nhưng sự thật phía sau khiến tôi rụng rời chân tay, đêm đó đang ngủ thì tôi nghe tiếng điện thoại vợ báo có tin nhắn.
Thấy vợ ngủ ngon lành tôi sợ bên nhà ngoại hay anh em có chuyện gì nhắn đến nên ấn nút đọc. Nhưng vợ đã cài mật khẩu, lần mò mãi tôi mới ra để rồi bủn rủn suýt đánh rơi cả điện thoại xuống sàn nhà khi đọc được dòng tin nhắn đưa đẩy mùi mẫn:
- Hôm nay cô em có đi với anh được không?
Tôi sững sờ, từng dòng tin nhắn khiến tôi mặt đỏ tía tai đầu óc lảo đảo vì không thể tin chuyện này lại xảy ra. Thì ra đây là cách chô ấy kiếm tiền để gửi cho tôi sao, thật dơ bẩn. Tôi lôi vợ dậy, cô ấy thấy tôi cầm điện thoại thì mặt cắt không ra giọt máu:
- Em… em sai rồi. Tại vì em không muốn anh bận tâm mà làm dang dở con đường học tập thăng tiến của anh nên đường cùng em đành phải làm vậy để có tiền lo cho con và gỏi lên cho anh trang trải.
- Nhưng tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn như thế này.
- Em sai rồi, hãy tha thứ cho em lần này, em không dám nữa đâu. Mình à, xin anh đấy.
- Tôi ghê tởm cô, sao cô có thể làm như thế để kiếm tiền kia chứ.
Tôi ném điện thoại xuống nền nhà rồi bỏ đi, tôi thấy mình thật vô dụng. Ở cái mảnh đất nghèo nàn này đúng là kiếm được đồng tiền không hề dễ nhưng tôi thực sự không muốn vì thế mà vợ tôi lại làm cái trò dơ bẩn ấy. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ tôi lại tiêu những đồng tiền do việc làm dơ bẩn ấy mang lại. Càng nghĩ tôi càng muốn phá nát tất cả, giờ tôi nên làm gì đây, xin hãy cho tôi lời khuyên. Đến tận hôm nay tôi vẫn không nghe máy của vợ và không có bất cứ liên lạc nào. Tôi không đủ dũng cảm để tha thứ và quên đi chuyện em đã làm nhưng tôi biết, vợ tôi làm thế là vì ai, và sự hy sinh đó là do tôi mà ra nhưng mà... giá như cô ấy chia sẻ cùng tôi, đừng nín nhịn rồi tự ý làm mọi việc như vậy. Tại sao lại đẩy gia đình đẩy cảnh này cơ chứ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1