Chàng trai cố tình làm rơi ví để thử lòng mẹ bạn gái đang đi nhặt rác, đến khi quay lại thì sốc nặng trước cảnh kinh hoàng
Hưng đã quen biết rất nhiều người con gái, nhưng Hoa thực sự khác hoàn toàn những cô gái mà Hùng đã quen và yêu khi trước. Hưng giàu có, điều kiện nhưng Hoa chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Hưng. Những cô gái khác, biết Hưng có điều kiện, cứ dăm ba ngày lại vòi vĩnh Hưng mua cho cái này cái nọ.
Tất nhiên những thứ đó, nó chẳng vượt quá khả năng của Hưng. Nhưng Hưng, không thích những kiểu người con gái lợi dụng, ham vật chất khi yêu. Hưng cần tình cảm chân thành, xuất phát từ tận trái tim chứ không phải thông qua vật chất mà có được. Vậy nên cho dù họ có đẹp, có xinh thì Hưng vẫn buộc phải nói lời chia tay với họ thôi. Bởi một tình yêu xuất phát từ vật chất thì sẽ chẳng thể nào bền lâu được. Hùng trộm nghĩ chẳng lẽ tất cả những người con gái trên thế gian này đến với Hùng đều chỉ vì tiền thôi sao. Để rồi…
Nhưng khi quen Hoa, Hưng như trở thành một con người khác, thậm chí là cũng thay đổi luôn cái nhìn về tình yêu. Sự dịu dàng, điềm đạm của Hoa khiến Hưng thấy cuộc sống này tươi đẹp lên nhiều lắm. Ở bên Hoa, Hưng thấy bình yên, vui vẻ lắm. Là sự hạnh phúc xuất phát từ tận trong tim, thứ mà Hưng vẫn luôn đi tìm kiếm bấy lâu nay. Nhưng khi đã quyết định đến với Hoa rồi thì Hưng lại vấp phải một trở ngại khác. Mẹ Hoa, chỉ là người phụ nữ nhặt rác.
Hưng đã bị chỉ trích không ít về chuyện này. Nhưng Hưng yêu Hoa, chẳng lẽ chỉ vì chuyện mẹ Hoa là người lượm rác mà chuyện tình yêu êm đẹp này phải chấm dứt hay sao? Làm như thế, hưng sao xứng làm đàn ông cơ chứ. Hưng đã cố bỏ qua rồi nhưng câu nói của những người xung quanh khiến Hưng không thể nào không suy nghĩ. Họ nói rằng Hoa không tham tiền nhưng mẹ Hoa sẽ là người tham tiền thì sao? Mà biết đâu, Hoa đang giả vờ đóng kịch thì sao?
Hoa vẫn luôn nói tốt về mẹ trước mặt Hưng. Giờ chỉ cần Hưng hiểu được con người của mẹ Hoa là sẽ biết ngay được những lời Hoa nói có là thật lòng hay không mà. Mẹ Hoa vẫn chưa hề biết mặt Hưng vì Hoa chưa có đưa Hưng về ra mắt. Hôm đó, Hưng đợi mẹ Hoa ra khỏi nhà là lén đi theo bà luôn. Nhìn bà loanh quanh bên mấy đống rác bên đường, tìm tìm, nhặt nhặt, Hưng bất giác không muốn thử nữa. Nhưng không thử thì mối lo ngại kia sẽ vẫn còn mãi, khiến Hưng bị ám ảnh.
Hưng vượt lên phía trước, cố tình làm rớt ví rồi đi thật nhanh. Nếu trả lại Hưng chiếc ví, chứng tỏ, những lời Hoa nói về mẹ là đúng. Còn nếu như mẹ Hoa không trả lại thì… Không… Hưng không muốn nghĩ nhiều thế nữa. Hưng chờ đợi. Cả đoạn đường chỉ có mình Hưng và mẹ Hoa, mà chiếc ví to như thế, chẳng lẽ bà không nhìn thấy, đã nửa tiếng trôi qua rồi. Hay là bà đã nhặt ví rồi đi mất tiêu. Hưng vờ như tìm ví không thấy, quay lại…
Mắt Hưng tối sầm lại, miệng cứng không nói được câu nào khi chứng kiến cảnh kinh hoàng ấy. Mẹ Hoa, một bên bàn chân rướm máu, đang tập tễnh phía sau, tay cầm chiếc ví của Hưng. Hình như bà bị cảm, giọng không được rõ ràng nhưng Hưng vẫn hiểu được những lời bà nói:
- Bác nhặt được ví của con, chạy theo con trả thì đạp phải thủy tinh, chân đau không đi nhanh được, mà con thì đi nhanh quá. Có muốn gọi con cũng không cất tiếng lớn được. Con quay lại thì tốt rồi! Bác gửi lại con!
- Con… Con cảm ơn bác nhiều lắm! – Hưng ấp úng mãi mới thốt ra được câu ấy.
Dứt lời xong, Hưng cứ cúi gằm mặt xuống. Trong Hưng lúc này chỉ hiện rõ hai chữ xấu hổ. Hưng đã làm gì vậy chứ. Một trò thử thách ngu ngốc mà nếu lộ ra, có lẽ Hoa sẽ không tha thứ cho Hưng mất. Hưng cảm ơn mẹ Hoa, ngỏ ý đưa bà đi băng bó vết thương nhưng bà từ chối.
Tất nhiên, lời từ chối của bà đã không còn tác dụng vì Hưng cương quyết đưa bà về nhà mình. Rồi Hưng cũng sẽ gọi Hoa đến, giới thiệu với bố mẹ người phụ nữ nhặt rác này sẽ là mẹ vợ của Hưng, và Hưng sẽ cưới Hoa làm vợ. Chắc chắn là như thế rồi vì chân tình, có dễ tìm được đâu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1