“Xin lỗi, anh chỉ là thằng phụ hồ, em không chê thì mai anh nói bố mẹ mang trầu cau đến xin cưới!”
Tôi sinh ra ở quê, vùng đất nghèo khó. Bố tôi cũng làm phụ hồ, còn mẹ tôi thì bán đồng nát. Người ta nói bán đồng nát có tiền lắm. Nhưng đấy chỉ là mấy cơ sở buôn lớn thôi. Chứ như mẹ tôi chỉ nhặt nhạnh mấy vỏ chai, vỏ bia rồi đem đi bán thì được mấy đồng. Chỉ có đủ ăn là đã may mắn lắm rồi.
Tôi thuê lấy một phòng trọ ở thành phố. Cả nhà lên thành phố kiếm sống như thế nhưng bố mẹ tôi thuê một căn phòng nhỏ ở nơi khác. Đến nay tôi cũng đã gần 30 tuổi. Nhưng tôi chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Nói thì có lẽ không có ai tin. Nhưng sự thật là như thế, tôi chưa từng quen ai cả. Cũng chỉ vì mặc cảm cái cảnh nghèo khó chẳng bằng ai của gia đình mình. Nghề nghiệp thì tạm bợ, nay đây mai đó, lương thì ba cọc ba đồng.
Tôi sống như thế không có bất kì mối quen với một cô gái nào. Tôi cũng chưa một lần tìm đến gái. Cũng vì sợ bệnh và chưa khi nào đi nên ngại. Thế là thằng đàn ông gần 30 tuổi như tôi vẫn giữ lại trinh tiết của mình như một người con gái.
Tôi gặp em vào một ngày bão. Cô gái đó là tiểu thư con nhà giàu thì phải. Tôi thấy em hớt hải chạy khỏi nhà nghỉ. Nhìn cái tướng lúc đó có vẻ bị ép nên tôi cũng đến rồi hỏi han. Em chẳng quen biết gì mà cứ lên xe của tôi giục tôi đi luôn vội vã. Thấy thế nên tôi cũng không hỏi nhiều mà đi luôn.
Sau đó ra ngồi ở ngoài một quán trà đá vào lúc đêm muộn em mới kể cho tôi về việc mình bị người yêu lừa vào nhà nghỉ. Thấy thương nên tôi đưa em về căn phòng trọ của mình. Nào ngờ em lại đồng ý về theo. Nhà thì cũng chẳng có tài sản gì nên tôi cũng không sợ nhỡ em có trộm cắp gì rồi bỏ trốn. Bởi thế nên tôi đã đưa em về.
Trong đêm, chúng tôi kể cho nhau nghe nhiều hơn về cuộc sống của mình. Càng kể tôi lại càng cảm thấy vui vẻ. Cũng bởi vậy mà chuyện gì đến cũng đến. Đêm đó tôi thuộc về em. Sáng ra, nhìn em hoảng hốt rồi rối rít khóc thì tôi cũng rất hoảng. Lần đầu tiên của tôi đã cho em rồi, em vừa khóc vừa rấm rức nói:
- Anh đã làm chuyện đó với em rồi, giờ tính thế nào?
- Anh… anh…
- Anh định không có trách nhiệm với em đấy hả?
- Anh có mà. Nhưng mà, anh xin lỗi anh chỉ là thằng phụ hồ còn trinh, em không chê thì mai anh nói với bố mẹ mang trầu cau đến xin cưới.
- Thật hả?
- Tất nhiên là thật rồi.
- Thế thì cưới thôi, có gì đâu?
- Em đồng ý lấy anh thật à? Em không chê anh hả?
- Em không. Em sẽ nhờ bố giúp anh trong công việc nên anh đừng lo.
Tôi không muốn nói thêm gì nữa mà chỉ ôm lấy cô gái đó vào lòng. Chúng tôi thuộc về nhau đơn giản, ngay cả cái cách để đón nhận nhau thành người nhà cũng vô cùng đơn giản.
Chuẩn bị đúng một tuần lễ tôi nói với bố mẹ đem trầu cau đến nhà em xin hỏi cưới. Bố mẹ em dù giàu có nhưng cũng thoải mái lắm. Ông bà ra đón tiếp nhiệt tình. Sau đó thì chỉ vẻn vẹn 1 tháng sau đám cưới đã được diễn ra. Không ai có thể ngờ rằng chỉ sau một đêm làm liều trao trinh của mình cho cô gái đó mà tôi lại có diễm phúc được hưởng nhiều đến vậy. Thật không ngờ chính cô ấy là người đã cho tôi một cơ ngơi vững chắc, bố vợ cho tôi làm quản lý công ty của ông và hiện tại tôi cũng đã dần quen với công việc và tìm được vị trí với tiếng nói của mình.
Cuộc đời đổi khác chỉ vì một lần gặp đúng người, đúng thời điểm. Tôi cứ nghĩ mình sẽ mãi sống cô đơn đến già vì cám cảnh nghèo khó. Nào ngờ may mắn lại mỉm cười với tôi và tôi có thể đón nhận được một hạnh phúc lớn lao đến thế.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1