Hà ôm lấy Tú, cậu em trai nhỏ vào lòng, bần thần nhìn quan tài của bố mẹ. Vụ tai nạn đã cướp đi cả bố lẫn mẹ của hai đứa trẻ ngây thơ, non nớt. Nhìn hai đứa trẻ một 10 tuổi, một 4 tuổi đang nấc lên những tiếng nấc nghẹn ngào đứa lớn thét gọi bố mẹ, đứa nhỏ ngây thơ hỏi bố mẹ đi đâu rồi. Ai nhìn cũng không khỏi xót xa. Hai đứa trẻ còn quá nhỏ, họ hàng gần như không có nhiều mà cũng chẳng ai có điều kiện. Tương lai của hai đứa trẻ bỗng chốc thật mịt mờ.



Tang lễ cho bố mẹ xong, mọi người bàn vấn đề nuôi hai đứa trẻ. Và họ hàng, anh chị em bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Nhìn mọi người cãi vã nhau xem ai sẽ nuôi mình, Hà còn nhỏ, nhưng sớm biết hoàn cảnh của mình tự đứng dậy:



– Cháu sẽ nuôi em cháu. Hai chị em cháu tự lo cho nhau được. Cháu cảm ơn các cô chú đã lo lắng đến hai chúng cháu ạ!



Hà không hiểu khi đó cô bé mới 10 tuổi lấy đâu ra động lực để nói câu ấy nữa. Nhưng thực sự, Hà không muốn hai chị em trở thành gánh nặng của ai hết cả. Hà nghỉ học, đi lượm rác kiếm tiền nuôi Tú. Mọi người không dám tin, một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi lại có đủ bản lĩnh và khả năng nuôi được chính mình và nuôi được đứa em nhỏ. Nhưng họ đâu có biết, những ngày không lượm được nhiều rác, chỉ đủ tiền mua bánh cho Tú, Hà đã phải nhịn đói cả ngày hôm ấy hay không?



Nhưng chưa bao giờ Hà nói ra, cũng chưa bao giờ Hà kêu khổ. Rồi Hà cũng đến tuổi trưởng thành và Tú chuẩn bị vào đại học. Có người tới hỏi cưới Hà. Hà đã đắn đo rất nhiều. Giờ mà Hà đi lấy chồng, ai sẽ chăm lo cho Tú đây. Hà không thể nào bỏ rơi Tú được. Tú chuẩn bị đi học, Hà không thể để Tú bỏ dở ước mơ của mình. Hà thất học, đã khổ lắm rồi nên Hà không thể để Tú khổ được. Hà từ chối hết cả. Nhìn chị, Tú rơi nước mắt thề rằng:



– Sau này, em nhất định sẽ đối xử với chị thật tốt, chăm sóc cho chị thật tốt.



Hà mỉm cười, nhìn Tú, tin vào điều mà Tú hứa. Ai ngờ…



Tú tốt nghiệp đại học, xin được một công việc ổn định. Hà mừng lắm, cuối cùng thì Tú đã có thể tự lo cho cuộc sống của mình được rồi. Tú còn báo với Hà, Tú đã có người con gái Tú thương. Nhìn lên di ảnh bố mẹ, Hà mỉm cười mãn nguyện vì Tú cuối cùng cũng đã có thể có được gia đình riêng cho mình. Nhưng đúng khi ấy thì Hà đổ bệnh nặng. Chỉ hơn Tú có 6 tuổi thôi nhưng nhìn Hà già, già đi nhiều quá. Bao năm tháng lăn lộn vất vả đã khiến cho Hà già đi trước tuổi, lại không được ăn uống đầy đủ, có bệnh lại giấu nên giờ bệnh chồng bệnh, càng nặng hơn. Hà buộc phải nhập viện.



Nhớ lại lời Tú nói, Hà tin, Tú sẽ chăm sóc cho Hà nhưng…



Thấy Hà bệnh nặng, lại phải tốn tiền chữa trị, Tú thay đổi thái độ hẳn, chẳng còn vui vẻ, thoải mái với Hà nữa. Bây giờ, Tú coi Hà là gánh nặng của Tú. Hà chẳng nói gì, chẳng kêu ca gì Tú cũng gắt gỏng, khó chịu. Nhìn cảnh Tú hậm hực rút tiền trả tiền thuốc cho mình, Hà rơi nước mắt.



Bác sĩ đề nghị Hà mổ gấp, tiền viện phí mổ lên đến 30 triệu đồng. Tú nhìn Hà, phán luôn một câu xanh rờn:



– Đời người ai chẳng phải chết. Mà bệnh của chị, em nghĩ chữa cũng chẳng khỏi được thì chữa làm gì cho nó tốn tiền. Chi bằng chị về nhà đi, sống được ngày nào thì sống.



Hà sững sờ, mà không chỉ Hà, rất nhiều người khác cũng không dám tin vào điều Tú vừa nói. Bao nhiêu năm Hà lăn lộn vất vả, còn hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để nuôi Tú vậy mà cuối cùng, thứ Hà nhận lại được chỉ là sự phũ phàng này thôi sao? Hà quay ra nói với Tú, rất điềm tĩnh:



– Chị không sao đâu, em cứ dành tiền đấy lo công việc cho em đi. Em nói đúng, đời người ai chẳng một lần chết.



– Đấy, chỉ có chị là thức thời, hiểu nhanh thôi. Cảm ơn chị! Em đi đây.



Hà nhìn theo bóng cậu em trai mà mình hết lòng tin tưởng, yêu thương, chăm sóc, cắn chặt môi đến bật máu. Ai nấy nhìn Hà mà xót xa. Sự hy sinh của Hà bao nhiêu năm nay chỉ xứng đáng lấy lại được từ Tú sự lạnh lùng, hờ hững. Nếu như không có Hà, liệu Tú có được ngày hôm nay không? Người ta nói tình chị em sâu nặng, sống chết luôn có nhau nhưng với Hà giọt máu đào này, chẳng khác ao nước lã kia rồi...



webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st